Thông tin ĐTQG: Chấn thương cơ đùi, Minh Đức lỡ chuyến đi Nhật Bản

Trung vệ Minh Đức đã không thể góp mặt cùng ĐTQG trong chuyến hành quân tới Nhật Bản để thi đấu trận giao hữu với đội tuyển của xứ mặt trời mọc vào ngày 7/10 tới do chấn thương cơ đùi trái.

Trung vệ Minh Đức đã không thể góp mặt cùng ĐTQG trong chuyến hành quân tới Nhật Bản để thi đấu trận giao hữu với đội tuyển của xứ mặt trời mọc vào ngày 7/10 tới do chấn thương cơ đùi trái.

 

HLV trưởng Falko Götz và các học trò khẩn trương chuẩn bị cho trận giao hữu gặp ĐT Nhật Bản – Ảnh: Vnexpress.net

Theo thông tin từ bác sỹ đội tuyển, với chấn thương này, nếu tiếp tục tập luyện với cường độ cao hoặc vào sân thi đấu thì sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, HLV trưởng Falko Götz đã buộc phải nói lời chia tay với học trò của mình và cho phép Minh Đức trở về địa phương để tiếp tục điều trị.

 

Với sự thiếu vắng của Minh Đức, hiện tại ĐTQG chỉ còn 2 trung vệ là Phước Tứ và Anh Tuấn. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, HLV trưởng Falko Götz vẫn chưa đưa ra quyết định bổ sung lực lượng.

 

Thời điểm ĐTQG hội quân để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp ĐT Nhật Bản trùng với thời điểm diễn ra cơn bão Nesat. Vì vậy, BHL rất lo ngại kế hoạch tập luyện của đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng xấu. Rất may, sang đến ngày hôm nay, thời tiết nắng đẹp và tạo ra bầu không khí hứng khởi đối với thầy trò HLV Falko Götz. Do quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều, nên ngay từ buổi tập đầu tiên, toàn đội đã nhập cuộc với thái độ rất khẩn trương và nghiêm túc. Bên cạnh đó, với thành phần gồm hầu hết các tuyển thủ vừa thi đấu vòng loại World Cup 2014, BHL cũng không gặp nhiều khó khăn để triển khai ngay những vài tập chiến thuật thay vì bỏ thêm thời gian cho các cầu thủ làm quen với nhau.

 

HLV Falko Götz đánh giá rất cao tinh thần và thái độ rèn luyện của học trò. Ông cho rằng, trận giao hữu diễn ra tại thành phố Kobe – Nhật Bản là cơ hội lớn để ĐT Việt Nam tích lũy thêm những kinh nghiệm quý giá, đồng thời cũng chứng tỏ được sự tiến bộ của chính mình tại các sân chơi quốc tế.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM