Trung vệ Như Thành có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng châu Á

Trung vệ thép của ĐT Việt Nam và CLB B.Bình Dương Vũ Như Thành là cầu thủ duy nhất của Việt Nam vinh dự có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng châu Á do tạp chí Super (UAE) tổ chức bầu chọn.

Trung vệ thép của ĐT Việt Nam và CLB B.Bình Dương Vũ Như Thành là cầu thủ duy nhất của Việt Nam vinh dự có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng châu Á do tạp chí Super (UAE) tổ chức bầu chọn.

 

Trung vệ Như Thành – Ảnh: Bóng Đá

Theo công bố chính thức của tạp chí Super chuyên về bóng đá nổi tiếng của UAE, trung vệ Như Thành của ĐT Việt Nam đã vinh dự có tên trong danh sách 43 ứng cử viên được đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng châu Á, cùng với các tên tuổi rất nổi tiếng khác như trung vệ Yasuhito Endo, tiền vệ Shunsuke Nakamura (Nhật Bản); bộ đôi Park Ji-Sung, Kim Do-Heon (Hàn Quốc); hậu vệ Mahdavikia, tiền đạo Ali Karami (Iran); tiền vệ Tim Cahill (Úc)… Hai cầu thủ khác của khu vực Đông Nam Á cũng có tên trong danh sách đề cử là tiền đạo kỳ cựu Bambang Pamungkas (Indonesia) Nantawat Thansopa (Thái Lan).

 

Được biết, từ danh sách này, Ủy ban kỹ thuật chọn ra danh sách 10 cầu thủ để tiến hành bỏ phiếu. Những người có thể tham gia bỏ phiếu là các chuyên gia và HLV (40% số phiếu), báo chí (40%), thủ quân các đội tuyển (10%), CĐV (10%, thông qua tin nhắn, website của tờ Super…).  Trưởng ban tổ chức của giải thưởng là cựu trọng tài người Italy, Pierluigi Collina. Các thành viên khác là các cầu thủ Hidetoshi Nakata, Sami al Jaber, Abedi Pele và cựu HLV của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất Bruno Metsu.

 

Tạp chí Super là tạp chí bóng đá nổi tiếng bậc nhất ở châu Á có trụ sở tại Dubai (UAE), đứng ra bầu chọn ba danh hiệu Quả bóng vàng cho khu vực châu Á, châu Phi và khối Ả rập trong năm 2008.

 

Cuộc bầu chọn năm nay sẽ có sự tham gia của 121 chuyên gia bóng đá đến từ 73 quốc gia của châu Á, châu Phi, châu Âu và Australia. Trong bản danh sách sơ bộ có 79 ngôi sao đuợc đề cử vào danh sách ƯCV cho ba danh hiệu Quả bóng vàng, bao gồm 43 cầu thủ cho châu Á, 24 cầu thủ cho khu vực châu Phi và 24 cầu thủ ở khối Ả rập.

 

Trong số 43 ƯCV hàng đầu cho danh hiệu QBV châu Á 2008, bốn quốc gia là Ả rập xê-út, Iran, Irag và Nhật Bản chiếm số lượng đông nhất (5 cầu thủ), kế đến là Australia và Uzbekistan (4 người).

 

Dự kiến, ngay trong tuần này, danh sách chính thức 10 cầu thủ vào chung kết của cuộc bầu chọn giải thưởng Quả bóng Vàng châu Á sẽ được ban tổ chức công bố.

Danh sách đề cử sơ bộ 43 cầu thủ châu Á

Mohammed Nour, Abdoh Otaif, Saad Al-Harthi, Yasser Al-Qahtani, Hussein Abdulghani (Ả rập xê-út), Mehdi Mahdavikia, Gholamreza Rezaei, Javad Nekounam, Ali Karami, Ebrahim Sadeghi (Iran), Yuji Nakazawa, Yasuhito Endo, Shunsuke Nakamura, Shinji Kagawa, Marcus Tulio Tanaka (Nhật Bản), Noor Sabri, Nashat Akram, Hawar Mulla Mohammed, Mahdi Karim, Younis Mahmoud (Iraq), Jason Culina, Brett Emerton, Tim Cahill, Travis Dodd (Australia), Odil Ahmedov, Server Djeparov, Maksim Shatskikh, Jasur Hasanov (Uzbekistan), Park Ji-Sung, Kim Do-Heon (Hàn Quốc), Hong Yong-Jo, Jong Tae-Se (CHDCND Triều Tiên), Ismail Matar (UAE), Alaa Hebeel (Bahrain), Baichung Bhutia (Ấn Độ), Nantawat Thansopa (Thái Lan), Ali Al Habsi (Oman), Sebastián Soria (Qatar), Ali Ishfaq (Maldives), Ahmed Ajab (Kuwait), Khurshed Makhmudov (Tajikistan), Bambang Pamungkas (Indonesia), Vũ Như Thành (Việt Nam).

VFF(tổng hợp)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM