Ngày 10/12: Thêm 12 Vàng, TTVN vững vàng ngôi nhì

(VietNamNet) – Cơn mưa Vàng của TDDC, wushu trong ngày thi đấu 10/12 bên cạnh sự góp công của đấu kiếm, cử tạ đã mang về cho TTVN thêm 12 HCV, nâng con số tổng Vàng lên 41, vững vàng ngôi nhì sau chủ nhà Thái Lan…

(VietNamNet) – Cơn mưa Vàng của TDDC, wushu trong ngày thi đấu 10/12 bên cạnh sự góp công của đấu kiếm, cử tạ đã mang về cho TTVN thêm 12 HCV, nâng con số tổng Vàng lên 41, vững vàng ngôi nhì sau chủ nhà Thái Lan…

Hôm nay quả là một ngày bội thu của TTVN ở đấu trường SEA Games 24. Bên cạnh đó là niềm vui đến từ các cô gái Vàng VN sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Myanmar để giành vé vào chung kết cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch lần thứ tư liên tiếp.

Vũ Thùy Linh mang chiếc HCV đầu tiên cho TTVN ngày 10/12

Với cùng tổng sống điểm 28,12, Vũ Thùy Linh đồng nhận Vàng với VĐV Lin Diana của Malaysia. Như vậy, sau khi Trà My “mở hàng” Vàng ở ngày 9/12, sáng nay đến lượt một cô gái xinh đẹp khác của làng Wushu VN – Vũ Thùy Linh cũng làm điều tương tự.

Cũng ở môn thể thao này, VN giành thêm 2 HCB của Phạm Quốc Khánh – nam quyền nam và đối luyện nữ,  cùng HCĐ của Trần Đức Trọng – trường quyền nam.

Vào lúc 14h10, ở trận chung kết tán thủ dưới 48kg, võ sĩ Nguyễn Thị Bích đánh bại Si Si Sien (Myanmar) 2-0, mang về HCV thứ 3 cho wushu VN. Đây cũng là HCV thứ 32 của TTVN tính đến đầu giờ chiều 10/12.

15h10, đến lượt võ sĩ Phạm Anh Yên gặt Vàng sau khi thắng đối thủ Rivera Benjie (Philippines) 2-0 ở trận chung kết tán thủ hạng 56kg.

~ trận đấu cuối cùng của wushu VN tại SEA Games 21, bằng những lần ra đòn đẹp mắt, chính xác, võ sĩ Nguyễn Văn Tuấn cũng đã điền tên vào bảng Vàng sau thắng lợi 2-1 trước Teerapong (Thái Lan).

Trước đó, dù thất bại 1-2 trước VĐV Sopa Malewan (Thái Lan), nhưng Nguyễn Thúy Ngân vẫn giành HCV ở nội dung tán thủ hạng 52kg của nữ. Cô gái trẻ của Wushu VN đã lên ngôi VĐ khi hơn hiệu số so với Mary Janes (Phillipines) và Sopa Malewan (Thái Lan).

Như vậy Wushu Việt Nam đã kết thúc 24 với thành tích 6 HCV – 2 HCB – 2 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra (5 HCV).

Tuy không bằng thành tích như kỳ SEA Games 2005 (7 HCV), nhưng theo nhận định của giới chuyên môn, 6 tấm HCV lần này của Wushu Việt Nam là thành công lớn khi số bộ huy chương rút xuống chỉ còn 14 bộ. Ngoài ra, các bài thi Taolu cũng được tính gộp lại chứ không trải ra như ở các kỳ thi trước.

Thể dục dụng cụ: Đã có Vàng

Phan Thị Hà Thanh đã giành chiếc HCV đầu tiên ở môn TDDC trong nội dung nhảy ngựa nữ. Với 13,612 điểm, Hà Thanh xuất sắc vượt qua 2 đối thủ đáng gờm người Singapore (13,212 điểm) và Thái Lan (13,212 điểm) để đoạt ngôi đầu. Cũng ở nội dung này, Ngân Thương chỉ đứng ở vvị trí thứ 5 (13,175 điểm).

