VCK giải nữ châu Á 2008: Homare Sawa đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2008 đã thuộc về tiền vệ tài năng của ĐT Nhật…

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2008 đã thuộc về tiền vệ tài năng của ĐT Nhật Bản Homare Sawa , người góp công lớn giúp đội bóng xứ mặt trời mọc cán đích ở vị trí thứ Ba tại giải kỳ này.

 

Homare Sawa đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất VCK

Được xem là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá nữ Nhật Bản, Homare Sawa đã thể hiện một phong độ ấn tượng trong hành trình của ĐT nữ Nhật Bản tại VCK giải bóng đá nữ châu Á 2008. Chính cô đã khơi nguồn cảm hứng cho chiến thắng 3-0 của ĐT Nhật Bản trước đối thủ cực mạnh Australia, mang về tấm HVĐ cho ĐT nữ Nhật Bản.

 

Phát biểu tại Lễ trao giải, Homare Sawa nói: “Tôi rất hạnh phúc và tự hào được trao giải thưởng này. Tôi cảm thấy khá bất ngờ khi Nhật Bản giành giải Ba tại giải lần này. Tuy nhiên, đó là một kết quả hợp lý cho những nỗ lực của cá nhân tôi và của các đồng đội. Tấm HCĐ tại giải lần này chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực lớn cho chúng tôi trong hành trình hướng tới Olympic Bắc Kinh 2008 diễn ra vào tháng 8 sắp tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để đạt được những kết quả tốt hơn trong tương lai”.

 

Sawa là mẫu cầu thủ có ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của ĐT nữ Nhật Bản. Ngay từ tuổi 15, cô đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong trận đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của mình khi ghi liền  4 bàn thắng vào lưới ĐT Phillipines vào năm 1993. Tài năng của Sawa tiếp tục có dịp được thể hiện tại VCK cúp bóng đá nữ Thế giới 1995 để rồi  toả sáng một năm sau đó tại Olympic Atlanta 1996.

 

Năm 2004, Sawa đoạt giải thưởng Cầu thủ nữ xuất sắc nhất châu Á và là cây ghi bàn số 1 của Nhật Bản năm 2005.

 

Ở độ tuổi 29, Sawa vẫn thể hiện ở đỉnh cao phong độ và chắc chắc cô sẽ tiếp tục nắm giữ vai trò chìa khóa cho thành công của ĐT nữ Nhật Bản trong thời gian tới.

 

Các danh hiệu Asian Cup nữ 2008

Vô địch: CHDC ND Triều Tiên

Nhì: Trung Quốc

Ba: Nhật Bản

Giải Fair Play: Nhật Bản

Cầu thủ xuất sắc nhất: Homare (10, Nhật Bản)

Vua phá lưới: Rum Suk (10, CHDC ND Triều Tiên) ghi 7 bàn