Phan Văn Đức nỗ lực từng ngày để được trao cơ hội vào sân thi đấu

Phan Văn Đức là cầu thủ có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ và tiền đạo. Điểm mạnh của cầu thủ này chính là tốc độ bứt phá ở cự ly ngắn và khả năng chớp cơ hôi ghi bàn trong vòng cấm. Tuy nhiên, Phan Văn Đức đã chưa đạt được phong độ cao nhất sau thời gian bị chấn thương, anh đang nỗ lực từng ngày để có cơ hội được ra sân thi đấu trong 3 trận còn lại của ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập sáng nay, Phan Văn Đức cho biết bản thân mình cần phải nỗ lực hơn khi tập luyện và chỉn chu hơn khi dứt điểm để có thể cạnh tranh suất thi đấu, sau một thời gian dài không tập trung cùng đội tuyển do bị chấn thương. “Sau một thời gian dài không lên đội tuyển, tôi đang thích nghi dần, làm quen dần. Tôi không có lợi thế bằng đồng đội khi các bạn đã thi đấu các lượt trận vừa qua”, Văn Đức nói.

Theo đánh giá của cầu thủ đến từ CLB SLNA, hàng công của ĐT Việt Nam đang có sự góp mặt của nhiều cầu thủ xuất sắc, do vậy để có được cơ hội vào sân thi đấu, Văn Đức cần phải nỗ lực hơn trong tập luyện. Tại trận đấu giao hữu gặp ĐT Jordan ngày 31/5 vừa qua, Phan Văn Đức được HLV Park Hang-seo tạo điều kiện thể hiện năng lực với 45 phút được chơi trên sân và đã cho thất khả năng bắt nhịp khá tốt với lối chơi của đội tuyển.

Phan Văn Đức cũng rất tôn trọng 3 đối thủ của ĐT Việt Nam trong 3 trận đấu còn lại của bảng G là Indonesia, Malaysia và UAE. “Đó đều là những đội tuyển mạnh. Khi vào sân, chúng tôi sẽ tuân thủ tuyệt đối chiến thuật của thầy Park Hang-seo và thi đấu quyết tâm hết mình để có được chiến thắng”, Phan Văn Đức nhấn mạnh.

Trước thông tin các cổ động viên Việt Nam được phép vào sân cổ vũ, dù với số lượng hạn chế, Phan Văn Đức rất vui và khẳng định đây sẽ là nguồn động lực để đội tuyển thi đấu tốt hơn trong các thử thách sắp tới. Nhân dịp này, Phan Văn Đức cũng thay mặt các đồng đội gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, đồng thời bày tỏ hy vọng người hâm mộ sẽ luôn dõi theo và ủng hộ đội tuyển.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM