Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Tấm HCB là xứng đáng!

Có mặt trên sân Municipality theo dõi trận chung kết bóng đá nữ giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã trở thành tâm điểm với cánh báo giới ngay khi trận đấu kết thúc…

(VFF) Có mặt trên sân Municipality theo dõi trận chung kết bóng đá nữ giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã trở thành tâm điểm với cánh báo giới ngay khi trận đấu kết thúc. Rất nhiều câu hỏi về bóng đá Việt Nam đã được các phóng viên đặt ra. PV Website đã ghi lại cuộc trao đổi này.
 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.

PV: Xin ông nhận xét về trận chung kết của tuyển nữ Việt Nam?

 
Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Nhìn chung các cháu đã rất cố gắng trong trận đấu hôm nay. Chúng ta đã có thể mơ nhiều hơn nữa, nhưng vẫn phải tạm bằng lòng với kết quả, vì sân chơi này có những điều rất khắc nghiệt. Tôi nghĩ không phải bóng đá mà các môn thể thao khác cũng vậy, hôm qua chúng ta mất khoảng 4-5 HCV ở Silat, rồi còn nhiều môn khác. Bóng đá đáng khen ngợi các em, họ đã cố gắng rất nhiều. Trọng tài là một vấn đề khiến nhiều lúc các cầu thủ không kiềm chế được và đá mất phương hướng. Tuy nhiên, công bằng mà nói, các cầu thủ đã rất tiến bộ và cố gắng trong giải đấu này và tấm huy chương Bạc là xứng đáng. Mặc dù chỉ đoạt HCB, nhưng chúng ta đã làm được những điều chúng ta muốn.
 
HLV trưởng Trần Vân Phát cũng rất đáng khen ngợi. Ông là người rất vui vẻ nhưng rất kỷ cương và đặc biệt nghiêm khắc với các cầu thủ nhưng họ rất quý ông. Trong thời gian tiếp theo, đội nữ sẽ có những triển vọng trở lại.
 
PV: Chúng ta sẽ gia hạn hợp đồng với HLV Trần Vân Phát không thưa ông?
 
Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Sau giải sẽ để ông Phát về nghỉ ngơi và sau đó sẽ ký tiếp hợp đồng.
 
PV: Năm nay không thành công với bóng đá Việt Nam, sau SEA Games chúng ta có cuộc cải tổ gì không thưa ông?
 
Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Có thể chúng ta còn bàn cãi nhiều. Sau SEA Games chúng tôi sẵn sàng đối thoại để cùng mọi người để góp sức đẩy bóng đá nước nhà. Đôi lúc vẫn còn những phân vân và mập mờ không hiểu chúng ta (đội tuyển) ở phong độ tốt hay đạt đẳng cấp. Có người nói đằng cấp, nhưng giờ quá rõ. Phong độ có lúc lên và còn thất thường, và điều này đã cho chúng ta bài học là phải chuẩn bị lực lượng rõ ràng. Trong năm 2007, đội tuyển là 3 trong 1: vừa là ĐTQG, vừa là Olympic và vừa là U23; ba đội này đã cùng đá chung các giải nhưng chỉ khác tên gọi. Việc đưa Olympic đi Qatar ngày 23/11, ngày 25 quay về và 27 sang Thái Lan rồi 1/12 thi đấu. Đây là một nhược điểm và phải khắc phục.
 
Chúng ta cũng hãy công bằng với các cầu thủ. Tôi nghĩ họ đáng được khen ngợi vì đã rất cố gắng. Tôi nghĩ, nếu được chuẩn bị kỹ thì kết quả đã khác. Khoảng 1 tuần nữa, tại Bali (Indonesia) sẽ có Hội nghị về giao quyền đăng cai AFF Cup 2008, chúng tôi quyết định sẽ đăng cai và làm lại đội tuyển để tham gia thật tốt và làm thật nghiêm túc.
 
PV: Ông có thể nói làm lại ở khâu nào?
 
Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Ông A.Riedl đã nghỉ và tạm thời giao cho ông Mai Đức Chung đến đầu năm 2008. Hội đồng HLV sẽ tham mưu để lựa chọn một HLV trưởng mới. Lần này chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm để lựa chọn một HLV phù hợp. Vấn đề này sẽ dành cho các nhà chuyên môn, tôi không bàn luận nhiều.
 
Những vấn đề tồn tại ngày hôm nay sẽ được các nhà chuyên môn luận bàn và tìm ra đúng nguyên nhân, nếu không sẽ còn vấp ngã. Tôi nghĩ không nên vội vàng đánh giá trình độ các cháu. Hôm qua trả lời trên truyền hình, tôi có nói với người hâm mộ cả nước, có lúc chúng ta nghĩ rằng phải rất lâu mới vực lại được đội tuyển U23 sau sự cố SEA Games 23, nhưng chỉ hơn 1 năm chúng ta đã có trong tay một lứa cầu thủ tốt.
 
Chúng ta hãy cùng bàn luận và nhìn nhận nghiêm khắc xem đội tuyển đang ở phong độ ổn định hay thất thường hay ở tầm khác. Đánh giá nghiêm khắc nhưng hãy công bằng với các cầu thủ, họ chỉ là người thực hiện ý đồ chiến thuật của HLV trưởng.
 
Tôi hứa, khi về, các nhà chuyên môn cùng lãnh đạo VFF và BHL sẽ trả lời trực tuyến với người hâm mộ để thấy được thất bại ngày hôm nay vì nó còn bổ ích cho những ngày sắp tới.
 
PV: Xin cảm ơn ông!
 
VFF