Ông Hasan Al Sabah – Phó TTK AFC: Việt Nam đang làm tốt việc của mình

Từng đến TP.HCM để chủ trì lễ bốc thăm VCK giải bóng đá nữ châu Á hồi tháng 4, ông Hasan Al Sabah rất ấn tượng về Việt

Là những người đến Việt Nam đưa tin về giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2008 (Asian Cup) ở TP.HCM, họ đã nói về giải đấu này, đất nước và con người…17h00 chiều nay, ĐT Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ 2, bảng A (Asian Cup 2008) với đối thủ rất mạnh là CHDC ND Triều Tiên.

Hiện là lãnh đạo cao cấp nhất của LĐBĐ châu Á (AFC) đang ở Việt Nam, ông Hasan Al Sabah – Phó Tổng thư ký AFC đảm nhiệm việc điều hành VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2008 diễn ra tại TP.HCM từ 28/5 đến 8/6. Từng đến TP.HCM để chủ trì lễ bốc thăm VCK giải bóng đá nữ châu Á hồi tháng 4, ông Hasan Al Sabah rất ấn tượng về Việt Nam.

 

Vị quan chức AFC người Bahrain này đã tâm sự về những ngày ở Việt Nam. Rất bận rộn với công tác điều hành giải, ông Hasan Al Sabah có lịch làm việc dày đặc. Nhưng khi được đề nghị, ông rất vui vẻ tiếp chuyện PV Bóng đá.

 

Ông Hasan Al Sabah nói: “Việt Nam đang làm tốt vai trò của mình trong việc đăng cai VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2008. Bản thân tôi và AFC rất hài lòng về các hoạt động tác nghiệp của các đồng nghiệp Việt Nam”.

Ông Hasan Al Sabah

 

Ông Hasan Al Sabah nói rằng, những ấn tượng về công tác tổ chức Asian Cup 2007 cho các nam cầu thủ đã giúp Việt Nam ghi điểm với AFC trong cuộc chạy đua đăng cai VCK giải nữ châu Á năm nay. Ông Hasan Al Sabah cũng cho rằng, thế mạnh của Việt Nam chính là sự hâm mộ đến cuồng nhiệt của các CĐV và điều đó thuyết phục AFC trao quyền đăng cai VCK giải nữ châu Á 2008. “Chúng tôi tin tưởng rằng với những kinh nghiệm tổ chức các giải đấu quốc tế lớn trước đây, Việt Nam sẽ đưa VCK giải nữ châu Á 2008 đến thành công” – ông Hasan Al Sabah nói.

 

Một điểm nữa khiến ông Hasan Al Sabah ấn tượng về Việt Nam chính là sự tiến bộ của hai đội bóng đá nam và nữ. “Năm ngoái, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam lọt vào đến tứ kết là một thành công của đất nước các bạn. Bên cạnh đó, sức lan tỏa của giải đấu không còn ở tầm châu lục mà được cả thế giới biết đến. Thành công từ việc tổ chức các giải đấu đó đã nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam với AFC. Còn đội tuyển nữ Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh khi hai kỳ Asian Cup liên tiếp lọt vào VCK. Hơn nữa, qua tìm hiểu, chúng tôi biết bóng đá có tầm quan trọng lớn trong đời sống của người dân Việt Nam. Một giải đấu thành công hay không chính là phải có đông đảo khán giả”.

 

Khi được hỏi ông nhận xét thế nào về sự phát triển của bóng đá nữ châu Á thời gian qua, ông Hasan Al Sabah nói: “Bóng đá nữ châu Á bây giờ đã có vị trí nhất định trên thế giới. Việc những đội bóng như CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Australia… có vị trí cao trong BXH thế giới đã nói lên tất cả”.

Nguồn: baobongda.com.vn