Truyền thông Nhật Bản dè chừng ĐT nữ Việt Nam

Sau trận hòa 2-2 với ĐT nữ Australia trong trận đấu ra quân tại VCK Asian Cup nữ 2014, giới truyền thông Nhật Bản tỏ ra lo ngại về khả năng tiến xa của đội nhà ở giải năm nay. 

Tại sân chơi châu lục Asian Cup thì bóng đá nữ Nhật Bản lại chưa một lần đăng quang. Ảnh: Quang Nhựt

Tờ Japan Times cho rằng các cô gái của xứ sở mặt trời mọc đã nhập cuộc chậm và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu này. Nhận định về trận đấu sắp tới với ĐT nữ Việt Nam, Japan Times cho rằng đây sẽ là cơ hội để các ĐT nữ Nhật Bản lấy lại danh tiếng của nhà ĐKVĐ thế giới.

Nhật báo hàng đầu của Nhật Bản này đánh giá: “Việt Nam là một đối thủ có thực lực yếu hơn so với Nhật Bản nhưng đã có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây và với lợi thế chủ nhà, ĐT nữ Việt Nam chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho ĐT nữ Nhật Bản”.

Trong khi đó, nhật báo Asahi Shimbun đánh giá ĐT nữ Việt Nam dù chưa tung ra hết sức mạnh nhưng đã có một chiến thắng khá dễ dàng trước ĐT nữ Jordan trong trận đấu mở màn của VCK Asian Cup năm nay.

Tờ Asahi Shimbun đặc biệt tỏ ra ấn tượng đối với tiền đạo Lê Thu Thanh Hương, cầu thủ đã lập cú đúp cho ĐT nữ Việt Nam trong trận đấu với ĐT nữ Jordan vừa qua, và cho rằng hàng phòng ngự ĐT nữ Nhật Bản trong trận đấu tới sẽ phải để mắt đến chân sút mang áo số 22 này.

Đánh giá về trận đấu sắp tới với ĐT nữ Việt Nam, Asahi Shimbun cho rằng ĐT nữ Nhật Bản sẽ cần phải chơi nhanh ngay từ đầu và có bàn thắng sớm để giành lợi thế cũng như tạo áp lực về mặt tâm lý cho đội chủ nhà.

Nhận xét về ĐT nữ Việt Nam, trang điện tử www.japantoday.com nhận định rằng ĐT nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Trung Quốc (Trần Vân Phát) đã tiến bộ một cách nhanh chóng trong thời gian gần đây, sau các chuyến tập huấn tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lối chơi của ĐT nữ Việt Nam ngày càng trở nên hiện đại hơn và sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chiếc vé thứ 5 tham dự World Cup tại Canada vào năm sau.

Chính vì thế, ĐT nữ Nhật Bản cần phải hết sức cẩn trọng trong trận đấu tới nếu muốn giành trọn 3 điểm. Ngoài ra theo www.japantoday.com, các học trò của HLV Norio Sasaki cần phải cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới ĐT nữ Việt Nam cũng như ĐT nữ Jordan để còn so đọ chỉ số phụ với ĐT nữ Australia nhằm xác định vị trí dẫn đầu ở bảng A cũng như lựa chọn đối thủ thích hợp ở vòng bán kết.

Nhật Bản: Vô địch thế giới nhưng chưa từng vô địch châu Á 

Trong những năm gần đây, bóng đá nữ Nhật Bản liên tiếp gặt hái được khá nhiều thành công ở đấu trường thế giới. Năm 2011, ĐT nữ Nhật Bản giành chức vô địch thế giới sau khi đánh bại ĐT Mỹ trong trận chung kết ở loạt sút luân lưu 11m. Một năm sau, ĐT Nhật Bản cũng đã lọt vào chung kết ở Olympic London 2012 và chỉ chịu dừng bước trước ĐT Mỹ (thua 1-2). 

Tuy nhiên, tại sân chơi châu lục Asian Cup thì bóng đá nữ Nhật Bản lại chưa một lần đăng quang. Những số liệu thống kê cho thấy từ trước tới nay, có tới 4 lần các cô gái Nhật Bản lọt vào trận chung kết Asian Cup nhưng đều lỗi hẹn với chức vô địch (các năm 1986, 1991, 1995, 2001). Ngoài ra ĐT nữ Nhật Bản còn có 5 lần xếp thứ 3, trong đó có lần gần đây nhất tại VCK Asian Cup 2010. 

Trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, ĐT nữ Nhật Bản xếp thứ 3 thế giới và thứ 1 châu Á.

 

Nguồn: Thể Thao Văn Hóa