Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên: Đoàn TTVN đứng thứ 4 với 6 HCV

Với 6 HCV của các môn Taekwondo (2), Canoeing, Karatedo (2) và thể dụng dụng cụ, Đoàn thể thao Việt Nam tạm thời đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương.

Với 6 HCV của các môn Taekwondo (2), Canoeing, Karatedo (2) và thể dụng dụng cụ, Đoàn thể thao Việt Nam tạm thời đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương.

Ở các nội dung thi đấu Olympic như bơi và điền kinh, Đoàn TTVN thi đấu không thành công khi chỉ thu về 1 HCB, 2 HCĐ (điền kinh) và 2 HCĐ (bơi). Đáng chú ý, “kình ngư” Nguyễn Hữu Việt và nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương đã gây thất vọng ở ngày ra quân.

Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Minh Tú đã mở đầu ngày thi đấu của Đoàn TTVN với tấm huy chương vàng đầy ấn tượng ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam- nữ.

Đình Toàn và Minh Tú mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao VN tại SEA Games 26

 

Sau chiếc HCV của Taekwondo, đến lượt Canoeing mang về tin vui với 1 HCV và 1 HCĐ. Ở nội dung 500m K2, cặp VĐV Nguyễn Thị Mai – Kiều Thị Hảo đã cán đích đầu tiên. Với thành tích 1’53’’26, cặp đôi của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đối thủ Singapore trong tích tắc để đăng quang ngôi số 1. Ngoài ra, Nguyễn Thị Duyên đã giành HCĐ nội dung 500m K1.

 

Taekwondo tiếp tục ngày thi đấu thành công khi đem về cho đoàn Thể thao Việt Nam thêm một chiếc HCB nữa ở nội dung đồng đội nữ.

 

Ở nội dung này, bộ ba: Ngân Nguyên – Vạn Châu – Kim Nguyên đã giành được 8,21 điểm, xếp sau các võ sĩ Philippines (8,26 điểm) nên chỉ giành được HCB.

 

Ở hạng cân đối kháng 74kg nam, VĐV Dương Thanh Tâm của VN đã xuất sắc đánh bại đối thủ Thái Lan 3-0 giành chiếc HCV thứ 2 cho Taekwondo.

 

Thạch Thị Trang vỡ òa trong niềm vui chiến thắng

Trong buổi chiều, võ sĩ Thạch Thị Trang đã đem về thêm 1 chiếc HCV ở môn Karatedo đối kháng hạng cân 69kg nữ, sau khi thắng đối thủ chủ nhà Mardiah 8-0 trong trận chung kết. 

Đến 18h30 ngày 12/11,võ sĩ Vũ Nguyệt Ánh đã đoạt HCV môn Karatedo hạng cân dưới 50kg nữ sau khi thắng áp đảo đối thủ Thái Lan Paweena Laksachat trong trận chung kết. Đây là chiếc HCV thứ 2 của Karatedo trong ngày và là HCV thứ 5 của Đoàn TTVN.

Ít phút sau, khi nỗi buồn tuột mất vàng của Vũ Thị Hương ở đường chạy 100m – nội dung chị không có đối thủ suốt những năm qua, các cổ động viên đã đón nhận tin vui khi đoàn TTVN có HCV ở nội dung của thể dục dụng cụ đồng đội nam, nâng tổng số HCV trong ngày thi đấu của đoàn lên 6 chiếc.

 

Nội dung bắn súng, Việt Nam cũng đã có chiếc HCĐ ở nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn của xạ thủ Bùi Quang Nam.

Bảng tổng sắp huy chương ngày 12/11

TT

Quốc gia

Description: gold

Description: silver

Description: bronze

Tổng

1

Indonesia

23

15

9

47

2

Singapore

8

7

8

23

3

Thái Lan

6

9

9

24

4

Việt Nam

6

7

10

23

5

Philippines

3

2

6

11

6

Malaysia

2

5

6

13

7

Myanmar

0

3

2

5

8

Lào

0

0

4

4

9

Campuchia

0

0

1

1

10

Brunei

0

0

0

0

11

Đông Timor

0

0

0

0

Danh sách HCV của đoàn thể thao VN tại SEA Games 26, ngày 12/11

01. Nguyễn Thị Mai – Kiều Thị Hảo (Canoeing, K2 500m nữ)

02. Nguyễn Đình Toàn – Nguyễn Minh Tú (Taekwondo, Quyền đôi nam – nữ)

03. Thạch Thị Trang (Karatedo, đối kháng hạng cân 68kg nữ)

04. Dương Thanh Tâm (Taekwondo, đối kháng hạng cân 74kg nam)

05. Vũ Nguyệt Ánh (Karatedo, đối kháng hạng cân dưới 50kg nữ)

06. Thể dục dụng cụ đồng đội nam

 

 

Nguồn: Tổng hợp