Nhận diện Các đối thủ tại SEA Games 24: Ai ngăn được tuyển VN?

TT – Là nước chủ nhà, Thái Lan dĩ nhiên là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Trong khi đó, Singapore cũng cho thấy là đối thủ đáng gờm nhờ chính sách nhập ngoại binh.

TT – Là nước chủ nhà, Thái Lan dĩ nhiên là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Trong khi đó, Singapore cũng cho thấy là đối thủ đáng gờm nhờ chính sách nhập ngoại binh.

Kể từ khi bóng đá nam là cuộc chơi của các cầu thủ U-23 tại SEA Games 2001, Singapore chưa bao giờ vượt qua vòng đấu bảng. Tuy nhiên, tại SEA Games 24, U-23 Singapore cho thấy họ sẽ là đối thủ nguy hiểm cho bất kỳ đội nào muốn vô địch, đặc biệt là với VN trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B để tránh gặp chủ nhà Thái Lan ở bán kết.

Tiền đạo Teerathep (14) ngày một nguy hiểm hơn.

Singapore, đối thủ khó chơi

Không phải ngẫu nhiên mà thủ quân Baihakki đã tuyên bố đầy tự tin: “Chúng tôi tin rằng mình đang có cơ hội tốt nhất để đoạt HCV ở SEA Games 24. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn hẳn những kỳ SEA Games trước”.

Giàu kinh nghiệm và thi đấu ngày một ăn ý hơn là thế mạnh không thể phủ nhận của tuyển U-23 Singapore, bởi đây đã là kỳ SEA Games thứ ba mà trung vệ Baihakki cùng những đồng đội như thủ môn Hassan Sunny, hậu vệ Sevki Shaban, tiền vệ Shahril Ishak và Ridhuan Muhd tham dự. Chưa kể ngay từ đầu năm, LĐBĐ Singapore (FAS) cũng sớm lên kế hoạch tập trung đội tuyển U-23 dài hạn xen kẽ với các đợt tập huấn ngắn hạn ở nước ngoài để các tuyển thủ có điều kiện thi đấu, cọ xát với nhiều đối tượng khác nhau.

Nhưng gây sốc nhất cho các đối thủ chính là thông tin việc FAS nhập tịch ba ngoại binh để chuẩn bị SEA Games 24. Đó là hậu vệ Moudourou Moise (gốc Cameroon), tiền vệ Leandro Rodrigues (gốc Brazil) và tiền đạo Yan Minghao (gốc Trung Quốc). Cả ba ngoại binh trên đều là những cầu thủ đang chơi rất hay trong màu áo Young Lions ở Giải vô địch Singapore (S-League). Sự bổ sung trung vệ Moudourou (cao trên 1,9m) hợp cùng trung vệ Baihakki (1,9m) làm thành lá chắn vững chắc cho Young Lions. Trong khi tuyến giữa của Young Lions cũng trở nên nguy hiểm hơn nhờ có tiền vệ giàu kỹ thuật Leandro.

Tuy nhiên, bộ ba ngoại binh này ở những trận giao hữu gần đây đều không thấy có tên trong đội hình tuyển U-23 Singapore và không biết FAS có đăng ký cho họ dự SEA Games 24 hay không. Nhưng cho dù có hay không có ba ngoại binh chất lượng cao như thế, Singapore vẫn còn chân sút khá nguy hiểm là Agu Casmir. Chưa kể lối chơi bóng bổng và thực dụng của Singapore luôn gây khó khăn cho các cầu thủ VN.

Thái Lan vẫn là đối thủ đáng ngại nhất

Việc Giải vô địch Thái Lan (T-League) chỉ kết thúc năm ngày trước khi đội tuyển U-23 nước này đấu trận mở màn SEA Games chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến thể lực của các tuyển thủ. Tuy nhiên ngoài vấn đề đó, Thái Lan gần như không có điểm yếu. Ngay HLV trưởng đội tuyển U-23 VN a. Riedl cũng không giấu sự lo lắng sau khi sang Bangkok xem trận U-23 Thái Lan hòa U-23 Malaysia mới đây. Thái Lan cho thấy họ là một đội tuyển mạnh nhờ sự kết hợp giữa lớp cầu thủ giàu kinh nghiệm và những tài năng trẻ nổi bật.

Tuyển U-23 Thái Lan hiện có chín tuyển thủ đang khoác áo đội tuyển Thái Lan tham dự vòng đấu loại World Cup 2010, trong đó có sáu tuyển thủ từng có mặt trong trận thắng VN ở chung kết SEA Games 23. Hàng công của đội tuyển U-23 Thái Lan tỏ ra khá mạnh với tiền đạo Teerathep Winothai và tài năng trẻ Teerasil Dadang, người vừa thử việc tại CLB Manchester City chưa lâu. Hàng thủ Thái Lan cũng rất vững chắc với sự có mặt của cặp trung vệ Prat Samakrat – Kiatprawut Saiwaeo, bộ đôi từng gây ấn tượng mạnh tại Agribank Cup 2005.

Dù có lực lượng mạnh nhưng Thái Lan vẫn không khinh thường đối thủ. Cụ thể họ đã cử HLV trưởng Thongsak Sumpahangsit đến Hà Nội để nghiên cứu lối đá của tuyển U-23 VN tại Agribank Cup 2007. Trên khán đài sân Mỹ Đình, ông Thongsak vẫn cắm cúi ghi chép tỉ mỉ những vị trí đáng ngại của U-23 VN cũng như không quên bấm nút ghi hình trận đấu bằng chiếc camera cá nhân dựng bên cạnh.

Đáng nói hơn, trong khi HLV Riedl sang Bangkok không do thám được gì nhiều khi U-23 Thái Lan chưa tung hết lực lượng mạnh nhất trong trận giao hữu với U-23 Malaysia, thì đồng nghiệp Thongsak trong chuyến đi Hà Nội đã có gần như đầy đủ bộ khung của U-23 VN qua một trận đấu ở Agribank Cup.

Điều này cho thấy người Thái không chỉ mạnh mà còn cao tay!

Theo TTO