Thi đấu khởi sắc, ĐT Việt Nam vẫn không tạo được bất ngờ trước đối thủ mạnh Nhật Bản

Mặc dù không tạo được bất ngờ khi để thua đối thủ mạnh Nhật Bản với tỷ số 0-1, nhưng màn trình diễn và sự nỗ lực của các cầu thủ ĐT Việt Nam vẫn rất xứng đáng nhận được lời khen ngợi của đông đảo người hâm mộ.

Ở trận đấu này, ĐT Nhật Bản đứng trước áp lực buộc phải giành chiến thắng để duy trì sức cạnh tranh trong cuộc đua tại bảng B. Với đẳng cấp cao hơn, họ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát bóng và đã có 2 tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Tấn Trường trong 8 phút đầu trận, may là những cú dứt điểm của họ lại không chuẩn xác.

Phút 17, bàn thắng đã đến với đội khách. Từ một pha đi bóng tốc độ, Minamino thoát vào khu vực cấm địa rồi tạt ngang cho Ito lướt xuống đưa bóng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản. Sau bàn thua, tuyển Việt Nam đã nỗ lực đẩy tốc độ trận đấu để tìm bàn rút ngắn tỷ số. Hoàng Đức đã có cơ hội, nhưng cú sút của anh không đủ uy lực.

Những phút sau đó, ĐT Nhật Bản vẫn là người cầm thế trận và đã tạo ra không ít sóng gió trước khung thành của ĐT Việt Nam. Phút 40, từ tình huống phản công sắc nét ở sân nhà, Ito dốc bóng đi thẳng vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá hạ gục Tấn Trường. Tuy nhiên, sau 2 lần tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho ĐT Nhật Bản.

Có thể thấy, ĐT Nhật Bản đã gần như không cho các cầu thủ Việt Nam có cơ hội cầm bóng để triển khai các đợt tấn công. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam có vẻ khởi sắc hơn đôi chút ở đầu hiệp 2 khi có vài đợt tấn công về phía khung thành của Nhật Bản, dẫu thế những pha dứt điểm của chúng ta đều không gây nguy hiểm cho khung thành đội bạn. Những phút cuối, ĐT Việt Nam vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm bàn san bằng cách biệt và chúng ta đã suýt làm được điều ấy, nếu cú dứt điểm của Xuân Trường chỉn chu hơn.

Thua sít sao 0-1, giới chuyên môn và người hâm mộ có thể tiếc cho tuyển Việt Nam, nhưng trước một đối thủ đẳng cấp như Nhật Bản, đây là kết quả hợp lý. Với 3 điểm giành được, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đã tạm vươn lên vị trí thứ 3 của bảng B với 9 điểm. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đứng cuối bảng khi chưa giành được điểm số nào.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Việt Nam: Tấn Trường, Văn Thanh, Tiến Dũng (Thành Chung, 84’), Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hồng Duy, Tuấn Anh (Văn Đức, 46’; Xuân Trường, 84’), Hoàng Đức, Quang Hải, Công Phượng (Văn Toàn, 72’), Tiến Linh (Đức Chinh, 87’).
Nhật Bản: Gonda, Yoshida, Yamane, Nagatomo (Nakayama, 64’), Tomiyasu, Endo, Minamino (Asano, 64’), Morita (Haraguchi, 88’), Ito, Osako (Shibasaki, 75’), Tanaka (Furuhashi, 75’).

Sau khi kết thúc trận đấu, Thường trực BCH LĐBĐVN đã biểu dương tinh thần thi đấu và sự nỗ lực vượt bậc của các cầu thủ ĐT Việt Nam trước đối thủ mạnh Nhật Bản. Thường trực BCH LĐBĐVN thưởng động viên toàn đội 500 triệu đồng và nhắc nhở toàn đội tiếp tục tập trung chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo gặp ĐT Ả rập Xê út vào ngày 16/11 tới.

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG B

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM