Thông tin ĐTQG: Sẽ cống hiến mình trong trận giao hữu chiều mai

Sau khi đặt chân tới Surabaya và ổn định nơi ăn chốn ở, chiều qua ĐT Việt

10h sáng nay (8/6), ĐTQG đã lên đường sang Indonesia thi đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia này.Chiều nay (4/6), ĐTQG đã có buổi họp nội bộ và tiến hành bầu đội trưởng và các đội phó.Trong lần tập trung đầu tiên của năm 2008, ĐTQG dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Calisto tiếp tục có thêm tổn thất về lực lượng khi…

Sau khi đặt chân tới Surabaya và ổn định nơi ăn chốn ở, chiều qua ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên đất bạn.

 

Mặc dù phải trải qua một cuộc hành trình dài và mất khá nhiều thời gian do phải đợi transit từ Singapore sang Indonesia, tuy nhiên sự chu đáo trong đón tiếp của phía chủ nhà, sự tiện nghi của khách sạn Novotel cùng các món ăn hợp khẩu vị đã giúp thầy trò HLV Calisto nhanh chóng hồi phục và thoải mái bước vào SVĐ Gelora 10 tháng 11 cho buổi tập đầu tiên.

 

SVĐ Gelora 10 tháng 11 cũng chính là địa điểm diễn ra trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia vào chiều ngày 11/6 tới. Theo quan sát của các PV Việt Nam theo chân đội tuyển, mặt sân khá cứng và gồ ghề nên sẽ ảnh hưởng không ít đến lối chơi thiên về kỹ thuật của các tuyển thủ Việt Nam. Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo gắt gao của HLV Calisto, các tuyển thủ Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần tập luyện đầy nỗ lực. Tất cả đều xác định sẽ cống hiến hết khả năng của mình trong cuộc đọ sức với ĐT xứ vạn đảo vào chiều mai.

Cháy vé

2 ngày trước trận giao hữu Indonesia – Việt Nam, gần 3 vạn vé của trận này đang “cháy hàng”. Giá vé của trận giao hữu này là 75.000, 40.000 và 15.000 rupiah (tương đương 150.000đ, 80.000đ và 30.000đ). Cũng vì cháy vé nên BTC trận đấu giao hữu đã rất lo lắng trước khả năng xuất hiện thêm những CĐV Việt Nam. Các quan chức LĐBĐ Indonesia đã vồn vã hỏi han các phóng viên Việt Nam có mặt tại Surabaya xem có CĐV Việt Nam ồ ạt bay từ quê nhà sang cổ vũ cho “gà nhà” như tại AFF Cup hay SEA Games hay không.

 

Đội chủ nhà mất ngôi sao số 1

Đội bóng xứ Vạn đảo đã không có cầu thủ ngôi sao số 1 hiện nay của họ là Ali Aiboy do bận đá giải VĐQG Malaysia. Ngoài ra, họ cũng không có sự phục vụ của thủ thành số 1 Markus trong trận giao hữu gặp tuyển Việt Nam vì bị nổi hạch. Tuy nhiên, việc Markus không thể ra sân không quá đáng ngại bởi HLV Benny Dollo vẫn còn tới 2 sự lựa chọn là thủ môn Ferry Rotinsulu và Dian Agus Prasetyo.

(SGGP thể thao)

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM