Thi đấu giao hữu quốc tế, ĐT Trung Quốc – ĐT Việt Nam: 3-0

Thi đấu tự tin và gây được sức ép nhất định đối với đối thủ mạnh Trung Quốc trong nhiều thời điểm của trận đấu, nhưng những sai sót trong phòng ngự cùng sự thiếu sắc bén trong dứt điểm đã khiến ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-3 trong trận giao hữu diễn ra tối nay (86) trên SVĐ Vũ Hán- Trung Quốc.

Thi đấu tự tin và gây được sức ép nhất định đối với đối thủ mạnh Trung Quốc trong nhiều thời điểm của trận đấu, nhưng những sai sót trong phòng ngự cùng sự thiếu sắc bén trong dứt điểm đã khiến ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-3 trong trận giao hữu diễn ra tối nay (86) trên SVĐ Vũ Hán- Trung Quốc.

 

Với ưu thế sân nhà và với thực lực được đánh giá cao hơn, ĐT Trung Quốc tự tin đẩy cao đội hình, tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, sự nóng vội của họ suýt phải trả giá đắt nếu như thủ thành Zeng Cheng không xuất sắc đẩy bóng cứu thua sau cú sút rất căng của Công Vinh, xuất phát từ một tình huống phản công nhanh của ĐT Việt Nam ở ngay phút thứ 3 của trận đấu.

 

Pha dứt điểm không thành bàn của Công Vinh đã giúp ĐT Việt Nam thi đấu hứng khởi hơn. Nhưng ĐT Trung Quốc đã cho thấy sự khác biệt về trình độ khi không mất nhiều thời gian để nắm quyền kiểm soát trên sân. Đến phút thứ 9, đội chủ nhà cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 của Gao Lin – chân sút từng lập hattrick trong thắng lợi 6-1 của ĐT Trung Quốc trước ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2011.

 

Có bàn thắng phá vỡ thế quân bình, ĐT Trung Quốc tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân của ĐT Việt Nam. Với sự vượt trội cả về thể hình, thể lực lẫn tốc độ, các cầu thủ chủ nhà đã khiến tuyến phòng ngự của ĐT Việt Nam phải hoạt động rất vất vả. Hệ quả là đến phút 35, thủ thành Mạnh Dũng lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm trong vòng cấm của Feng Renliang.

 

Sang hiệp hai, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng nỗ lực cầm bóng, tổ chức phối hợp nhỏ ít chạm để tìm kẽ hở trong hệ thống phòng ngự của ĐT Trung Quốc. Phút 54, Công Vinh một lần nữa có cơ hội trước khung thành đội bạn. Tuy nhiên tiến đạo xứ Nghệ vẫn không thể vượt qua được sự tỉnh táo của thủ môn Zeng Cheng.

 

Tấn công nhiều nhưng không tìm kiếm được bàn gỡ, ĐT Việt Nam có dấu hiệu xuống sức và không duy trì tốt nhịp độ thi đấu. Tận dụng cơ hội này, ĐT Trung Quốc gây sức ép trở lại và dễ dàng có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau pha dứt điểm một chạm rất hiểm hóc từ cự ly trong vòng cấm của Gao Lin ở phút 64 của trận đấu.

 

Ở những phút còn lại, HLV trưởng Phan Thanh Hùng đưa ra một số điều chỉnh về nhân sự với sự hiện diện của Ngọc Duy, Duy Nam, Việt Thắng, Trọng Hoàng thế chỗ cho Văn Quyết, Thanh Hưng, Công Vinh và Sỹ Cường. Sự sung sức của các cầu thủ vào sân thay người đã giúp lối chơi của ĐT Việt Nam khởi sắc hơn và có liền 2 cơ hội có thể ghi được bàn thắng. Tiếc rằng lần lượt cả Ngọc Duy rồi đến Việt Thắng đều không chiến thắng được thủ thành Feng Cheng trong tình huống đối mặt.

 

Không tận dụng thành công cơ hội để chuyển thành bàn, ĐT Việt Nam chấp nhận thua trắng 0-3 trước ĐT Trung Quốc. Một kết quả không bất ngờ vì đội nhà được đánh giá có trình độ vượt trội nhưng lại mang ý nghĩa rất quan trọng đối với ĐT Việt Nam. Nó giúp HLV trưởng Phan Thanh Hùng và các cộng sự có cái nhìn rõ nét và toàn diện hơn về ưu nhược điểm của từng vị trí để tìm cách khắc phục trong hành trình hướng tới AFF Cup vào cuối năm nay.

 

Sau khi kết thúc trận đấu gặp ĐT Trung Quốc, ngày mai ĐT Việt Nam sẽ di chuyển sang Hong Kong để thi đấu trận giao hữu quốc tế thứ hai gặp ĐT Hong Kong. Trận đấu này diễn ra vào lúc 17h30 (giờ địa phương) ngày 10/6 trên SVĐ Mongkok.

 

Đội hình xuất phát:

Trung Quốc: Zeng Cheng, Zhang Linpeng, Feng Xiaoting, Zhao Peng, Sun Xiang, Zhao Xu Ri, Qi Sheng, Hao Junmin, Zheng Zhi, Yu Hai, Gao Lin.

Việt Nam: Mạnh Dũng, Quang Thanh, Minh Đức, Bật Hiếu, Hồng Tiến, Thanh Hưng, Sỹ Cường, Tấn Tài, Thành Lương, Công Vinh, Văn Quyết.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM