"Phát minh mới" của các trọng tài giải Ngoại hạng Anh

Các trọng tài tại nước Anh muốn luật bóng đá hiện hành bổ sung quy định về việc những cầu thủ phạm lỗi với đối phương sẽ phải đợi bên ngoài đường piste cho tới khi "người bị hại" có thể tiếp tục thi đấu.

Các trọng tài tại nước Anh muốn luật bóng đá hiện hành bổ sung quy định về việc những cầu thủ phạm lỗi với đối phương sẽ phải đợi bên ngoài đường piste cho tới khi “người bị hại” có thể tiếp tục thi đấu.

Sau khi tham khảo ý kiến của Hiệp hội HLV và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp, nhóm trọng tài hàng đầu – đại diện là “vua áo đen” Keith Hackett – sẽ đệ trình đề xuất trên lên Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Nếu Hội đồng trọng tài của FA thông qua “phát minh” này, những lãnh đạo cấp cao của bóng đá Anh sẽ tiếp tục trình lên Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB) – tổ chức có quyền quyết định mọi thay đổi về luật lệ.

Điều luật mới này tất nhiên sẽ chưa thể được áp dụng tại giải Ngoại hạng cho tới trước mùa bóng sang năm nhưng hoàn toàn có thể xuất hiện tại Euro 2008. Nó không nhắm tới tất cả các loại lỗi mà chỉ đặc biệt chú trọng vào những lỗi đáng phải nhận thẻ vàng.

Trọng tài Hackett tuyên bố: “Thật không ổn khi cầu thủ phạm lỗi vẫn được có mặt trên sân và đội bóng của anh ta còn đủ 11 người trong khi đối phương chỉ còn 10 người trong khoảng thời gian cầu thủ bị phạm lỗi được chăm sóc phía ngoài sân.

Nếu quá đau và cần thời gian để các nhân viên y tế kiểm tra, cầu thủ bị phạm lỗi sẽ không thể trở lại sân ngay và người phạm lỗi cũng nên ở ngoài sân. Khi cầu thủ bị phạm lỗi sẵn sàng trở lại thi đấu hoặc được thay ra, cầu thủ phạm lỗi mới có thể vào sân. Đây chính là vấn đề mà chúng tôi đã tranh luận rất nhiều trong thời gian qua.

Điều luật mới này sẽ được IFAB thông qua nếu nó giành được 6/8 phiếu đồng ý. FIFA có bốn phiếu và những phiếu còn lại thuộc về Anh, Bắc Ireland, Scotland và xứ Wales. Vì thế, chúng tôi cần phải thuyết phục được FIFA rằng những luật lệ hiện nay cần phải được bổ sung cho hợp lý hơn. Đây hẳn sẽ là một quá trình cần nhiều thời gian“.

Cuộc họp vào mùa xuân sang năm của IFAB sẽ có nhiều chuyện để bàn. Hiện tại, chủ tịch FIFA Sepp Blater vẫn đang giữ quan điểm rằng bất cứ một cầu thủ nào làm gián đoạn trận đấu vì một chấn thương, bất kể là ăn vạ hay thật sự bị đau, sẽ phải đợi bên ngoài đường piste trong … 5 phút rồi mới được tiếp tục thi đấu. Điều này chắc chắn sẽ khiến những cầu thủ bị đau thật cảm thấy khó chịu vì họ không thể vào sân ngay sau khi được chăm sóc trong ít phút.

Theo VTC