Ngày thi đấu thứ 2 – Festival bóng đá nữ U13 châu Á 2010: Chuyên nghiệp và cởi mở

Hôm nay (30/6), ngày thi đấu thứ 2 thuộc thể thức 1 tiếp tục diễn ra tại Festival bóng đá nữ Châu Á 2010.

30/06/2010 00:00:00

Hôm nay (30/6), ngày thi đấu thứ 2 thuộc thể thức 1 tiếp tục diễn ra tại Festival bóng đá nữ Châu Á 2010.

Đội tuyển U13 nữ Việt Nam tham dự Festival

Các nước Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản về cơ bản có sự vượt trội hơn các quốc gia cùng tham dự. Với nền tảng kỹ thuật cơ bản và thể hình lý tưởng, những quốc gia hàng đầu châu lục đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội bóng đá nữ trẻ lần này. Còn lại các quốc như Triều Tiên, Guam, Đài Loan và Việt Nam lại để lại ấn tượng bằng tính kỷ luật và tư duy chiến thụât…

Điều đọng lại trong loạt trận diễn ra trong ngày là tính chuyên nghiệp của các cầu thủ nhí. Từ tác phong sinh hoạt, tập luyện, khởi động và thi đấu, họ đã gây ấn tượng mạnh đối với BTC Festival và khán giả hâm mộ.

Theo kế hoạch, ngày mai (1/7), các đội sẽ tham dự phần thi kỹ năng. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khoẻ cho các đội trong hai ngày thi cuối cùng. Ban bóng đá nữ – Liên đoàn bóng đá Châu Á thống nhất huỷ phần thi này và cho các cầu thủ nhí được nghỉ ngơi 1 ngày trước khi bước vào phần thi thể thức 2.

Sau đây là chùm ảnh về hoạt động thi đấu giao hữu của các đội bóng:

Dưới nhạc nền FIFA, các đội ra sân làm thủ tục đúng như những trận đấu quốc tế chính thức

Trọng tài chính cùng các trợ lý tung đồng xu chọn sân thi đấu cho hai đội

Các cầu thủ trình diễn màn kỹ thuật trước sự chứng kiến của BTC và khán giả hâm mộ

Phía ngoài sân các cầu thủ dự bị và đội ngũ cứu thương đã sẵn sàng…

Tranh thủ giải lao, các cầu thủ tiếp “năng lượng” để thi đấu thêm hiệu quả

Cùng lúc đó, trọng tài làm thủ tục chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp

Thi đấu xong, các đội nhanh chóng di chuyển về khách sạn để chuẩn bị cho trận đấu chiều cùng ngày

Dưới sự giám sát của BTC Festival và các cán bộ được phân công nhiệm vụ

Tất cả vì sự thành công của ngày hội bóng đá nữ trẻ châu lục

>>> Kết quả các trận giao hữu ngày 30/6