Giải U20 ĐNÁ: U20 Việt Nam tranh HCĐ với Lào

Hoà 1-1 với U20 Myanmar sau 120 phút thi đấu đầy nỗ lực, U20 Việt Nam cuối cùng đã để thua đội bạn trong loạt đá luân lưu 11m…

Hoà 1-1 với U20 Myanmar sau 120 phút thi đấu đầy nỗ lực, U20 Việt Nam cuối cùng đã để thua đội bạn trong loạt đá luân lưu 11m khi Thanh Hùng sút bóng ra ngoài ở loạt đá thứ 6. Tuy thua, nhưng những gì mà các cầu thủ trẻ đã thể hiện thật đáng trân trọng và khâm phục
Mặc dù đối thủ là Myanmar, nhưng các cầu thủ của chúng ta đã nhập cuộc rất tự tin và quyết tâm thi đấu tốt để giành chiến thắng đoạt vé vào trận chung kết giải. 30 phút đầu trận, chúng ta tạo được khá nhiều cơ hội nhưng khâu dứt điểm vẫn là một vấn đề. Trong đó, đáng tiếc nhất là các tình huống ở phút 12 và 17, nhưng Thái Dương đã bỏ lỡ. Đội bạn cũng có một cơ hội, nhưng thủ môn Xuân Nam đã xuất sắc cản phá, cứu nguy một bàn thua trông thấy.
Đội hình ra quân của ĐT U20 Việt Nam:
Thủ môn: Xuân Nam
Hậu vệ: Văn Tường, Thế Trường, Long Giang, Văn Bình

Tiền vệ: Thái Dương, Công Minh, Ngọc Điểu, Quang Tình, Tiền đạo: Phúc Hiệp, Văn Khải.

Phút 40, Phúc Hiệp đoạt được bóng ở giữa sân, phối hợp với Ngọc Điểu triển khai phản công bên cánh trái. Sau đó, bóng được đưa lại cho Phúc Hiệp, cầu thủ này đã có đường chuyền thông minh cho Thái Dương. Rất tự tin, Dương khéo léo lừa bóng qua hậu vệ Myanmar, cú sút bằng chân trái vào góc gần của tiền vệ này đã làm bó tay thủ môn Zaw Moe Htei.

Cũng phải nói thêm, trọng tài Jajat Sudrajad Hidayat (Indonesia) đã có những quyết định rất lợi thế cho ĐT U20 Myanmar.
Phút 49, trọng tài cho rằng Thế Trường và Văn Giang cản người trái phép nên cho Myanmar được hưởng quả phạt trực tiếp ngay trước vạch 16m50. Phải thừa nhận Soe Thiha Aung (7) sút phạt quá tốt, bóng dội xà ngang sát góc cao xuống đất rồi vào lưới.
Phút 55, hậu vệ Myanmar phối hợp hỏng để Văn Khải cướp được bóng, trong tư thế trống trải, ở khoảng 18m, nhưng anh lại sút vào vị trí của thủ môn.
Những phút cuối trận, các cầu thủ Myanmar đã chơi quyết liệt quá mức cho phép, nhưng trọng tài đã không xử lý nghiêm khiến các cầu thủ của chúng ta không dám tranh cướp quyết liệt vì e ngại chấn thương.
Sau 90 phút thi đấu, hai đội bước vào hai hiệp phụ. 30 phút nữa trôi qua mà không bên nào ghi thêm được bàn thắng. Việt Nam và Myanmar bước vào loạt đá may rủi. Thật tiếc vì chúng ta đã dẫn trước ở loạt thứ 2, nhưng sau đó Văn Khải đã sút hỏng. Sau 5 loạt đá 11m, tỷ số là 4-4. Đến loạt đá thứ 6, Thanh Hùng sút ra ngoài, kết thúc hy vọng vào chung kết của U20 Việt Nam.
Thua Myanmar, ĐT U20 VN vào tranh HCĐ.
Tuy có buồn, nhưng những gì mà các cầu thủ của chúng ta thể hiện ở giải đấu này đã khiến BHL rất hài lòng.
Trước vòng bán kết giải U20 ĐNÁ: Quyết tâm vượt qua U20 Myanmar
Chiều mai (17/08), vòng Bán kết giải bóng đá U20 ĐNÁ sẽ khởi tranh trên SVĐ Palempang. Tại trận bán kết thứ nhất ĐT U20 Việt Nam sẽ gặp tuyển U20 Myanmar, đội bóng được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch với thành tích đánh bại cả ĐKVĐ U20 Thái Lan và U20 Malaysia tại vòng bảng.

