Người Ai Cập 'phát điên' khi Salah ghi bàn phút cuối, giúp đội nhà dự World Cup sau 28 năm dài

Tiền đạo Mohamed Salah đã ghi cú đúp, qua đó giúp Ai Cập giành chiến thắng 2-1 trước Congo và giành vé đến với vòng chung kết World Cup lần đầu tiên sau 28 năm.

Ở trận đấu trước, Uganda đã để cho Ghana cầm hòa với tỷ số 0-0. Đây là cơ hội lớn để Ai Cập giành vé trực tiếp đến với World Cup 2018 năm tới tại Nga vì đối thủ của họ chỉ là đội bét bảng Congo.

Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Hector Cuper nhanh chóng làm chủ thế trận. Nhưng sau 45 phút đầu tiên, các chân sút của Ai Cập lại bất lực trong việc đưa bóng vào lưới Congo dù đã tạo ra rất nhiều cơ hội.

Phải chờ đến phút 63, tiền đạo Mohamed Salah mới ghi bàn khai thông thế bế tắc sau một pha bứt tốc sở trường. Tuy nhiên khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 3 phút, Bouka Moutou gần như đã phá hỏng ngày vui của Ai Cập khi ghi bàn gỡ hòa sau một pha dứt điểm cận thành.

Không chấp nhận một kết quả hòa, Ai Cập dồn lên tấn công trong thời gian bù giờ. Đến phút 95, Trezeguet bất ngờ bị Beranger Itoua phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mohamed Salah không mắc một sai lầm nào ấn định chiến thắng 2-1 cho Ai Cập.

Với kết quả này, Ai Cập đã có 12 điểm, hơn đội nhì bảng Uganda 4 điểm trong khi chỉ còn một vòng đấu. Như vậy là Ai Cập đã chính thức giành vé trực tiếp đến với World Cup 2018 tại Nga.

Chú thích ảnh

Ai Cập đến với World Cup 2018

Chú thích ảnh

Mohamed Salah trở thành người hùng với cú đúp

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 28 năm Ai Cập mới trở lại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong lần gần nhất ở năm 1990, Ai Cập đã bị loại ngay từ vòng bảng. Bên cạnh đó, đây cũng mới chỉ là lần thứ 3 đội bóng xứ sở Kim Tự Tháp lọt vào vòng chung kết World Cup. Lần đầu tiên đã từ năm 1934.

Và người hùng đưa Ai Cập đến với thành tích vừa qua không ai khác chính là Mohamed Salah. Cầu thủ 25 tuổi đang có quãng thời gian tươi đẹp khi thi đấu thành công ở cả ĐTQG lẫn CLB.

Trong màu áo Liverpool, Salah đã ghi được 6 bàn sau 11 lần ra sân trên tất cả mặt trận. Anh được đánh giá là một trong những bản hợp đồng thành công nhất Hè 2017. Với sự xuất hiện của Salah, hàng công Liverpool đã trở nên cực kỳ đáng sợ khi đã ghi được 13 bàn sau 7 vòng đấu ở Premier League.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Ai Cập ăn mừng sau khi giành vé dự World Cup

Sau trận đấu trên, tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã gửi lời chúc mừng đến ĐTQG. Trong khi các CĐV thì kéo ra đường ăn mừng không biết mệt mỏi. Họ diễu hành trên những con phố, treo cờ, đốt pháo để ăn mừng kỳ tích 28 năm mới có 1 lần.

Chú thích ảnh

Salah rơi nước mắt khi trả lời phỏng vấn

Nguồn: TT&VH