Nhật Bản dội cơn “mưa gôn” vào lưới Đài Loan

Sau trận thua bẽ bàng trước Hàn Quốc ở ngày ra quân, Nhật Bản đã phần nào lấy lại thể diện của một “đàn chị” châu Á bằng cơn “mưa gôn” tới 11 bàn thắng vào lưới Đài Loan.

Đài Loan đã chơi đầy cố gắng trong khoảng 20 phút đầu tiên. Họ đánh chặn khá tốt các pha tấn công của Nhật Bản, tuy nhiên, khi mà Nhật Bản ngày càng tăng tốc thì các cầu thủ Đài Loan đã không giữ được thể lực để đeo bám đối thủ. Lấn lướt mọi mặt, Nhật Bản đã làm nên trận thắng đậm nhất tính đến thời điểm này của Asian Cup 2008 với tỷ số 11-0.

 

Nhật Bản: Aya (27) 21’, Rumi (14) 30’, 65’, 68’, 88, Ando (17) 51’, Erico (9) 55’, Michi (43) 76’, Hsiu Chin (8, Đài Loan, đá phản lưới) 82’, Yuki (16) 91’.

Đội hình thi đấu:

Đài Loan: Lee Hua (3), Pei Wen (5), Fu Yu (6), Wen Lin (9), Shu O (10), Hsiu Chin (14), Chiung Ying (16), Ya Huei (17), Man Ting (20), Ming Jung (28).

Nhật Bản: Kato (6), Erico (9), Rumi (14), Kozue (17), Ayumi (22), Ayako (23), Aya (25), Sameshima (27), Saki (29), Nahomi (36), Michi (43).


Thẻ vàng
: Hsiang Huei (16, Đài Loan) 74’

Giám sát trận đấu: Stewart Cheri (Guam)

Trọng tài chính: Pannipar (Thái Lan); Các trợ lý: Daw Kaw Ja (Myanmar), Habibah (Malaysia), Hong Sin (CHDCND Triều Tiên).