Tiền đạo Nguyễn Văn Khải lập hattrick trong trận U20 VN thắng U20 Đông Timor với tỷ số 6-2 – Ảnh: Bóng Đá

Trước thềm giải đấu, U20 Việt Nam không được đặt nhiều kỳ vọng bởi quỹ thời gian chuẩn bị quá ít ỏi vì AFF bất ngờ có sự thay đổi thời gian thi đấu. Trước giờ hành quân sang nước bạn, HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ đặt niềm tin vào tinh thần thi đấu quyết tâm của toàn đội và hy vọng các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ tiến bộ dần qua từng trận đấu.

Trong trận đầu tiên ra quân, tuy chưa kịp làm quen với điều kiện thời tiết cũng như đồ ăn bên nước bạn, nhưng đội tuyển U20 Việt Nam cũng đủ sức chia điểm với U20 Lào, đội bóng vốn luôn được đánh giá vào hàng mạnh nhất tại các giải đấu dành cho lứa tuổi U.

Sang trận đấu thứ hai gặp U20 Singapore, mặc dù chỉ kiếm thêm được 1 điểm, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thể hiện được một sự tiến bộ rõ nét khi triển khai một thế trận áp đảo hoàn toàn trước các cầu thủ trẻ đến từ Quốc đảo Sư Tử. Tuy nhiên, trận hoà này đã khiến cánh cửa vào Bán kết của U20 Việt nam trở lên hẹp hơn bởi U20 Singapore còn 3 trận chưa đấu, trong khi đó đội tuyển U20 Lào kiếm thêm 3 điểm trọn vẹn từ tay U20 Maldives với tỷ số 2-0 trong trận đấu cùng ngày.

Bước sang lượt trận thứ 3 tại vòng bảng, U20 Việt Nam bắt đầu phát huy sức mạnh khi giành chiến thắng áp đảo trước Đông Timor với tỷ số 6-2. Không những thế, ĐT U20 Việt Nam còn nhận thêm tin vui khi cuộc đọ sức giữa U20 Singapore và U20 Lào đã kết thức với thắng lợi 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Lào. Như vậy, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng hoàn toàn nắm quyền định đoạt 1 trong 2 suất lọt vào Bán kết tại bảng B, với điều kiện phải kiếm trọn 3 điểm trước U20 Maldives trong trận đấu cuối cùng.

Không nằm ngoài dự đoán, bằng một lối chơi gắn kết và đậm chất kỹ thuật, đội tuyển U20 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U20 Maldives bằng một thắng lợi thuyết phục với tỷ số 4-0, đồng thời chính thức ghi tên vào bán kết. Trong khi đó, U20 Lào cũng dập tắt hoàn toàn mọi hy vọng của U20 Singapore khi giành chiến thắng cũng với tỷ số 4-0 trước U20 Đông Timor để chiếm ngôi nhất bảng với 10 điểm sau 4 lượt trận.

Tại bảng A, U20 Thái Lan đã gây thất vọng lớn khi để thua cả U20 Myanmar và U20 Malaysia với tỷ số lần lượt là 0-1 và 1-3. Trong khi đó, chủ nhà Indonesia cũng không tận dụng được ưu thế sân nhà khi để các đối thủ cùng bảng Squa mặt⬝ và chỉ chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Như vậy, đối thủ của đội tuyển U20 Việt Nam sẽ là U20 Myanmar, đội bóng xếp thứ nhất tại bảng A. Theo đánh giá của BHL đội tuyển, U20 Myanmar sở hữu một dàn cầu thủ rất có bản lĩnh với lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo dựa trên một nền tảng thể lực tuyệt vời. Trên thực tế, không phải vô cớ mà cả ĐKVĐ Thái Lan và U20 Malaysia đều bại trận trong các cuộc đối đầu với đội bóng này tại vòng bảng.

Sau khi đối thủ Skị giơ⬝ Thái Lan sớm rời bỏ cuộc chơi, đây sẽ chướng ngại lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này. Trước trận bán kết chiều mai (17/08), Trưởng đoàn Hồ Văn Chiêm cho biết: toàn đội đã sẵn sàng bước vào trận đấu với U20 Myanmar. Điều đáng mừng là không khí đoàn kết cũng như tinh thần và ý thức của các cầu thủ rất tốt. Mọi thành viên trong đội đều đặt quyết tâm vượt qua Myanmar để giành quyền tham dự trận chung kết. Hy vọng, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này để thắp sáng niềm tin cho người hâm mộ về một thế hệ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam.

Giải bóng đá U20 ĐNÁ: Việt Nam đoạt vé vào bán kết
Với lối chơi kỹ thuật và khả năng di chuyển hợp lý trước một Maldives thiếu sáng tạo và thiên về thể lực, đội tuyển U20 Việt Nam đã xuất sắc giành thắng lợi 4-0, đồng thời chính thức đoạt vé vào Bán kết.

Với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để chắc suất vào bán kết, đội tuyển U20 Việt Nam đã nhập cuộc đầy quyết tâm và tự tin. Với kỹ thuật cá nhân vượt trội và sự khả năng phối hợp ngày một ăn ý hơn qua từng trận đấu giữa các tuyển thủ, đội tuyển U20 nhanh chóng nắm giữ thế chủ động trên sân và liên tục gây sức ép về phía khung thành đội bạn.

Phút thứ 18, nhận đường chuyền như Sdọn cỗ⬝ của Phúc Hiệp, Ngọc Điểu băng vào ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu. Đây là lần thứ 3 Ngọc Điểu lập công trong màu áo của đội tuyển U20 Việt Nam.

Sau bàn thua, Maldives tỏ ra mất bình tĩnh và thường xuyên phải phạm lỗi để truy cản các pha đi bóng kỹ thuật của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, không lâu sau, U20 Việt Nam cụ thể hoá ưu thế trên sân bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút chìm hiểm hóc của Ngọc Điểu ở cự ly gần 25 m.

Sang hiệp 2, các cầu thủ U20 Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì thế trận có lợi trên sân. Phút 65, Phúc Hiệp tận dụng sai lầm của hậu vệ Maldives, đoạt được bóng, thoát xuống dứt điểm kỹ thuật, nới rộng cách biệt lên 3 bàn cho đội tuyển U20 Việt Nam

Chưa dừng lại đó, phút 78, từ một pha đá phạt góc, bóng chạm đầu hậu vệ Văn Tường đến chân Thanh Hưng, và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng ấn định 4-0 cho U20 Việt Nam.

Với kết quả này, U20 Việt Nam đã chính thức đoạt vé vào Bán kết, bởi cho dù có toàn thắng ở trận còn lại, U20 Singapore vẫn kém chúng ta 1 điểm.

Theo nhận định của BHL đội tuyển, nhiều khả năng đối thủ của U20 Việt Nam tại Bán kết sẽ là Myanmar, đội bóng đã toàn thắng trong cả 3 trận đấu đầu tiên với lối chơi phòng ngự phản công khá sắc bén.

Tuy nhiên, U20 Việt Nam hiện đang có lợi thế hơn so với đối thủ ở vòng Bán kết bởi có tới 4 ngày nghỉ ngơi dưỡng sức và tập luyện. Theo thông tin từ BHL, Ngọc Anh bị chấn thương bắp chân, nhiều khả năng sẽ không hồi phục kịp để tham dự trận Bán kết, trong khi đó Quang Thế đã có thể trở lại thi đấu bình thường.

Giải bóng đá U20 ĐNÁ: Việt Nam rộng đường vào bán kết
Thất bại 0-1 của U20 Singapore trước U20 Lào đã khiến các cầu thủ trẻ Quốc đảo Sư Tử không thể tự quyết định được số phận của mình. Trong khi đó, nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu chiều nay với U20 Maldives, U20 Việt Nam sẽ bước tiếp⬦
U20 Việt Nam khởi đầu vòng bảng giải bóng đá vô địch U20 Đông Nam Á bằng một trận hoà đầy khó khăn trước U20 Lào, đối thủ được đánh giá là mạnh nhất tại bảng B. Tiếp đó, tại trận thứ 2 ra quân gặp U20 Singapore, trong một thế trận áp đảo hoàn toàn, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã khiến đội bạn phải rất vất vả mới giữ nguyên được mành lưới cho đến phút cuối cùng.
Tự tin và trưởng thành hơn qua từng trận đấu, bước vào lượt trận thứ 3, các cầu thủ trẻ Việt Nam không hề e ngại trước một U20 Đông Timor có tới⬦ 11 cầu thủ quá tuổi quy định và giành chiến thắng 6-2 để vươn lên vị trí thứ nhì bảng B.
Cục diện bảng đấu sẽ khác nếu như U20 Lào thất thủ trước U20 Singapore trong trận đấu chiều 10/8, nhưng, điều đó đã không xảy ra khi các cầu thủ xứ Triệu Voi kiếm trọn 3 điểm để chính thức giành suất đầu tiên vào bán kết. Tuy nhiên, kết quả này đã giúp U20 Việt Nam chỉ còn cách cánh cửa vào bán kết 1 trận thắng, bởi, cho dù U20 Singapore có thắng cả 2 trận còn lại, họ cũng chỉ đạt được tối đa 7 điểm.
Như vậy, đội quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đang chiếm giữ thế chủ động trong cuộc đua giành chiếc vé thứ 2 vào Bán kết tại bảng B. Theo đánh giá của giới chuyên môn, một trận thắng trước Maldives cũng không phải là nhiệm vụ quá khó khăn, nếu các cầu thủ tiếp tục thi đấu với tinh thần và lòng quyết tâm như các trận đấu vừa qua.
Theo tin từ BHL đội tuyển, sáng hôm qua, các cầu thủ được phép nghỉ ngơi thư giãn và chỉ tập nhẹ vào buổi chiều. Hiện tại, tất cả đều đã sẵn sàng bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng.
Kết quả các trận đấu tại bảng B (tính đến ngày 10/08):
Ngày 06/08:
U20 Việt Nam – U20 Lào: 1-1
U20 Maldives – U20 Đông Timor: 2-2

Ngày 08/08:
U20 Lào – U20  Maldives: 2-0
U20 Singapore – U20 Việt Nam: 0-0

Ngày 10/08:
U20 Việt Nam – U20 Đông Timor: 6-2
U20 Singapore – U20 Lào: 0-1

Các trận đấu tại bảng B chiều nay (12/08):
U20 Việt Nam – U20 Maldives:
U20 Đông Timor – U20 Lào:

Giải U20 ĐNA, Đội tuyển U20 Việt Nam thắng đậm Đông Timor 6-2
Chiều nay, đội tuyển U20 Việt Nam đã có đấu thứ 3 tại giải U20 ĐNA. Thật vui khi các cầu thủ trẻ của chúng ta đã giành chiến thắng 6-2 trước U20 Đông Timor. Các bàn thắng do Phúc Hiệp (12″), Thái Dương (21″), Ngọc Điểu (84″), đặc biệt đội trưởng Văn Khải đã lập hattrick ở các phút 17, 71 và 80.
Đội Đông Timor đã bị sự cố 11 cầu thủ quá tuổi dự giải làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu. Thậm chí, trước khi ra sân, toàn đội Đông Timor chỉ khởi động qua loa.
Nắm bắt được điểm yếu của đối thủ, vào trận, các tuyển thủ U20 VN chủ động tấn công dồn dập và nhanh chóng áp đặt được lối chơi cho Đông Timor. Trong vòng chưa đầy 10 phút, lưới của Đông Timor đã rung lên 3 lần. Sau 3 bàn thắng, các tuyển của chúng ta có dấu hiệu chững lại và thi đấu không tập trung, trong đó có tình huống để Soares (7, Đông Timor) thoải mái dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Trong 15 phút nghỉ giải lao, HLV trưởng Hữu Thắng đã nghiêm khắc nhắc nhở toàn đội phải thi đấu tập trung, không ham giữ bóng, phải giữ được ưu thế không cho đối phương có điều kiện lấy lại cân bằng. Sự nhắc nhở này đã được các tuyển thủ U20 VN thực hiện nghiêm túc trong hiệp 2 và chúng ta đã có thêm 3 bàn thắng nữa ở các phút 71, 80 và 84 do công của Văn Khải (2 bàn) và Ngọc Điểu. Tuy nhiên, lưới của thủ môn Xuân Nam đã rung lên thêm 1 lần nữa.
Trong trận đấu này, dù chúng ta để thủng lưới 2 bàn nhưng BHL rất hài lòng về tinh thần thi đấu của toàn đội. Vấn đề mà BHL đang rất lo lắng là thể lực của các cầu thủ vì lịch thi đấu dày đặc 2 ngày/trận, còn các đội cùng bảng đều có thời gian nghỉ dài hơn trước khi gặp chúng ta. Tuy nhiên, từ BHL đến các cầu thủ đều xác định sẽ tập trung thi đấu thật tốt trận cuối cùng của vòng bảng trước Maldives (12/8) để có thể vào được bán kết…

Tin mới
LĐBĐVN đã trình danh sách ĐTQG U20 Việt Nam lên UB TDTT xem xét và phê duyệt quyết định tập trung đội tuyển U20 Việt Nam để chuẩn bị lên kế hoạch tập luyện và tham dự Vòng loại giải bóng đá U20 châu…

<!–

    –>

    Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã gửi thư mời kèm theo điều lệ giải U20 Mekong Cup đến 5 quốc gia là Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Việt Nam tham dự giải đấu này tại Bangkok.

