Thái Lan ráo riết chuẩn bị cho SEA Games 24

Chỉ còn chưa đầy 60 ngày tới ngày khai mạc SEA Games 24, BTC hiện đang ráo riết với các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội cũng như Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Quốc vương Thái Lan tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Chỉ còn chưa đầy 60 ngày tới SEA Games 24

Chỉ còn chưa đầy 60 ngày tới ngày khai mạc SEA Games 24, BTC hiện đang ráo riết với các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội cũng như Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Quốc vương Thái Lan tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia. Dự kiến, buổi lễ sẽ thu hút khoảng 20.000 quan khách tới dự.

Cố vấn BTC SEA Games 24, ông Suwat Lippatapanlop và quan chức của tỉnh Nakhon Ratchasima, ông Sutee Makboon, cùng các cơ quan chức năng có liên quan sẽ chịu trách nhiệm chính của buổi Lễ. Bữa tiệc mừng sinh nhật Nhà vua Thái Lan cũng sẽ là sự kiện đầu tiên diễn ra ở khu Liên hợp thể thao, đây cũng là dịp để cơ quan an ninh thử nghiệm hệ thống an ninh tại Đại hội.

Chắc chắn các VĐV Thái Lan sẽ quyết tâm thi đấu giành tối đa số HCV. Những tấm HCV sẽ là món quà quý giá nhất mừng sinh nhật lần thứ 80 của Nhà vua Thái Lan.

Sẽ có 5.000 VĐV tham dự SEA Games 24

Đại tướng Jaruek Areerachakaran cho biết so với đăng ký sơ bộ ban đầu là 7.000 đến 8.000 VĐV thì số VĐV đăng ký chính thức đến nay chỉ còn khoảng 4.000 đến 5.000 VĐV. Sở dĩ số VĐV tham dự giảm đi như vậy do nhiều nhân tố chủ quan, khách quan nhưng một phần cũng là do chấn thương của các VĐV.

Để tham dự đầy đủ 43 môn thể thao với tổng số 485 Bộ huy chương trong chương trình Đại hội, Thái Lan đã chi khoảng 251 triệu bạt cho công tác tập huấn của 980 VĐV, cũng như thuê 33 HLV nước ngoài. Hơn 96 lượt HLV và các đội tuyển của Thái Lan đã 78 lần được cử đi tập huấn và thi đấu ở nước ngoài.

Công ty vận tải Pilot, đối tác của BTC SEA Games 24

Công ty vận tải Pilot, đối tác chính thức của BTC SEA Games 24 sẽ chịu trách nhiệm về công tác xuất, nhập khẩu các thiết bị thể thao, truyền thông phục vụ SEA Games 24. Vừa qua Công ty này cũng đã hoàn tất việc nhập khẩu hàng hoá và dụng cụ thi đấu của Liên đoàn Đua thuyền Myanmar gửi tới Thái Lan. Đây cũng là quốc gia thành viên đầu tiên gửi dụng cụ thi đấu để phục vụ cho đợt tập huấn của các VĐV tại tỉnh Chonburi – Thái Lan.

Các siêu sao Bóng chày Thái Lan sẽ trở thành các nhà vô địch SEA Games 24

Lần đầu tiên trong lịch sử Bóng chày Thái Lan, các siêu sao sẽ tham dự World Cup được tổ chức từ ngày 6 – 18/11/2007 tại Đài Loan cùng với 16 đội tuyển trên thế giới. Xếp hạng 5 tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 15, Doha – Qatar và đã lên chương trình tham dự giải Vô địch Châu Á lần thứ 24 năm 2007 để giành vé dự Olympic Bắc Kinh năm 2008, tại SEA Games 24, Bóng chày Thái Lan đã đặt chỉ tiêu sẽ giành ngôi vô địch, tạo bước đà cho những mục tiêu lâu dài sau này.

Việc tham dự các giải đấu lớn như World Cup lần thứ 36 và Giải Vô địch Châu Á lần thứ 24 năm 2007 sẽ giúp các VĐV  Bóng chày Thái Lan có thêm nhiều kinh nghiệm khi thi đấu cọ xát với các đối thủ hàng đầu thế giới trước khi chính thức chinh phục HCV đề ra tại SEA Games 24 trên sân nhà.

Có 6 quốc gia tham dự môn Bóng chày tại SEA Games 24 gồm Philippines, Myanmar, Cambodia, Malaysia và Thái Lan.

Theo UBTDTT