Trợ lý Phan Thanh Hùng: Người 2 lần "xóa dớp"

Phải rời cương vị HLV trưởng SHB.ĐN một cách “chẳng đặng đừng” ngay đầu V.League 2008, tưởng như HLV Phan Thanh Hùng sẽ có một năm… đại hạn. Nhưng, hơn cả mong đợi, nhà cầm quân “trẻ” này đã đi từ niềm vui cùng U21 SHB.ĐN lên ngôi vô địch đến giấc mộng vàng thành hiện thực của BĐVN. Có người đùa vui, xem ra, Phan Thanh Hùng đã “xoá dớp” cho cả đội trẻ quê nhà lẫn tuyển QG.

Phải rời cương vị HLV trưởng SHB.ĐN một cách “chẳng đặng đừng” ngay đầu V.League 2008, tưởng như HLV Phan Thanh Hùng sẽ có một năm… đại hạn. Nhưng, hơn cả mong đợi, nhà cầm quân “trẻ” này đã đi từ niềm vui cùng U21 SHB.ĐN lên ngôi vô địch đến giấc mộng vàng thành hiện thực của BĐVN. Có người đùa vui, xem ra, Phan Thanh Hùng đã “xoá dớp” cho cả đội trẻ quê nhà lẫn tuyển QG.

HLV Phan Thanh Hùng và chiếc cúp giành được cùng U21 SHB.ĐN

 Ảnh Minh Tuấn

Nếu so sánh tuổi đời của HLV Phan Thanh Hùng với những gì đang diễn ra với BĐVN thì thời điểm anh “chào đời” cũng là lúc BĐVN lần đầu tiên lên ngôi số 1 ĐNÁ. Đến thời điểm lần thứ 2 đăng quang trong những ngày cuối năm 2008 vừa qua, HLV Phan Thanh Hùng đã 49 tròn tuổi. Nghĩa là, tuổi hiện tại của anh cũng là khoảng thời gian chờ đợi chiếc cúp vàng cho BĐVN, để rồi chính HLV này đã góp một phần vào chiến công huy hoàng ấy.


Dân gian truyền khẩu về cái Hạn của con người ở thời kỳ “49 chưa qua-53 đã đến”, dự báo nhiều điềm xấu hơn là lành. Thế nhưng, điều đó có vẻ không đúng với Phan Thanh Hùng. Thậm chí, anh còn được đón nhận nhiều niềm vui trọng đại, dù hồi đầu mùa tưởng như đúc kết ấy đã ứng nghiệm khi anh “mất chức”. Thời điểm ấy, SHB.ĐN của Phan Thanh Hùng thua liền 3 trận mở màn của V.League. Những chuyển động của bóng đá Đà Nẵng khi mang thêm tên SHB khiến nhiều người lờ mờ nghĩ đến 1 thay đổi và đã điều đó đã nhanh chóng thành sự thật. Phan Thanh Hùng bị “phế” khỏi chức HLV trưởng sau một năm có lẻ đảm nhiệm cương vị.


Nhưng mất chức không phải là dấu chấm hết, bởi cuộc sống vẫn tiếp tục. Vả lại, một người có bằng cấp bóng đá thuộc dạng hàng đầu Việt Nam và đã chứng tỏ khả năng khi dẫn dắt U17QG ở giải ĐNÁ, VCK châu Á cũng như ở SHB.ĐN thì không thể thiếu đất để dụng võ. Thế nên, sau một thời gian đi theo “ngắm chân, ngắm cẳng” các cầu thủ trẻ U19 SHB.ĐN “cho vui mắt”, Phan Thanh Hùng được giao nhiệm vụ dẫn dắt U21 SHB.ĐN. Và “Trời đã không phụ lòng người” thêm một lần nữa. Lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi Quán quân năm 2003, U21 SHB.ĐN mới lại “mở mày mở mặt” khi đoạt chức vô địch ở VCK 2008.


Phải thừa nhận rằng, lực lượng của SHB Đà Nẵng thuộc dạng hàng “top”, nên rất hợp lý khi SHB.ĐN đoạt được chức vô địch ở giải lần thứ 12 ấy. Nhưng nói thế không có nghĩa là phủ nhận công lao của HLV Phan Thanh Hùng. Lực lượng của lứa cầu thủ Vô địch U21QG năm 2003 càng ngày càng chín và trưởng thành hơn. Nhưng nghịch lý ở chỗ, ở những VCK tiếp đó, đội bóng trẻ này đều phải dừng bước ngay sau vòng bảng với chuỗi 12 trận từ hoà đến thua. HLV Phan Thanh Hùng đã đổi mới U21 SHB.ĐN. Ngoài những thay đổi về chuyên môn, ông còn “quy tụ” được các cầu thủ về một mối, yếu tố vốn bị xem là lực cản khiến U21 SHB.ĐN không tìm được tiếng nói chung cả trong lẫn ngoài sân cỏ, giữa cầu thủ và HLV để rồi phải “ngậm đắng” ở 4 VCK liên tiếp trước đó.

Ông Phan Thanh Hùng trong một buổi tập cùng ĐTVN

Chiến thắng quý giá, nhưng không một chút nghỉ ngơi để được “tận hưởng”, với tư cách là một trợ lý của ĐT Việt Nam, Phan Thanh Hùng tức tốc đón xe đò từ Bình Định đi Gia Lai vào sáng sớm hôm sau để kịp có mặt cùng ĐT Việt Nam trong buổi tập sáng. Chưa bao giờ, lực lượng trợ lý HLV ở ĐT Việt Nam lại mỏng theo đúng nghĩa đen của từ ngữ, bởi chỉ có 3 trợ lý. Hơn thế, trợ lý Phan Thanh Hùng phải “gánh” thêm phần việc của HLV Mai Đức Chung khi HLV này không thể song hành cùng đội tuyển. Trải qua 1 chặng đường đầy thử thách và áp lực, HLV Phan Thanh Hùng đã góp phần cùng HLV trưởng H.Calisto và ĐTQG làm nên lịch sử trong lần thứ hai bóng đá Việt Nam lên “đỉnh” ĐNÁ, chấm dứt “cơn khát vàng” kéo dài đúng bằng số tuổi của anh.


Trong chiến công ấy của BĐVN, lịch sử bóng đá phải ghi nhận tài “hô phong hoán vũ” của Phù thuỷ Calisto. Song, cũng không thể bỏ qua công trạng của HLV thủ môn Trần Văn Khánh, trợ lý Ngô Lê Bằng và tất nhiên, không thể thiếu cái tên Phan Thanh Hùng. Có một điều mà người ta phải thừa nhận là so với các đời HLV ngoại trước, chưa bao giờ nội bộ của ĐT Việt Nam lại đoàn kết và thống nhất như dưới thời HLV Calisto. Để tạo một khối thống nhất như thế, một mình HLV Calisto không thể làm tốt bởi nhiều yếu tố; trong đó, có rào cản ngôn ngữ. Phù thủy cần phải có sự giúp sức, hợp tác của các cộng sự người Việt trong BHL, trong đó, dĩ nhiên có sự hỗ trợ đắc lực của Phan Thanh Hùng, người được xem là trợ lý số một kể từ sau khi HLV Mai Đức Chung vắng mặt…


Cùng ĐT Việt Nam đăng quang ở đấu trường khu vực là mơ ước của bất cứ HLV cũng như tuyển thủ nào. Là “một phần” trong khát vọng đã thành hiện thực ấy, hiển nhiên, Phan Thanh Hùng cảm thấy hạnh phúc và vinh dự.


Không tự thoả mãn với 2 chiếc cúp quý giá trong một năm ngỡ như “đại hạn”, bởi vinh quang ấy cũng sẽ trở thành quá khứ, nhưng lúc này, HLV Phan Thanh Hùng cũng có thể tự thưởng cho mình một… “nụ cười mãn nguyện”, điều khó thấy trên khuôn mặt khắc khổ của anh.


* Phan Thanh Hùng là tiền đạo nổi tiếng một thời của đội Quảng Nam Đà Nẵng cũng như BĐVN. Nhưng “diện phủ sóng” của Phan Thanh Hùng không rộng rãi bằng những Huỳnh Đức, Sỹ Hùng… sau này. Cũng thật dễ hiểu, bởi sự bùng nổ thông tin trong hơn chục năm gần đây đã đưa hình ảnh “Thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam gần giới mộ điệu túc cầu hơn.


Khi còn là cầu thủ, Phan Thanh Hùng được mệnh danh là “Vua đánh đầu” của BĐVN. Lối chơi của QN.ĐN được xây dựng xoay quanh “cái đầu” của tiền đạo cao 1m76 này, na ná như SHB.ĐN hiện nay dùng Almeida làm “điểm tựa” để tìm chiến thắng.


HLV Phan Thanh Hùng cũng đã sắm vai “cascadeur” thành công lúc HLV Calisto bị truất quyền chỉ đạo trận gặp Malaysia và sau đó là trận gặp Lào ở vòng bảng AFF Cup.


Rõ ràng, ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi “thuyền trưởng” không được phép cầm lái trực tiếp ở thời điểm quyết định nhất. Nhưng với nhiệm vụ làm “chiếc cầu nối” giữa HLV trưởng và các tuyển thủ, trợ lý Phan Thanh Hùng đã góp phần hoàn thiện công việc của vị HLV trưởng.


Ít ra, điều đó cũng được thể hiện ở kết quả 2 trận thắng của ĐT Việt Nam trước Malaysia và Lào, đặc biệt là chiến thắng quyết định suất vào bán kết trước Malaysia.

 

Nguồn: Hồng Quảng (Báo Bóng Đá)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM