Thắng dễ Celta Vigo, Barca xây chắc ngôi đầu

Rạng sáng 30-10, Barcelona đã xuất sắc đánh bại Celta Vigo 3-0 ngay trên sân khách để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng La Liga sau vòng 11.

Niềm vui của Alexis Sanchez sau khi mở tỉ số cho Barcelona – Ảnh: Reuters

Trước đối thủ kém hơn về mọi mặt, HLV Gerardo Martino đã quyết định cho Neymar, Iniesta, Xavi và Mascherano nghỉ ngơi. Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng Barcelona vẫn dễ dàng làm chủ cuộc chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 9, cướp bóng từ chân hậu vệ Gustavo Cabral, Barcelona tổ chức phản công nhanh, Fabregas thoát xuống thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật vào góc xa. Dù thủ thành Yoel đã xuất sắc đẩy bóng ra, nhưng Alexis Sanchez đã có mặt tung cú đá bồi, mở tỉ số cho Barcelona.

Bị thủng lưới, Celta Vigo dồn đội hình lên đáp trả và tạo được thế trận ngang ngửa với Barcelona. Tuy nhiên, với thực có hạn, Celta Vigo đã không thể gây khó khăn cho khung thành thủ môn Valdes.

Không những vậy, với một hàng phòng ngự thi đấu sơ hở, Celta Vigo đã phải vào lưới nhặt bóng thêm 2 lần nữa vào đầu hiệp 2.

Phút 48, từ pha phối hợp bật tường 1-2 trước vòng cấm giữa Leo Messi và Alexandre Song, Fabregas bất ngờ ập vào tung cú dứt điểm làm rung chuyển xà ngang khung thành Celta Vigo. Bóng bật ra trúng lưng thủ thành Yoel (đang rơi tự do sau pha bay người cản phá) bay ngược vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0 cho Barcelona.  

Fabregas tỏa sáng với một cú đúp – Ảnh: Reuters

Sáu phút sau, tỉ số lại được nới rộng thành 3-0 cho Barcelona. Người ghi bàn cho đội bóng xứ Catalan vẫn chính là tiền vệ Fabregas với một xâm nhập vòng cấm và dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp sau đường chuyền của Leo Messi.

Không còn gì để mất, Celta Vigo dồn toàn lực lên tấn công nhưng tất cả những gì các học trò HLV Luis Enrique làm được trước khung thành Barcelona chỉ là pha sút phạt trúng xà ngang khung thành của tiền đạo Nolito ở phút 69.

Thua chung cuộc 0-3, Celta Vigo dậm chân ở vị trí thứ 16 với 9 điểm, hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm.

Với Barcelona, chiến thắng này giúp thầy trò HLV Gerardo Martino xây chắc ngôi đầu bảng với 31 điểm, hơn đội xếp thứ 2, Atletico Madrid 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ngoài ra, chiến thắng này cũng giúp Barcelona tiếp tục duy trì mạch bất bại ở mùa giải năm nay với 10 trận thắng và 1 hòa sau 11 vòng đấu.

Nguồn: Tuổi Trẻ