Tổ trọng tài Australia điều hành trận lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Qatar

Tổ trọng tài người Australia đã được FIFA giao nhiệm vụ điều hành trận đấu lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Qatar trong khuôn khổ vòng đấu loại thứ hai World Cup 2014, diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình – Hà Nội vào 19h15 ngày 28/7/2011 tới.

Tổ trọng tài người Australia đã được FIFA giao nhiệm vụ điều hành trận đấu lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Qatar trong khuôn khổ vòng đấu loại thứ hai World Cup 2014, diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình – Hà Nội vào 19h15 ngày 28/7/2011 tới.

 

Trọng tài chính là ông Green Peter – một trong những trọng tài được đánh giá là xuất sắc nhất tại giải A-League (giải VĐQG Australia). Green Peter cũng là một cây còi luôn nhận được sự tin tưởng của LĐBĐ châu Á cũng như LĐBĐ Đông Nam Á cho những trận đấu quan trọng. Tại AFF Suzuki Cup 2010, Green Peter đã bắt chính trong trận chung kết lượt về giữa Indonesia và Malaysia tại chảo lửa Gelora Bung Karno.

 

Hai trợ lý trọng tài trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Qatar sắp tới là ông Cream Matthew James và ông Allen Rodney Kennneth. Trọng tài thứ tư là ông Pereha Hettikamkanamge người Sri Lanka.

 

Giám sát trọng tài là ông Kwon Jong Chul người Hàn Quốc và Giám sát trận đấu là ông Mohamed Muzammil Mohamed người Singapore.

 

Tổ trọng tài và các giám sát sẽ tới Hà Nội vào ngày mai (26/7) để triển khai các công việc cần thiết cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Qatar.

 

Danh sách giám sát, trọng tài điều khiển trận đấu ngày 28/7

Trọng tài

Trọng tài chính: Green Peter (Australia)

Trợ lý 1: Cream Matthew James (Australia)

Trợ lý 2: Allen Rodney Kennneth (Australia)

Trọng tài thứ 4: Pereha Hettikamkanamge (Sri Lanka)

 

Giám sát:

Giám sát trọng tài: Kwon Jong Chul (Hàn Quốc)

Giám sát trận đấu: Mohamed Muzammil Mohamed (Singapore)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM