Nỗ lực tột bậc, ĐT Việt Nam vẫn chưa thể có điểm tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022

Dù đã chơi rất nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam vẫn chưa thể có được điểm số đầu tiên tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khi để thua Ả rập Xê út với tỷ số 0-1, trong trận đấu lượt về tại bảng B.

Tại trận đấu này, mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng các học trò HLV Park Hang-seo vẫn nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao và đã có những pha tổ chức bóng khá tốt cho 2 mũi nhọn trên hàng công. Tuy nhiên, thể lực, thể hình thua thiệt khiến cho các chân sút của đội chủ nhà yếu thế hơn trong các pha đua bóng cùng các hậu vệ của Ả rập Xê út. Thế nên, các pha hãm thành của ĐT Việt Nam dễ dàng bị đối thủ vô hiệu hóa trước khi có thể gây nguy hiểm cho thủ môn  Al Yami.

Sở hữu lối tấn công đa dạng cùng những pha vỗ biên đầy mạnh mẽ và tốc độ từ hai cánh, đội khách tỏ ra lấn lướt hơn, gây áp lực ngày càng lớn về phía khung thành thủ môn Tấn Trường. Phút 31, đội bạn có bóng chếch bên cánh phải, sau đó chuyền bóng để Al Habri bứt tốc. Bằng tốc độ tuyệt vời cùng với khả năng tì đè mạnh mẽ, tiền vệ cánh phải này dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của Hồng Duy trước khi dùng kỹ thuật điêu luyện xoay người lật vào trong cho Al Shehri đánh bại Duy Mạnh trong pha không chiến, đưa bóng bật khung thành ĐT Việt Nam vào trong ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0.

ĐT Việt Nam rất nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp 2. Các học trò của ông Park Hang-seo có nhiều tình huống tiếp cận khung thành của Ả rập Xê út hơn. Tuy vậy, hàng thủ được tổ chức khá chặt  của đội khách đã đánh bật gần như tất cả các pha hãm thành của ĐT Việt Nam.

Về phần mình, ĐT Ả rập Xê út chủ động giảm nhịp trong hiệp 2 và bảo toàn chiến thắng chung cuộc 1-0. Với kết quả này, Ả rập Xê út tiếp tục vững ngôi đầu ở bảng B với 16 điểm. Trong khi đó, ĐT Việt Nam dù nhận thêm một thất bại nữa nhưng lại có được rất nhiều bài học kinh nghiệm ở lần đầu tiên tham dự Vòng loại thứ ba FIFA World Cup. Các cầu thủ đã chơi tốt dần lên qua từng trận đấu cũng như đã có sự bắt nhịp tốt hơn ở đấu trường đỉnh cao châu lục.

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam: Tấn Trường (GK); Duy Mạnh (Tiến Dũng, 59’), Ngọc Hải, Thành Chung, Hồng Duy, Hoàng Đức, Tuấn Anh (Văn Đức, 66’), Quang Hải, Văn Thanh, Công Phượng (Đức Chinh, 87’), Tiến Linh (Văn Toàn, 59’).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM