Ngày thi đấu thứ ba (9/12) SEA Games 24: VN đoạt thêm 6 HCV

Tính đến 20 giờ hôm nay (9/12), đoàn TTVN đã đoạt được 6 HCV, 5 HCB và 11 HCĐ, nâng tổng số HCV của đoàn lên 29 chiếc và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp SEA Games 24.

(Thanh Niên Online) Tính đến 20 giờ hôm nay (9/12), đoàn TTVN đã đoạt được 6 HCV, 5 HCB và 11 HCĐ, nâng tổng số HCV của đoàn lên 29 chiếc và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp SEA Games 24.

Cơ thủ Dương Anh Vũ của VN đã thắng thuyết phục đối thủ người Philippines Emilio với tỷ số 100/59 chỉ sau 21 lượt cơ, giành quyền vào chung kết Billiards Carom 1 băng. Vũ hy vọng sẽ gặp lại người đồng đội của mình là Nguyễn Sĩ Tường – người đang đánh trận bán kết còn lại và đang dẫn trước Tan Kiong An của Indonesia 72/67 sau 14 lượt cơ – trong trận chung kết lúc 19h tối nay. Sau khi cơ thủ Anh Vũ thắng Emilio dễ dàng 100/59, thì chỉ 30 phút sau đó, đến lượt Nguyễn Sĩ Tường cũng hạ luôn đối thủ Indonesia Tan Kiong An tỷ số 100/82 sau 24 lượt cơ, để vào chung kết. Như vậy, trận tranh HCV ở nội dung này coi như là chuyện nội bộ của các cơ thủ VN.

Petanque, VĐV Huỳnh Công Tâm của VN giành HCĐ sau khi để thua VĐV của Thái Lan Phakin Phukram 8/13 ở trận bán kết lúc 9h sáng nay.

11h30, các VĐV tiếp tục đem về thêm 3 chiếc HCĐ nữa cho đoàn thể thao VN ở các môn và nội dung: rowling đôi nữ, bơi đồng đội nam và cử tạ đơn nam hạng cân 69kg. Người giành HCĐ ở môn cử tạ là VĐV Nguyễn Hồng Ngọc.

Tại trận trưa nay giữa Nguyễn Thị Mãi, Trương Thị Yến (Việt Nam 2) với Senanong Siamphay, Lakhouneheuang Mina (Lào 2) đã diễn ra với ưu thế nghiêng về các người đẹp Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 21-10 nghiêng về các cô gái Việt Nam. Sang hiệp 2, các tuyển thủ Lào phản công, có phần lấn lướt Mãi và Yến. Tuy nhiên, với tỉ số hiệp 2 là 21-16, các tuyển thủ của chúng ta đã chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-0.

Tuy nhiên, đến trận Phan Thị Cẩm Hồng, Huỳnh Đỗ Hồng Loan (Việt Nam 1) gặp cặp Phokongploy Yupa, Kamoltip Kulna (Thái Lan 2), các tuyển thủ nữ của chúng ta lại tỏ ra yếu thế hơn và đành thua với tỉ số 0-2. Ngày mai, Yến và Mãi sẽ có trận đấu với đội Indonesia 1.

~ bộ môn Wushu, VĐV Vũ Trà My của VN đã xuất sắc vượt qua các đối thủ, đem về 1 chiếc HCV ở bộ môn wushu. Đây là chiếc HCV wushu đầu tiên của VN trong kỳ SEA Games lần này. ~ nội dung thi đấu này, VĐV Khor Poh Chin của Singapore đoạt HCB, Tjhan Susyana của Indonesia đoạt HCĐ.

~ môn cử tạ, VĐV Nguyễn Thị Yến của VN đã đoạt chiếc HCB cử tạ đơn nữ hạng cân 58kg. VĐV giành HCV ở nội dung này là Kam-Eaim Wandee của Thái Lan, VĐV Diaz Hidilyn của Phillipines đoạt HCĐ.

~ môn cầu mây, nữ VN đã thua Thái Lan 0-2 ở nội dung regu hệ đội tuyển, đành chấp nhận chiếc HCB.

15h, các VĐV của chúng ta tiếp tục bổ sung vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn TTVN 1 chiếc HCB và 1 chiếc HCĐ ở các nội dung: bơi đồng đội nữ và đơn nữ boxing hạng cân 50 kg do công của VĐV Nguyễn Thị Chiến.

Đấu kiếm: Chiều nay, VĐV Đỗ Hữu Cường giành quyền vào chơi trận chung kết nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nam.

Sau khi xuất sắc đánh bại VĐV của chủ nhà Thái Lan Krounpach Somroung ở tứ kết với tỷ số 15/8 lúc 12h25, Cường lại tiếp tục chơi cực hay ở trận bán kết khi thắng đối thủ người Indonesia Manuhutu Agustinus với tỷ số 14/10 sau 3 hiệp đấu căng thẳng.

Trước đó, ở 2 nội dung còn lại cùng ngày là kiếm liễu cá nhân nữ và kiếm chém cá nhân nam đều bị loại ở vòng tứ kết.

~ bộ môn thể dục chiều nay, vận động viên Trương Minh Sang của Việt Nam đã giành được chiếc HCĐ ở nội dung đơn nam toàn năng.

Cũng cần nói thêm rằng, thể dục dụng cụ nam tại SEA Games 24 lần này có những bước tiến đáng kể, nhất là việc đổi màu huy chương từ đồng lên bạc ở nội dung đồng đội toàn năng. Vận động viên Hầu Trung Linh cùng thi đấu với Sang hôm nay lại thi đấu không mấy tốt khi thực hiện các động tác không chuẩn như tiếp đất mất thăng bằng ở nội dung thể dục tự do hay bị trượt tay, rớt xuống ở nội dung vòng treo.

16h20, ở bộ môn boxing, VĐV Nguyễn Trọng Đạt tiếp tục đem về chiếc HCĐ hạng cân 51kg.

17h15, VN đã có chiếc HCV thứ 3 trong ngày, và là chiếc HCV thứ 26 trên bảng tổng sắp. ~ môn đấu kiếm, nội dung kiếm 3 cạnh, Đỗ Hữu Cường đã xuất sắc giành chiến thắng 14/13 trong trận chung kết với VĐV Lim Wei Wen của Singapore. Đây là chiếc HCV thứ hai mà môn đấu kiếm giành được tại SEA Games 24.

18h, hy vọng giành 3 HCV ở bộ môn vật của VN sáng nay đã trở thành sự thật khi cả 3 VĐV Nguyễn Doãn Dũng, Bùi Tuấn Anh và Phạm Đức Khang đều giành chiến thắng tại các trận chung kết.

~ môn bóng chuyền trong nhà, tuyển nữ Việt Nam đành chịu thua 0-3 (7-25, 18-25, 15-25) trước một Thái Lan có đẳng cấp cao hơn và lực lượng cổ động viên hùng hậu (kín cả nhà thi đấu). Một nhóm khoảng 20 cổ động viên Việt Nam cũng đã có mặt để tiếp sức tinh thần cho các cô gái Việt Nam.

Bảng tổng kết huy chương
(ngày thi đấu thứ ba, 9.12)

* 6 HCV: wushu (Vũ Trà My), billiards (carom 1 băng), đấu kiếm (kiếm 3 cạnh – Đỗ Hữu Cường), vật (Nguyễn Doãn Dũng, Bùi Tuấn Anh và Phạm Đức Khang) 

* 5 HCB: rowling (đồng đội nam), billiards (carom 1 băng), cử tạ (đơn nữ hạng cân 58kg – Nguyễn Thị Yến), cầu mây (regu hệ đội tuyển nữ), bơi (đồng đội nữ)

* 11 HCĐ: petanque (Huỳnh Công Tâm), rowling (đôi nữ), bơi (đồng đội nam), cử tạ (đơn nam hạng cân 69kg – Nguyễn Hồng Ngọc), xe đạp (tính giờ – Mai Công Hiếu), boxing (đơn nữ hạng cân 50kg – Nguyễn Thị Chiến), thể dục (đơn nam toàn năng – Trương Minh Sang), boxing (hạng cân 51kg – Nguyễn Trọng Đạt) …

Theo TNO