Từ nạn phân biệt chủng tộc của các CĐV quá khích: Lazio đối mặt với nguy cơ bị loại

Hôm qua 16-8, theo tin từ LĐBĐ châu u (UEFA), CLB Lazio đang có nguy cơ bị loại khỏi Champions League và phải nộp phạt hơn 40.000 euro do sự cố trong trận đấu với Dinamo Bucharest ở lượt đi vòng sơ loại thứ ba Champions League hôm 15-8.

Hôm qua 16-8, theo tin từ LĐBĐ châu u (UEFA), CLB Lazio đang có nguy cơ bị loại khỏi Champions League và phải nộp phạt hơn 40.000 euro do sự cố trong trận đấu với Dinamo Bucharest ở lượt đi vòng sơ loại thứ ba Champions League hôm 15-8.

Phát biểu trên Reuters, người phát ngôn của UEFA cho biết: SHiện chúng tôi đang chờ đợi báo cáo chi tiết từ trọng tài và ban giám sát trước khi đưa ra những quyết định sau cùng. Nếu sự việc xảy ra bên ngoài sân, khi ấy trách nhiệm sẽ thuộc về cảnh sát Ý. Còn nếu sự cố này bắt nguồn từ hành động phân biệt chủng tộc trước khi trận đấu bắt đầu thì UEFA sẽ ra tay không khoan nhượng và không loại trừ khả năng loại Lazio khỏi cuộc chơi⬝.

Ngay sau khi tuyên bố này của UEFA được phát đi, ban lãnh đạo Lazio đã có cuộc họp khẩn để tìm hướng giải quyết. Sau đó người phát ngôn của Lazio đã khẳng định trên báo chí rằng: STai nạn này là nỗi buồn cho CLB bởi nó bắt nguồn từ một số ít CĐV quá khích. Dù chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi các CĐV Lazio hãy tẩy chay nạn phân biệt chủng tộc nhưng để chấm dứt nó thật quá khó. Vả lại, do sự cố này xảy ra bên ngoài sân nên chúng tôi không thể kiểm soát nổi⬝.

Được biết, sự cố trên xảy ra ở trận Lazio gặp Dinamo Bucharest (1-1) tại sân Olimpico (Ý). Sau trận đấu đó, một vụ bạo loạn đã xảy ra giữa các nhóm CĐV làm năm CĐV Romania bị thương, một trong số đó bị thương rất nặng hiện vẫn còn nằm tại bệnh viện.

Theo UEFA, Tuổi trẻ