Năm 2009, các tuyển thủ ĐTVN hướng tới tầm cao mới

Các tuyển thủ Quốc gia đều hy vọng sẽ nối dài kỳ tích tại AFF Cup bằng những thành công tại SEA games 25 hay vòng loại ASIAN Cup cũng như tại CLB chủ quản.

Các tuyển thủ Quốc gia đều hy vọng sẽ nối dài kỳ tích tại AFF Cup bằng những thành công tại SEA games 25 hay vòng loại ASIAN Cup cũng như tại CLB chủ quản.

Ngày đầu tiên của năm mới luôn là thời điểm thích hợp để người ta đặt ra những mục tiêu, hy vọng và ước ao về 364 ngày còn lại. Với các “người hùng” của AFF Cup 2008, họ đang tận dụng những ngày nghỉ ít ỏi để đón một cái tên Dương lịch đầm ấm bên cạnh người thân, gia đình. Thế nhưng, họ cũng không quên chào năm 2009 bằng những mong ước. Dương Hồng Sơn, Công Vinh, Tấn Tài, Thành Lương chia sẻ với Đất Việt những nềm hy vọng vào năm 2009 của họ.

Tất cả đều hy vọng ĐTVN sẽ có thêm nhiều chiến tích trong năm 2009. Ảnh: Như Ý

Thủ môn Dương Hồng Sơn: “Tiếp tục chinh phục ASIAN Cup”

“Với tôi, năm 2008 khép lại rất thành công. Ở cấp CLB, tôi đã cùng T&T Hà Nội thăng hạng lên V-League 2009. Còn ở đội tuyển, tôi thật hạnh phúc khi góp công cùng các đồng đội giành ngôi vô địch AFF Cup. Có lẽ trong đời cầu thủ, 2008 quả là một năm không thể quên đối với tôi.

Dẫu vậy, năm cũ đã qua, trên bậc thềm năm mới, cá nhân mỗi cầu thủ đều đặt ra mục tiêu cho mình để vươn tới. Đối với tôi, mục tiêu của năm 2009 là chơi tốt trong màu áo T&T Hà Nội và cùng đội tuyển tiếp tục chinh phục ASIAN Cup. Vẫn biết đấu trường châu lục rất khó khăn bởi đối thủ đều là những đội bóng mạnh, nhưng tôi cũng nhưng các đồng đội sẽ cố gắng, nỗ lực để có được thắng lợi như ở AFF Cup 2008.

Tương tự, năm nay là mùa bóng đầu tiên mà CLB của tôi lên chơi ở V-League. Đây là một giải đầu khắc nghiệt, đặc biệt là với những đội bóng “tân binh”. Dẫu vậy, tôi và các cầu thủ trong đội vẫn đặt ra mục tiêu đưa T&T HN lọt vào tốp 3 đội mạnh nhất V-League 2009”.  

    

Tiền vệ Thành Lương: “Tôi muốn thấy Hà Nội.ACB trở lại V-League”

“Kết thúc nhiệm vụ ở đội tuyển QG, tôi đã phải tập trung ngay cùng Hà Nội.ACB để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp 2008 với B.Bình Dương. Thế nên mục tiêu đầu tiên trong năm 2009 của tôi chính là cùng CLB đánh bại đội bóng ĐKVĐ để mang về Hà Nội chiếc Siêu cúp. Sau đó, tôi mong muốn mình sẽ thi đấu tốt ở ĐTVN tại vòng loại ASIAN Cup và đặc biệt là SEA Games 25 tại Lào.

Hơn tất cả, mục tiêu lớn nhất của tôi trong năm nay là cùng các đồng đội ở Hà Nội ACB chơi thật tốt ở giải hạng Nhất để đưa đội trở lại V-League. Tôi muốn thấy Hà Nội.ACB trở lại “mái nhà xưa” này vào mùa bóng 2010”.

Tiền vệ Tấn Tài: “Không dừng lại ở thành công tại AFF Cup”

“Tất cả đều không thể quên giây phút huy hoàng của bóng đá Việt Nam trong những ngày cuối năm 2008 đó. Thế nhưng, trong năm 2009, tôi và các đồng đội còn muốn nhiều hơn thế. Vậy nên ngay từ bây giờ, tôi đã cố gắng hồi phục để có được thể lực tốt nhất trước khi bước vào vòng loại ASIAN Cup.

Còn ở cấp độ CLB, Khánh Hòa của tôi chưa phải là một đội bóng mạnh ở V-League. Chính vì vậy, mục tiêu của tôi cũng như các anh em ở đội bóng trong năm 2009 là nỗ lực thi đấu giúp đội bóng quê hương có được vị thế cao trong mùa bóng mới”.

Tiền đạo Công Vinh: “2009 sẽ là năm khó khăn, nhưng hấp dẫn”

“Năm qua thực sự là một năm thành công nhất trong sự nghiệp của tôi, đúng hơn là một cột mốc lịch sử của cuộc đời tôi. Thế nên, những ngày nghỉ Tết đầu năm này rất thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc. Đây là điều rất quan trọng đối với mỗi cầu thủ trước khi bước vào năm 2009 mà theo đánh giá của tôi là sẽ khó khăn, nhưng cũng hấp dẫn không kém năm 2008 vừa đi qua ít ngày. Hy vọng năm nay bóng đá Việt sẽ tiếp tục nối dài được thành công khi phía trước chúng ta là ASIAN Cup và đặc biệt là SEA Games 25”.

Bộ VH-TT&DL đã có quyết định khen thưởng ĐTVN 200 triệu đồng vì thành tích xuất sắc tại AFF Cup 2008. Trước đó, lãnh đạo Bộ đã thống nhất tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VH-TT&DL” cho HLV Calisto; tặng bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể đội tuyển và 32 thành viên của đội tuyển.

Nguồn: Báo điện tử Đất Việt

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM