Sân Bernabeu chào đón van Nistelrooy

CLB Real Madrid mới thông báo, tiền đạo người Hà Lan, Ruud van Nistelrooy sẽ gia nhập đội bóng hoàng gia từ M.U với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

CLB Real Madrid mới thông báo, tiền đạo người Hà Lan, Ruud van Nistelrooy sẽ gia nhập đội bóng hoàng gia từ M.U với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha thì mức phí chuyển nhượng mà các bên đã đồng ý trong phi vụ này rơi vào quãng 15 triệu Euro (19,12 triệu USD). Chuyển đến sân Old Trafford với cái giá kỷ lục 19 triệu bảng từ CLB PSV Eindhoven. Khoảng thời gian 5 năm thi đấu cho M.U, Nistelrooy đã ghi được tổng cộng 150 bàn thắng trong 219 lần ra sân ở màu áo “Quỷ đỏ”.

“Real Madrid đã đồng ý với phía M.U về những điều khoản trong phi vụ chuyển nhượng tiền đạo van Nistelrooy. Cầu thủ này sẽ có cuộc kiểm tra y tế vào sáng thứ 6 và lễ ra mắt của Nistelrooy ở Bernabeu diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.” – người phát ngôn của CLB Real Madrid thông báo.

Cuối cùng M.U cũng đồng ý để Ruud van Nistelrooy gia nhập Real Madrid

Ruud van Nistelrooy sẽ là bản hợp đồng thứ 3 của Club Blanco dưới thời tân chủ tịch Ramon Calderon. Trước đó, bộ đôi cầu thủ của Juventus là trung vệ Fabio Cannavaro và tiền vệ Emerson đã chính thức ký hợp đồng với Real Madrid. Đến với sân Bernabeu, Nistelrooy sẽ tái ngộ với người đồng đội cũ khá ăn ý tại M.U trước kia, David Beckham.

Cách đây 2 tuần, cá nhân van Nistelrooy đã gửi yêu cầu muốn rời khỏi sân Old Trafford lên HLV trưởng Alex Ferguson. Gần như ngay lập tức, 2 “ông lớn” Real Madrid và Bayern Munich đã kịp “đánh hơi” và nhân cơ hội trên đã ra sức chèo kéo Nistelrooy bằng những lời đề nghị khá hậu hĩnh.

Trong mùa giải cuối cùng tại Old Trafford, mối quan hệ giữa chân sút người Hà Lan và nhà cầm quân Alex Ferguson đã không còn “cơm lành, canh ngọt” như trước. Khoảng nửa sau mùa giải, cặp tiền đạo ưa thích trên hàng công của chiến lược gia người Scotland này là Wayne Rooney và Louis Saha.

Van Nistelrooy đã bị Sir Ferguson “bỏ rơi” trên băng ghế dự bị ở CK Carling Cup hồi cuối tháng 2 và sau đ ó là một loạt trận tiếp theo tại Premiership. Không chịu đựng được cách cư xử mà HLV trưởng dành cho mình, “cơn bão” giận dữ của Nistelrooy đã bùng phát trong ngày diễn ra loạt trận cuối cùng của mùa giải khi anh biến mất một cách bất thường trước cuộc chạm trán với Charlton.

Kể từ khi khoác trên mình chiếc áo màu cam của ĐT Hà Lan, van Nistelrooy đã 28 lần lập công trong tổng số 54 trận ra sân. Tại World Cup 2006 vừa diễn ra trên đất Đức, chân sút này chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng và chuỗi phong độ thất vọng khiến anh bị Van Basten cho ngồi ngoài ở trận cầu thuộc vòng 2 với Bồ Đào Nha.

Đến với Real, van Nistelrooy sẽ phải đương đầu với cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công khi mà trong tay Fabio Capello hiện vẫn còn rất nhiều hảo thủ như Raul, Robinho, Julio Baptista, Antonio Cassano hay Ronaldo.

Bước ngoặt chuyển đến M.U năm 2001

Van Nistelrooy khởi nghiệp tại Den Bosch rồi Heerenveen trước khi chuyển đến PSV năm 1998. Tại sân Phillips, tiền đạo trẻ có tầm vóc khá tốt này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với thành tích ghi được 62 bàn thắng trong 67 lần ra sân và đoạt được danh hiệu chân sút xuất sắc nhất tại giải VĐ Hà Lan.

Phong độ nổi bật của anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của HLV Alex Ferguson. Nhẽ ra, Nistelrooy đã trở thành người của “Quỷ đỏ M.U” hè năm 2000, nhưng chấn thương đầu gối quái ác khiến van Nistelrooy phải tiến hành phẫu thuật và nghỉ thi đấu trong quãng thời gian khá dài.

Ruud van Nistelrooy thi đấu rất nổi bật khi còn ở Old Trafford

Đến kỳ chuyển nhượng giữa hè nằm 2001, M.U vẫn rất quyết tâm có được sự phục vụ của van Nistelrooy và đã “xì” ra 19 triệu bảng cho PSV Eindhoven để chính thức giành lấy chữ ký của tiền đạo này. Không phụ sự trông đợi của các khán giả tại Old Trafford, van Nistelrooy đã khởi đầu ấn tượng trong lần ra sân đầu tiên với cú đúp hoàn hảo khi M.U đối đầu với Fulham.

Cũng ngay trong mùa bóng đầu tiên tại M.U, chân sút người Hà Lan đã để lại rất nhiều dấu ấn với 36 lần sút tung lưới đối phương. Anh trở thành biểu tượng mới trên hàng công của “Quỷ đỏ” và luôn là cơn ác mộng của các hậu vệ thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh.

Đến năm 2003, van Nistelrooy xuất sắc giành danh hiệu “Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League” với 25 lần phát hoả, qua đó góp công lớn giúp M.U đăng quang. Cùng năm, anh cũng sưu tập thêm danh hiệu cá nhân “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do hiệp hội cầu thủ Anh bầu chọn.

Quãng thời gian 5 năm thi đấu cho đội bóng chủ sân Old Trafford, van Nistelrooy đã có 4 mùa bóng ghi được trên 20 bàn thắng. Cuối năm 2004, đầu năm 2005, sự nghiệp của anh dần đi xuống do ảnh hưởng của những chấn thương đầu gối dai dẳng.

Tuy thế, van Nistelrooy đã ghi tên mình là một trong những chân sút hàng đầu tại các giải trên đấu trường châu u. Anh đã phá kỷ lục ghi bàn của Dennis Law cho M.U tại cúp Châu u hồi năm 2004 và vươn lên đứng thứ 4 trong danh sách những chân sút cừ khối nhất với 47 bàn thắng ghi được ở Champions League và cup UEFA.

Những cột mốc trong sự nghiệp của van Nistelrooy

–  Phải nghỉ thi đấu 8 tuần vì chấn thương đầu gối hồi tháng 3 năm 2000. Một tháng sau, anh thất bại trong cuộc kiểm tra y tế nhằm thực hiện vụ chuyển nhượng đến M.U. Ít ngày tiếp theo, vận xui đeo đuổi van Nistelrooy khi tiền đạo này bị rách dây chằng chữ thập đầu gối và không thể ra sân suốt 10 tháng trời.

– Có bước quay trở lại khá mạnh mẽ năm 2001 và ký hợp đồng 5 năm với đội bóng chủ sân Old Trafford cùng mức phí chuyển nhượng kỷ lục của bóng đá Anh khi đó (19 triệu bảng Anh).

– Tạo nên kỷ lục ở Premier League hồi tháng 1 năm 2002 với thành tích lập công trong 8 trận liên tiếp. Đến tháng 3 năm 2002, anh trở thành cầu thủ đầu tiên của M.U kể từ sau thời của Brian McClair ghi được hơn 20 bàn thắng ở giải Ngoại hạng và 30 bàn ở tất cả các giải đấu chỉ trong 1 mùa bóng.

– Trở thành vua phá lưới tại Premiership 2003 với 25 lần “nổ súng” và ghi tổng cộng 44 bàn trên mọi mặt trận, giúp M.U đoạt ngôi VĐ giải Ngoại hạng. Tháng 1/2004, van Nistelrooy ký vào bản hợp đồng gia hạn với M.U đến năm 2008.

– Là tiền đạo ghi được nhiều bàn thắng nhất cho M.U trên đấu trường châu u. Phá bỏ thành tích tồn tại trong suốt một thời gian dài của Dennis Law (30 bàn tại các cúp châu u). Vươn lên đứng thứ 4 trong tốp những danh thủ ghi bàn xuất sắc nhất ở hệ thống các giải đấu do UEFA đứng ra tổ chức (47 bàn thắng).

– Gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Rooney và Saha, van Nistelrooy mất suất đá chính trên hàng công của “Quỷ đỏ”. Những xích mích giữa anh và HLV Ferguson đã bùng phát hồi cuối mùa giải. Tuy thế, Nistelrooy vẫn có được 21 bàn thắng trong năm cuối cùng ở Old Trafford.


 

VFF (Theo VNN)