Hôm nay đã trở thành ngày thành công cho TDDC Việt Nam khi Nguyễn Minh Tuấn đã giành HCV thứ 2 ở nội dung vòng treo nam khi vượt qua 2 VĐV Thái Lan và Malaysia.

Minh Tuấn đạt 15,150 điểm và các cuộc thi đơn môn nam, nữ vẫn tiếp tục diễn ra với hy vọng có thêm Vàng nữa cho các VĐV Việt Nam.

TDDC tiếp tục lấy Vàng khi VĐV Nguyễn Hà Thanh giành số điểmc ao nhất ở nội dung xà kép nam: 15 điểm. Về nhì trong nội dung này cũng là 1 VĐV VN, Phạm Phước Hưng – 14,8 điểm.

Đây là HCV thứ 39 của đoàn TTVN.

Và người điền tên vào chiếc HCV thứ 40 của đoàn VN chính là VĐV Đỗ Thị Ngân Thương, ở nội dung cầu thăng bằng nữ với số điểm 14,975, xếp nhì là Chan Sau Wah – 13,950 của Malaysia.

VĐV Phạm Phước Hưng, người xếp sau Nguyễn Hà Thanh, đã đổi bạc thành Vàng cho mình ở nội dung xà đơn. Cùng số điểm 14 với VĐV Malaysia Ooi Wei Siang, Hưng đồng nhận HCV.

Đấu kiếm:

~ nội dung đồng đội kiếm chém nữ, sau khi đánh bại đối thủ đáng gờm nhất là Thái Lan ở vòng BK, các nữ kiếm thủ VN dễ dàng vượt qua Phillipines ở trận CK với tỉ số 45 – 26, giành chiếc HCV thứ 9 trong ngày hôm nay về cho đoàn TTVN.

Cử tạ

Niềm hy vọng vàng của TTVN ở môn cử tạ – Nguyễn Thị Thiết đã mang về tấm HCV thứ 31 về cho đoàn TTVN ở nội dung cử tạ 63kg của nữ.

Trong khi đó, VĐV Khuất Minh Hải lại để “rơi” vàng trong sự tiếc nuối khi chỉ kém 1 VĐV của Thái Lan 1kg sau 2 nội dung cử đẩy & cử giật hạng 69kg nữ.

Pencak Silat

Tại nhà thi đấu Sung Noen Municipality, VĐV Trần Văn Toản đã vượt qua Nanthachai để lọt vào trận CK hạng cân 55kg của Nam.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, ở hạng 55kg của nữ, Thu Hồng đã đánh bại VĐV Abdulrajak (Malaysia) để lọt vào trận CK.

Trong khi đó, hạng 50kg nữ, Ngọc Anh đành chịu dừng bước trước VĐV Simbar Pengky của Indonesia ở vòng BK.
Trong buổi chiều thi đấu cùng ngày, Pencak Silat đã có thêm 7 võ sỹ nữa giành quyền vào chơi trận chung kết là: Ngọc Tân 65kg nam; Duy Chiến 70kg nam; Đinh Công Sơn 75kg; Vũ Thế Hoàng 80kg nam; Thu Hương 55kg nữ; Phương Thuý 65kg nữ; Hồng Ngoan trên 65kg nữ. 

Nhưng đáng tiếc là ĐKVĐ hạng 60kg Trịnh Thị Ngà bị chấn thương trong trận bán kết với đối thủ người Indonesia nên đã phải bỏ cuộc.
 

 
Điền kinh

~ nội dung 7 môn phối hợp của nữ, niềm hy vọng vàng Nguyễn Thị Thu Cúc đã thi đấu không tốt. Tại nội dung chạy 100 mét rào, Nguyễn Thị Thu Cúc về đích thứ 3 với thành tích 15″02, giành được 839 điểm.

Trong nội dung nhảy cao ngay sau đó, Thu Cúc đạt thành tích 1,70m xếp thứ 3, giành thêm 855 điểm. Như vậy, sau 2 phần thi, Nguyễn Thị Thu Cúc tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 (1694 điểm), sau VĐV Winatho (Thái Lan – 1949 điểm).

Ngày thi đấu thứ 4 của môn điền kinh đã kết thúc và do không có thế mạnh nào tham dự nên điền kinh Việt Nam không có thêm tấm HCV nào.

Tuy nhiên, cũng ở ngày này, đội tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam đã giành tấm HCB với thành tích 46.62, sau chủ nhà Thái Lan 44.00. Đáng chú ý là nhà tân vô địch 100m nữ Vũ Thị Hương đã không tham dự để giành sức cho cuộc thi 200m sắp tới, cự ly mà cô nhiều khả năng giành thêm tấm HCV thứ 2 cho mình

Bóng chuyền bãi biển:

Đôi VĐV Duy Thanh / Cao Sơn thi đấu rất xuất sắc, và giành chiến thắng 2-1 trước cặp VĐV Phillipines ở vòng loại với tỷ số các set lần lượt là: 22/20, 18/21, 15/13.

Tại vòng loại bảng A môn bóng chuyền nữ, đôi Mai/Yến đã thua đôi Indonesia 1-2. 

Bơi lội

~ lượt bơi vòng loại 200m ếch nam, Nguyễn Hữu Việt về đích thứ 3 với thời gian 2 phút 27,50 giây, giành quyền lọt vào lượt bơi chung kết (diễn ra vào lúc 18h18″ chiều nay).

~ lượt bơi vòng loại 200m ếch nữ, Trần Thị Thuận về đích thứ 3 ở đợt bơi vòng loại thứ 2 với thời gian 2 phút 43,71 giây, lọt vào lượt bơi chung kết lúc 18h5″ chiều nay.

Tuy nhiên trong các đợt thi chung kết vào buổi chiều, cả 2 kình ngư Việt Nam đều không thành công. Hữu Việt một lần nữa kể từ năm 2005 lại thất bại trong cự ly 200m ếch nam (về hạng tư) sau khi đã vô địch cự ly 100m.

Trần Thị Thuận cũng chỉ về hạng 8/8 nội dung này của nữ.

Quần vợt: Minh Quân dừng bước ở vòng 1 đơn nam

Cây vợt số 1 Việt Nam đã thi đấu trận đầu tiên trong ngày ở nội dung đơn nam và đã sớm dừng bước khi để thua Taino Frederick (Philippines) 0-2 (2/6,1/6).

Tuy nhiên, Minh Quân cùng Huỳnh Mai Huỳnh đã giành vé vào tứ kết đôi nam, nữ sau khi đánh bại đôi Campuchia 2-0 (6/1,6/4).

Quyền Anh: Thêm 3 HCĐ nữa

Có 3 nữ võ sỹ Việt Nam tham dự vòng bán kết diễn ra hôm nay, nhưng cả 3 đều không thành công khi va phải các đối thủ mạnh của Philippines, Thái Lan  và đành dừng lại ở tấm HCĐ.

Đó là các võ sỹ: Nguyễn Thị Hoa (hạng 48kg); Lê Thị Ngân Hằng (hạng 52kg) và Lê Thị Hiền hạng 60.
Tuy nhiên, cũng có 1 nữ võ sỹ Việt Nam là Vũ Thị Hải Yến đã giành quyền vào chơi trận chung kết 46kg

Bóng bàn

Vượt qua sức ép lớn từ các CĐV chủ nhà, VĐV Nguyễn Nam Hải đã thi đấu cực kỳ xuất sắc khi đánh bại Phakpoom (Thái Lan) với tỉ số 4-1 (11/7, 11/13, 11/6, 11/3, 11/6), giành quyền lọt vào trận CK bóng bàn đơn nam, gặp tay vợt hạng 10 thế giới và là thứ 8 ở châu Á – Gao Ning.

~ trận bán kết, Gao Ninh cũng đánh bại 1 tay vợt khác của Thái Lan là Phuchong cũng với tỷ số 4-1 (11/3, 11/9, 11/4, 7/11, 11/4).

Vào lúc 15h chiều nay sẽ diễn ra trận chung kết đơn nam bóng bàn SEA Games 24. Cơ may cho Nam Hải là không lớn khi Gao Ninh tỏ ra vượt trội, từng thắng dễ Kiến Quốc 3-1.

Không ngoài dự báo, trong trận chung kết diễn ra chiều nay, dù đã rất cố gắng nhưng Nam Hải vẫn thua nhanh cây vợt Singapore gốc Trung Quốc Gao Ning với tỷ số 0-4 (5/11; 5/11; 7/11; 9/11).

Như vậy bóng bàn Việt Nam cũng đã hoàn thành chỉ tiêu với 1 HCB (đơn nam), 2 HCĐ (đồng đội nam, nữ). Môn bóng bàn cũng khép lại khi Singapore với dàn ngoại nhập đã “giữ lời hứa” lấy trọn 7/7 chức vô địch.

Cầu mây: đội tuyển Regu nam vào bán kết

Thi đấu 2 trận trong ngày hôm qua và thắng cả 2, trong đó có trận thắng quan trọng trước Indonesia với tỷ số 2-0 (21/16, 21/13) và thắng Campuchia cùng tỷ số, đội Regu nam Việt Nam chắc chắn giành suất vào bán kết của bảng A.

Đội nữ cũng đã thi đấu trận đầu tiên và thắng 2-0 (21/15, 21/12).

Bắn cung:

Trong ngày các cung thủ Việt Nam đã tham dự vòng tứ kết cung 3 dây, 1 dây đồng đội nam. Tại nội dung cung 1 dây, đội nam Việt Nam thua Indonesia 202/215, nhưng đội nam cung 3 dây thua đã vượt qua Myanmar để giành quyền vào bán kết.

Đội nữ cung 1 dây được miễn vòng tứ kết sẽ có mặt ở bán kết diễn ra vào ngày 12-10.
 
 
Billiards – Snooker:
 

 Nội dung đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu này là cuộc đấu tứ kết, bán kết nội dung Billiards Anh cá nhân nam.
 Tham dự với 2 cơ thủ, nhưng cả Thành Long và Thanh Bình đều không qua nổi vòng tứ kết.
 ở nội dung Pool 8 bóng Vũ Trọng Khải cũng bị từ vòng sơ loại, duy chỉ có Đỗ Hoàng Quân là vào tứ kết. Huỳnh Thị Ngọc Huyền cùng Dương Thuý Vi cũng có kết quả tương tự ở nội dung này của nữ.
 
 Thể hình:
 
 Trong ngày thi đấu đầu tiên đã diễn ra cuộc thi sơ loại ở 4 hạng cân nam và nội dung Fitness nữ. 

Kết quả, có 3/4 lực sỹ Việt Nam lọt vào vòng chung kết là: Phạm Văn Mách (55kg); Nguyễn Văn Lâm (60kg); Nguyễn Anh Tài (80kg) cùng Phạm Ngọc Trang ở nội dung Fitness nữ.

Người duy nhất bị loại là Nguyễn Trường Giang ở hạng 70kg nam.
 
 
Bóng ném:

Đội nam Việt Nam đã thắng Lào với tỷ số cách biệt 49-15. Như thế trận đấu cuối với Thái Lan vào ngày 12-12 sẽ là trận chung kết của giải nam khi cả hai cùng có 2 trận thắng.
 
 
Bowling:

 2 đội nữ Việt Nam xếp ở 2 hạng chót nội dung trios nữ. 2 đội nam có “khán hơn” khi còn đứng trên đội Lào.
 
 
Golf:

Kết thúc vòng 1, đội Việt Nam đang xếp hạng 5/8 và thứ hạng cá nhân của từng tay gậy như sau: Nguyễn Thái Dương hạng tư – 70 (-2); Huynh Văn Sơn hạng 18 – 73 (+1); Nguyễn Văn Thống hạng 20 – 74+2; Trịnh Văn Thọ hạng 31 – 82+10. 

Cũng cần phải nói thêm tham dự giải Golf SEA Games 24 có 34 VĐV.
 
 
Bóng nước:
 

 Đội nam Việt Nam tiếp tục thua Philippines 5-13 ở trận đấu thứ 4 tại giải. Như vậy trận cuối cùng với Malaysia (cũng thua 4 trận) vào hôm nay sẽ quyết định… đội nào xếp cuối bảng.
 
 
Bi sắt:

 Dù đã có 3 tấm HCĐ, nhưng ngày thi đấu 10-12, thế mạnh của bi sắt Việt Nam – đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ mới vào cuộc và giành quyền vào bán kết.

BẢNG TNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 24

TTĐoànVBĐTổng
1Thái Lan787560213
2Việt Nam412246109
3Singapore32262280
4Malaysia24214580
5Philippines233053106
6Indonesia19263479
7Myanmar3122035
8Lào211316
9Campuchia1258
10Brunei0112
11Đông Timor0000

Bảng Vàng thành tích của đoàn TTVN (tính đến hết ngày 10/12

1. Bắn súng (đồng đội) 10m súng ngắn nam
2. Bắn súng (đồng đội) 25m súng ngắn nữ
3. Nguyễn Thu Vân (bắn súng) 25m cá nhân nữ
4. Súng ngắn (đồng đội) ổ quay nam
5. Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) ổ quay nam
6. Đồng đội súng trường 3 tư thế nam
7. Duy Hoàng (bắng súng) súng trường 3 tư thế nam
8. Thu Hà – Bá Đông (Aerobic)
9. Nguyễn Thị Thanh Huyền (xe đạp băng đồng nữ)
10. Trương Thanh Hằng (điền kinh, 1.500m nữ)
11. Vũ Thị Hương (điền kinh, 100m nữ)
12. Phạm Thị Huệ (vật tự do, 51kg nữ)
13. Mẫn Bá Xuân (vật tự do, 84kg nam)
14. Đặng Thị Vân (vật tự do, 48kg nữ)
15. Rowing (Thanh Bình – Đình Huy)
16. Trương Thanh Hằng (điền kinh, 800m nữ)
17. Nguyễn Đình Cương (điền kinh, 800m nam)
18. Bùi Thị Nhung (điền kinh, nhảy cao)
19. Nghiêm Thị Trang (vật tự do, 55kg)
20. Lương Thị Quyên (vật tự do, 59kg)
21. Vũ Văn Huyện (điền kinh, 10 môn phối hợp)
22. Nguyễn Thị Lệ Dung (đấu kiếm nữ)
23. Nguyễn Hữu Việt (Bơi lội)
24. Vũ Trà My (wushu, trường quyền nữ)
25. Nguyễn Đức Kháng (vật, 55kg nam)
26. Nguyễn Doãn Dũng (vật, 66kg nam)
27. Bùi Tuấn Anh (vật, 60kg nam)
28. Đỗ Hữu Cường (Kiếm 3 cạnh cá nhân nam)
29. Dương Anh Vũ (Billiars-Snooker, Carom 1 băng nam)
30. Vũ Thùy Linh (wushu, nam quyền nữ)
31. Nguyễn Thị Thiết (Cử tạ, 63 Kg nữ)
32. Nguyễn Thị Bích (wushu, tán thủ -48kg)
33. Phạm Anh Yên (wushu, tán thủ nam 56kg)
34. Nguyễn Thuý Ngân (wushu, tán thủ 52kg nữ)
35. Nguyễn Văn Tuấn (wushu, tán thủ 65kg nam)
36. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, nhảy ngựa nữ)
37. Nguyễn Minh Tuấn (TDDC, vòng treo nam)
38. Đồng đội kiếm chém nữ
39. Nguyễn Hà Thanh Thanh (TDDC, xà kép)
40. Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC, cầu thăng bằng)
41. Phạm Phước Hưng (TDDC, xà đơn)

Theo VNN