Tiến tới giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2014: Một khởi đầu mới

Hàng loạt tài năng mới của bóng đá Việt Nam tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, Olympic, U.19 và cả đội tuyển bóng đá nữ trong tiến trình trẻ hóa. Thậm chí, có người nói năm 2014 bóng đá Việt Nam “được mùa” nhân tài.

Dù đội tuyển Việt Nam phải dừng bước rất đáng tiếc tại bán kết AFF Cup 2014, tuy nhiên, dưới góc nhìn của nhà chuyên môn, đây là giải đấu thành công khi đội tuyển đã trình diễn một thứ bóng đá khoa học, hiện đại và giới thiệu được một đội hình trẻ trung, giàu khát vọng.
 
Văn Quyết thi đấu ngày càng chững chạc, bản lĩnh.
 
Dù vẫn có khá nhiều cựu binh như Công Vinh, Tấn Tài, Thành Lương… nhưng đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014 có tuổi bình quân chỉ 24,5, với thành phần chính là các cầu thủ đã chơi thành công ở Asiad 17 trong màu áo Olympic. Ở đó, chúng ta có thể thấy Nguyễn Văn Quyết chững chạc, bản lĩnh ở tuổi 23; Vũ Minh Tuấn sắc sảo, hay cặp Hoàng Thịnh – Huy Hùng đáng tin cậy nơi giữa sân. Sự pha trộn giữa 2 thế hệ cầu thủ đã đem đến cho đội tuyển một gương mặt khác trong lối chơi, giúp Việt Nam được đánh giá là đội có phong cách thi đấu hấp dẫn nhất tại AFF Cup 2014.
 
Trước đó, tại Asiad 17, Olympic Việt Nam gây bất ngờ khi đánh bại Iran để giành vé nhất bảng vào vòng tứ kết. 4 trận đấu tại Hàn Quốc đều rất thuyết phục, chỉ có yếu tố thiếu kinh nghiệm thi đấu mới khiến Olympic Việt Nam dừng bước.
 
Năm 2014 chắc chắn đọng lại lâu nhất trong trí nhớ người hâm mộ Việt Nam với hình ảnh của những sân vận động đầy ắp khán giả, từ Thống Nhất, Mỹ Đình đến Cần Thơ trong các trận đấu có những cầu thủ trẻ U.19 Việt Nam với thành phần nòng cốt từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal thi đấu. Người hâm mộ đã có được niềm tin từ lối chơi đẹp mắt và tinh thần fair-play mà các cầu thủ trẻ đã đem lại trên từng trận đấu. Bóng đá Việt Nam cảm thấy tự hào khi trình làng một thế hệ tài năng mới với những ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều… Họ được xem là tương lai và là đại diện cho một phong cách bóng đá mà chúng ta vẫn khao khát được nhìn thấy.
 
Đương nhiên, cũng không thể bỏ qua những nỗ lực của các cô gái Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Họ đã bỏ lỡ cơ hội giành vé dự World Cup 2015, nhưng ngay lập tức đã chứng tỏ khao khát chiến thắng bằng việc trở thành 1 trong 4 đội bóng mạnh nhất châu Á khi vào đến bán kết Asiad 17. Điều đáng nói là bóng đá nữ Việt Nam đang trong tiến trình trẻ hóa mạnh mẽ, thành công tại Asiad cho chúng ta nhiều hy vọng hơn.
 
Chắc chắn cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2014 sẽ vô cùng hấp dẫn, khi cùng trong một năm, tính riêng bóng đá nam, đã có đến 3 thế hệ cầu thủ tỏa sáng trên sân cỏ. Sẽ không ai bất ngờ nếu Công Phượng cạnh tranh cùng Văn Quyết hay Tấn Tài, Công Vinh trong cuộc đua Quả bóng vàng nam. Lịch sử của giải thưởng cho thấy, đã có không dưới 3 lần, các cầu thủ tuổi U.20 trở thành người chiến thắng nhờ sự tỏa sáng đặc biệt của họ. Và cứ mỗi lần như vậy, bóng đá Việt Nam lại bắt đầu một chu kỳ thành công mới. Đấy là điều chúng ta hy vọng được thấy từ danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2014.
Nguồn: SGGP