Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023: Khởi động mùa vàng

Giải thưởng Quả bóng vàng năm 2023 sẽ bao gồm 14 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Giải cống hiến (2 giải).

Sáng nay 24-10, tại Tòa nhà Văn hóa Nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng (quận 3, TPHCM), Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 chính thức khởi động bằng buổi họp báo giới thiệu và công bố thể thức bầu chọn, với sự tham dự của hơn 100 chuyên gia bóng đá, nhà báo thể thao cùng các đơn vị tham gia đồng hành sự kiện. Đồng hành với Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam để hỗ trợ về mặt chuyên môn có: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Play).

Đến dự buổi họp báo có đại diện Sở TT-TT, Sở VH-TT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá TPHCM, các nhà tài trợ cùng phóng viên đại diện các cơ quan báo chí.

Trước khi mở đầu buổi họp báo, Ban tổ chức đã chiếu lại những khoảnh đẹp của mùa giải thưởng Quả bóng vàng 2022. Trong đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022, cầu thủ Huỳnh Như đã tặng BTC chiếc áo đấu có chữ ký của các thành viên mà cô đã mặc trong trận thi đấu với Famalicao – trận đấu mà Như ghi được những bàn thắng đầu tiên trên đất Bồ Đào Nha và giành được danh hiệu MVP của trận đấu để gây quỹ cho một hoạt động tốt đẹp hướng đến cộng đồng. Hưởng ứng hành động cao đẹp và ý nghĩa, Công ty cổ phần Tập đoàn Cà phê Măng Đen đã mua chiếc áo với số tiền 50 triệu đồng. Số tiền sẽ được BTC trao tặng các cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn vào dịp tết Nguyên đán 2024 sắp tới.

Ông Nguyễn Nhật – Trưởng Ban tổ chức tặng hoa ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch LĐBĐVN (bìa trái) và ông Đinh Quang Tuấn – Giám đốc Quản trị FPT Play (bìa phải) – là hai đại diện nhà đồng hành chuyên môn của giải thưởng năm nay

Năm nay, ngoài những hạng mục đã được trao thường xuyên, BTC cũng sẽ bổ sung thêm 2 hạng mục “Giải cống hiến” dành cho các cầu thủ đã dành cả tuổi thanh xuân đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Như vậy, Giải thưởng Quả bóng vàng năm 2023 sẽ bao gồm 14 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Giải cống hiến (2 giải). Đối với giải thưởng Cống hiến, BTC trên cơ sở tham mưu, góp ý, với sự ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ, HLV trong một giai đoạn để xem xét trao giải. Đối tượng cụ thể sẽ được thông tin chi tiết thêm. BTC đã từng trao giải thưởng này cho HLV Park hang-seo và HLV Mai Đức Chung. Giải Cống hiến là sự ghi nhận tất cả những người có đóng góp nổi bật cho bóng đá Việt Nam.

Theo kế hoạch, đầu tháng 11, BTC sẽ gửi thư mời tham gia bầu chọn giải thưởng cùng danh sách ứng cử viên đến quý đại biểu, là các chuyên gia bóng đá, HLV các đội tuyển, HLV, đội trưởng các CLB V-League, đội nữ, đội futsal, quý đồng nghiệp đại diện các cơ quan báo, đài trên cả nước; hạn chót thu phiếu bầu là ngày 28/12/2023.

Bước sang năm thứ 28, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam ngày càng trở thành sự kiện quan trọng, không thể tách rời đối với bóng đá Việt Nam. Đó là sự ghi nhận, tôn vinh những cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho bóng đá nước nhà trong năm qua, cả ở cấp độ câu lạc bộ cũng như cho đội tuyển quốc gia.

Chuẩn bị cho buổi họp báo, ban tổ chức đã tham khảo ý kiến của một số huấn luyện viên, chuyên gia bóng đá và đồng nghiệp để lập danh sách đề cử các hạng mục Quả bóng vàng nam, nữ, futsal; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc và Cầu thủ trẻ nam, nữ (U21) xuất sắc.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nam, đáng chú ý là có sự hiện diện của Hoàng Vũ Samson, tiền đạo nhập tịch của Câu lạc bộ TPHCM, sẽ cạnh tranh cùng những ứng viên khác như Hoàng Đức, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Văn Lâm, Tuấn Anh, Văn Thanh… Với thời hạn chốt phiếu bầu diễn ra vào cuối năm, các ứng viên có thêm cơ hội thể hiện mình khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Tương tự hạng mục Quả bóng vàng nam, danh sách đề cử hạng mục Quả bóng vàng nữ và futsal cũng là danh sách mở. Các đại biểu vẫn còn thời gian quan sát những thể hiện của ứng viên qua các Giải futsal Cúp Quốc gia 2023 (tháng 11) và Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 (kết thúc vào ngày 28/12). Việc mùa giải bóng đá trong nước kết thúc muộn hơn mọi năm (đến cuối tháng 12) càng cho thấy bóng đá Việt Nam đang trải qua năm 2023 đầy bận rộn. Điều đó giúp các cầu thủ có nhiều cơ hội thể hiện và các đại biểu cũng có nhiều giải đấu để quan sát trước khi “chọn mặt gửi vàng”.

Tiêu chí bầu chọn không chỉ ở những đóng góp cho đội tuyển quốc gia mà còn cả những đóng góp ở câu lạc bộ, không chỉ ở tài năng trên sân cỏ mà còn cả về mặt đạo đức. Theo quy định, những cầu thủ được lựa chọn phải đảm bảo phẩm chất đạo đức; không vi phạm pháp luật; không bị kỷ luật liên quan đến việc mua bán độ, ẩu đả trên sân; không chịu án kỷ luật dài hạn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam…

Lễ trao giải Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024 tại TPHCM.

Ảnh: Dũng Phương

 

Nguồn: SGGP