SEA Games 24, bóng đá Thái Lan xem Việt Nam là thách thức lớn

Ngày 11-10, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã gọi tập trung 32 tuyển thủ Olympic chuẩn bị cho SEA Games 24. Và sau những thành công ở vòng loại Olympic 2008, VN được xem là thách thức lớn của Thái Lan.

(TT.O) Ngày 11-10, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã gọi tập trung 32 tuyển thủ Olympic chuẩn bị cho SEA Games 24. Và sau những thành công ở vòng loại Olympic 2008, VN được xem là thách thức lớn của Thái Lan.

Trong số 32 tuyển thủ được FAT gọi tập trung không có cầu thủ nào trên 23 tuổi và có 9 cầu thủ đang khoác áo tuyển Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2010, trong đó có gương mặt khá quen thuộc với người hâm mộ VN là tiền đạo Theerathep Winothai.

Đáng chú ý là tiền vệ Thonglao cùng hậu vệ chơi rất hay ở Asian Cup 2007 và được CLB Manchester City chọn ký hợp đồng hồi cuối tháng tám là Suree Sukha phải ngồi ngoài.

Theo HLV Chanvit, do Giải vô địch quốc gia Thái Lan chỉ kết thúc hai ngày trước khi môn bóng đá khởi tranh nên một số tuyển thủ Olympic Thái Lan có thể sẽ quá tải khi bước vào thi đấu tại SEA Games 24. Chưa kể Thái Lan lại cùng một lúc tập trung song song hai lực lượng để dự vòng loại World Cup 2010 và SEA Games 24. Tuy nhiên, ông Thongsook Sumpahangsit – một thành viên của FAT – vẫn khẳng định sẽ không có vấn đề gì với tuyển Olympic Thái Lan dù thời gian tập trung của họ là khá ngắn.

Việc có đến chín tuyển thủ Olympic trong đội tuyển Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2010 đã khiến người hâm mộ nước này không phải quá lo lắng. Chơi nổi bật nhất chính là cặp tiền đạo Teerasil – Winothai khi cả hai đều ghi bàn trong chiến thắng 6-1 trước Macau mới đây. Chưa kể điểm yếu về tốc độ và thể lực của nhiều tuyển thủ trẻ nước này đã được cải thiện rõ rệt nhờ được tập với HLV thể lực người Đức khi khoác áo đội tuyển.

Nhưng đoạt HCV SEA Games chưa phải là đích nhắm duy nhất của người Thái. Trả lời phỏng vấn của Tuổi Trẻ sau trận đấu chia tay Kiatisak ở Bangkok, HLV Chanvit nói dù FAT đặt mục tiêu Thái Lan phải vô địch SEA Games 24, nhưng cá nhân tôi lại muốn bóng đá Thái Lan chơi thành công ở các đấu trường lớn hơn bởi: “Chúng tôi đã bảy lần vô địch SEA Games. Sân chơi này không còn thích hợp và vì vậy cần phải nghĩ đến những mục tiêu xa hơn”.

Đánh giá về các đối thủ sau khi công bố bản danh sách tập trung 32 tuyển thủ, ông Thongsook nhận định: tuyển Olympic VN sẽ là thách thức lớn cho Thái Lan sau màn trình diễn ấn tượng thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban điều hành SEA Games 24 Surawut Maharom cũng không giấu giếm mong muốn Olympic Thái Lan và VN sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Bởi theo ông Surawut, “đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn và chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khán giả⬝.

Theo Tuổi trẻ Online