Thăm chùa vàng Shwegadon, ĐT Việt Nam bình tâm trước trận chung kết Aya Bank Cup 2016

Nhằm lấy lại sự cân bằng về tinh thần và tâm lý trước khi bước vào trận chung kết Aya Bank Cup 2016, tối nay (4/6), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định cùng các học trò viếng thăm chùa vàng Shwegadon, biểu tượng linh thiêng  và đặc sắc nhất của Myanmar.

Với đa số các cầu thủ ĐT Việt Nam, đây không phải là lần đầu tiên được tới thăm chùa vàng và đắm chìm vào không gian tâm linh của đạo Phật. Nhưng khi đứng trước rừng tháp vàng lấp lánh và hít thở bầu không khí bảng lảng hương trầm, mỗi người đều có những cảm xúc rất riêng và mới lạ. Điểm chung lớn nhất có lẽ là ai cũng cầu mong nhận được sự bình an, may mắn cho cá nhân và cho gia đình. Riêng với HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, ông còn có thêm một tâm nguyện nữa, đó là mong vạn sự hanh thông trong hành trình của ĐTQG Việt Nam, để có thể thi đấu đạt thành tích cao nhất và mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Sáng mai (5/6), đội tuyển sẽ tiếp đón Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tới thăm và giao lưu động viên tinh thần các cầu thủ. Chiều cùng ngày, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ bước vào buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận chung kết với ĐT Singapore, diễn ra vào lúc 18h30 (giờ VN) ngày 6/6 tới.

Dưới đây là một số hình ảnh ĐT Việt Nam trong không gian kỳ ảo của chùa vàng Shwegadon:

Chùa vàng Shwegadon lộng lẫy và uy nghi trong không gian buổi tối.

Đội tuyển Việt Nam ghi lại khoảnh khắc trước biểu tượng linh thiêng của Myanmar

Chiêm ngưỡng cận cảnh các đỉnh tháp qua kính viễn vọng.

Không thẻ bỏ lỡ cơ hội cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm

Xuân Trường và Thanh Trung

Với các cầu thủ trẻ, “selfie”  là không thể thiếu.

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng tự tìm cho mình một góc không gian riêng, để chìm đắm giữa nơi linh thiêng của đạo Phật

“Thuyền trưởng” ĐT Việt Nam cũng không quên cầu an cho gia đình và mong vạn sự hanh thông cho ĐT Việt Nam

Công Vinh rất am hiểu về đạo Phật. Anh cùng các đồng đội làm lễ dâng hoa, tắm cho tượng Phật, cầu chúc những điều bình an cho gia đình và bản thân.

Các tuyển thủ chụp ảnh kỷ niệm cùng một nhà sư Myanmar dưới gốc bồ đề hơn 2.500 năm tuổi, một trong những bảo vật ở chùa Shwedagon.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM