Phát biểu trước ngày khởi tranh VL U19 nữ châu Á 2015: Tự tin vào chính mình!

Chiều mai (5/11), Vòng loại giải bóng đá U19 nữ châu Á 2015 (Bảng C) do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ chính thức khởi tranh lượt trận đầu tiên. Trước giờ bóng lăn, đại diện 4 đội tuyển U19 nữ gồm: Việt Nam, Australia, Hong Kong và Singapore đều khẳng định sẽ nỗ lực để hiện thực hoá mục tiêu của riêng mình.

04/11/2014 10:52:27
Đại diện 4 đội tuyển tại cuộc họp trao đổi thông tin với báo chí- Ảnh: Phan Tùng

Trợ lý Nguyễn Thuý Nga (ĐT U19 Việt Nam):

“ĐT U19 nữ Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U19 nữ châu Á 2015 với lực lượng nòng cốt là đội hình thi đấu giành HCB tại giải U19 Đông Nam Á 2014 vừa qua, đồng thời bổ sung một số gương mặt thi đấu xuất sắc tại lượt về giải U19 nữ Quốc gia 2014, trong đó có 2 em được BHL đánh giá cao. Đó là Đoàn Thị Thanh Tâm và Đinh Thị Duyên của CLB bóng đá nữ Sơn La. Thanh Tâm mới 16 tuổi nhưng đã thể hiện tố chất và năng khiếu đặc biệt đối với bóng đá. Em là mẫu cầu thủ có thể tiến xa trong tương lai. Đinh Thị Duyên năm nay 18 tuổi, sở hữu chân trái khéo léo và nếu tiếp tục thể hiện tốt phong độ, em sẽ là một trong những nhân tố có thể gây bất ngờ của U19 nữ Việt Nam”.

“Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã trải qua hơn 1 tháng tập luyện và hoàn thiện kỹ, chiến thuật. Đây là giải đấu quan trọng đối với lứa tuổi 19 nữ, vì vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị rất chủ động và kỹ lưỡng. Ngoài ra, thành tích thi đấu tưng bừng của các đội nam trong thời gian qua cũng tạo động lực lớn đối với các cầu thủ U19 nữ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể giành vé tham dự VCK”.

“Trong số các đối thủ của U19 Việt Nam tại bảng C thì Australia là đội bóng đáng gờm nhất. Vì vậy, trận đấu gặp Australia sẽ mang tính quyết định trong cuộc giành quyền đi tiếp. Thời gian qua, BHL đã tổ chức nghiên cứu, tìm hiều về điểm mạnh và điểm yếu của họ. Chúng tôi tự tin sẽ có đối sách thích hợp trước đội bóng này”.

Trợ lý HLV Chen Caiying (ĐT U19 Singapore):

“Chúng tôi gặp một số khó khăn khi không có được lực lượng tốt nhất do một số cầu thủ vướng kỳ thi tại trường trung học. Mặc dù vậy, các cầu thủ trong đội hình hiện tại của U19 Singapore cũng đều được tập luyện thường xuyên và được trải qua một số trận giao hữu mang tính kiểm nghiệm”.

“Việc Singapore không tổ chức môn bóng đá nữ tại SEA Games 2015 không ảnh hưởng gì đến tinh thần của U19 Singapore. Bóng đá nữ Singapore đang trong giai đoạn phát triển và chúng tôi hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai. Vòng loại U19 châu Á là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ thi đấu cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm”.

Trợ lý Vicki Linton (ĐT U19 Australia):

“Do vướng giải vô địch nữ Australia nên chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, chúng tôi đã rất nỗ lực tập luyện trong 6 tuần qua và cũng đã có 3 trận tập huấn. Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền vào thi đấu tại VCK”.

“Trước khi sang Việt Nam, chúng tôi đã tìm hiểu một số thông tin của U19 nữ Việt Nam trên mạng internet. Khi sang đóng quân tại Trung tâm đào tạo trẻ, chúng tôi cũng có dịp quan sát các buổi tập của U19 Việt Nam và thấy rằng họ là một đội bóng mạnh. Australia và Việt Nam sẽ gặp nhau ở trận cuối cùng và chúng tôi sẽ có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu quyết định này”.

HLV Tifany Lee (ĐT U19 Hong Kong):

“Chúng tôi đã có một năm chuẩn bị và trải qua 2 đợt tập huấn tại Trung Quốc. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng trong từng trận đấu”.

“Trận ngày mai gặp Australia sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có được một kết quả tốt”.

>> LỊCH THI ĐẤU BẢNG C

Nguồn: vff.org.vn