Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn động viên và nhắc nhở U23 Việt Nam tập trung cho trận tranh HCĐ

Sau khi kết thúc trận bán kết thứ nhất môn bóng đá nam SEA Games 28, Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn và Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã động viên tinh thần các cầu thủ ngay tại phòng thay đồ, đồng thời nhắc nhở toàn đội gạt nỗi buồn thất bại sang một bên để tập trung cho trận tranh HCĐ.

Các cầu thủ U23 Việt Nam cần phải gạt sang một bên nỗi buồn thất bại để dồn sức cho trận tranh HCĐ sắp tới

Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn nói: “Hôm nay, chúng ta đã thi đấu rất cố gắng và đầy nỗ lực, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Tôi biết, cũng như đông đảo người hâm mộ, các bạn đang cảm thấy rất buồn, thậm chí là thất vọng và không cam chịu với thất bại này. Nhưng bóng đá có thắng có thua, điều quan trọng là chúng ta đối diện với thất bại như thế nào. Các bạn hãy nhớ rằng, phía trước chúng ta vẫn còn một trận đấu tranh HCĐ. Vì vậy, tôi mong rằng, các bạn hãy tạm gác trận đấu ngày hôm nay sang một bên và dồn sức thi đấu thật tốt tại trận tranh HCĐ sắp tới. Chúng ta sẽ không cảm thấy nuối tiếc nếu như chúng ta luôn nỗ lực và cống hiến hết mình”.

Về phần mình, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng yêu cầu toàn đội tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng trong hành trình tại SEA Games 28. Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Không có tấm huy chương nào mà lại không thấm mồ hôi, nước mắt. Vì vậy, các bạn phải tập trung thi đấu thật tốt ở trận đấu tới, xem như đó món quà dành tặng người hâm mộ đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng ĐT U23 Việt Nam suốt thời gian qua”.