    <!–

      –>

      Tuy U20 Việt Nam cũng đã lọt vào bán kết, nhưng đó cũng không phải là kết quả như mong đợi.

      <!–

        –>

        Dù đã rất cố gắng, nhưng ĐT U20 VN đã để thua đậm 1-4 trước Lào trong trận tranh HCĐ. ĐT U20 Việt đã được trao giải Fair Play.

        <!–

          –>

          Hoà 1-1 với U20 Myanmar sau 120 phút thi đấu đầy nỗ lực, U20 Việt Nam cuối cùng đã để thua đội bạn trong loạt đá luân lưu 11m…

          <!–

            –>

            Chiều mai (17/08), vòng Bán kết giải bóng đá U20 ĐNÁ sẽ khởi tranh trên SVĐ Palempang. Tại trận bán kết thứ nhất ĐT U20 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U20 Myanmar.

            <!–

              –>

              Chiều nay, đội tuyển U20 Việt Nam đã giành thắng lợi 4-0 trước đội tuyển Maldives và chính thức có mặt tại Bán kết.

              <!–

                –>

                Thất bại 0-1 của U20 Singapore trước U20 Lào đã khiến các cầu thủ trẻ Quốc đảo Sư Tử không thể tự quyết định được số phận của mình…

                <!–

                  –>

                  Chiều nay, đội tuyển U20 Việt Nam đã có đấu thứ 3 tại giải U20 ĐNA. Thật vui khi các cầu thủ trẻ của chúng ta đã giành chiến thắng 6-2 trước U20 Đông Timor.

                  <!–

                    –>

                           61  62   63  64 

                    Tin xem nhiều

                    Chiều nay (5/6), đội tuyển U21 Việt Nam đã có trận tranh hạng Ba với U21 Singapore trong khuôn khổ giải Nations Cup 2016, tổ chức tại Malaysia.

                    Tại  lượt trận thứ hai Cúp Tứ Hùng U19 Qatar diễn ra đêm qua, ĐT U19 Việt Nam đã có màn trình diễn đầy khởi sắc trước Bờ Biển Ngà và lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

                    Tại trận thứ hai trong khuôn khổ giải giao hữu KBZ Bank Cup 2016 diễn ra chiều nay (24/8), ĐT Việt Nam đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ khá sớm, nhưng lại không bảo vệ được thành quả khi nhận bàn thua từ quả phạt 11m ở phút cuối trận, đành chia điểm cùng chủ nhà U19 Myanmar với tỷ số 1-1.

                    Chiều nay (5/9), ĐT U19 Việt Nam đã có trận tái đấu với đội hình B của CLB Guangzhou Evergrande. Đây cũng là trận đấu giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại Quảng Châu (Trung Quốc) trước khi trở về nước tham dự giải U19 Đông Nam Á 2016.

                    Tại cuộc trao đổi thông tin báo chí diễn ra chiều nay (10/9) tại trụ sở VFF, chiến lược gia nổi tiếng người Pháp Philippe Troussier cho biết ông cảm thấy vinh dự khi được mời đảm nhiệm vị trí HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam, hướng tới mục tiêu giành vé dự VCK U19 châu Á 2020.

                    HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã quyết định điền tên 24 cầu thủ vào danh sách ĐT U19 Việt Nam được triệu tập để chuẩn bị tham dự giải bóng đá quốc tế Suwon JS Cup 2018 tại Hàn Quốc.

                    ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                    Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                    Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                    Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                    © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                    Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                    Phát triển bởi: Thiết kế website

                    function refrClock()

                    {

                    var d=new Date();

                    var s=d.getSeconds();

                    var m=d.getMinutes();

                    var h=d.getHours();

                    var day=d.getDay();

                    var date=d.getDate();

                    var month=d.getMonth();

                    var year=d.getFullYear();

                    var days=new Array(“Chủ nhật”,”Thứ hai”,”Thứ 3″,”Thứ 4″,”Thứ 5″,”Thứ 6″,”Thứ 7″);

                    var months=new Array(“1″,”2″,”3″,”4″,”5″,”6″,”7″,”8″,”9″,”10″,”11″,”12”);

                    var am_pm;

                    if (s<10) {s="0" + s}

                    if (m12) {h-=12;AM_PM = “PM”}

                    else {AM_PM=”AM”}

                    if (h<10) {h="0" + h}

                    document.getElementById("clock").innerHTML=days[day] + ", Ngày " + date + "/" +months[month] + "/" + year;

                    setTimeout("refrClock()",1000);

                    }

                    refrClock();

                    NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM