Trung vệ Vũ Như Thành: “Vững tâm lý Việt Nam có thể thắng Singapore”

Sau 2 tháng dài nghỉ dưỡng thương, trung vệ Như Thành sẽ trở lại đội hình ĐT Việt Nam trong trận giao hữu lượt về với Singapore. Vừa trải qua chuỗi ngày dài làm “khán giả”, nhưng Thành “kếu” rất tự tin về khả năng tìm lại phong độ cao trước khi AFF Cup khai mạc.

Sau 2 tháng dài nghỉ dưỡng thương, trung vệ Như Thành sẽ trở lại đội hình ĐT Việt Nam trong trận giao hữu lượt về với Singapore. Vừa trải qua chuỗi ngày dài làm “khán giả”, nhưng Thành “kếu” rất tự tin về khả năng tìm lại phong độ cao trước khi AFF Cup khai mạc.

 

Hàng phòng ngự sẽ thêm chắc chắn khi Thành “kếu” trở lại (ảnh: Bách Nhật)

PV:Tới thời điểm này, chấn thương đầu gối của Như Thành đã bình phục đến đâu?

 

Trung vệ Như Thành: Suốt 2 tháng vừa qua, tôi đã được các bác sỹ áp dụng kết hợp nhiều phương pháp điều trị và chấn thương đã bình phục 100 %. Trong thời gian chữa trị chấn thương, tôi vẫn duy trì liên tục những bài tập thể lực nên có thể dễ dàng lấy lại được phong độ khi quay trở lại thi đấu.

 

Để tìm lại được phong độ cao nhất Như Thành sẽ cần thêm bao nhiêu ngày nữa?

 

Lúc này tôi cảm thấy rất ổn, sau khi bình phục chấn thương HLV Calisto đã sắp xếp tôi vào đội hình thi đấu tập suốt 10 ngày qua. Dù chưa thực sự lấy lại được cảm giác bóng tốt nhất, nhưng bước đầu đã phối hợp khá tốt cùng các đồng đội trên sân. Với điều kiện thể lực tốt, cùng sự hòa nhập đã có, tôi nghĩ mình sẽ đạt được phong độ cao nhất trước khi ĐT Việt Nam thi đấu tại AFF Cup.

 

Vừa trở lại sau chấn thương, Như Thành đề ra những mục tiêu gì để phấn đấu trong trận gặp Singapore?

 

Đây là trận đấu đầu tiên của tôi sau 2 tháng nghỉ dài, mục tiêu hàng đầu sẽ là tìm lại được phong độ và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, tôi tập luyện rất nhiều, đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của HLV trưởng Calisto đề ra.

 

Nhưng giữa tập luyện và thi đấu có sự khác biệt rất lớn, vì vậy trận đấu với Singapore chính là cơ hội thuận lợi nhất để cho tôi tự kiểm nghiệm phong độ của mình. Tôi hy vọng là sau trận đấu với Singapore, tôi sẽ sớm lấy lại được phong độ và cảm giác thi đấu tốt nhất.

 

Như Thành đánh giá thế nào về đối thủ Singapore?

 

Ở trận đấu lượt đi tôi không thi đấu, nhưng nhìn vào lối chơi đối thủ đã thể hiện trên sân Mỹ Đình có thể thấy rõ, Singapore là đội bóng chơi phòng ngự phản công rất sắc xảo. Họ triển khai chiến thuật đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả trong những pha bứt phá tốc độ tấn công. Để ngăn chặn được sức mạnh tấn công của đối thủ, hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam sẽ phải giữ vững cự ly đội hình và thi đấu thật bình tĩnh.

 

Thi đấu trên sân Singapore, Như Thành có nghĩ ĐT Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng?

           

Ở trận lượt đi Singapore đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam, để giành chiến thắng ngay trên sân Singapore không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra, sau trận đấu với Thái Lan lối chơi và tinh thần của ĐT Việt Nam đã được cải thiện nhiều. Nếu giữ vững được lợi thế tâm lý, giữa các tuyến bọc lót cho nhau hợp lý, tôi nghĩ cửa thắng của ĐT Việt Nam không quá hẹp.

 

Xin cảm ơn Như Thành về cuộc trao đổi!

Nguồn: Theo Dân Trí

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM