Mourinho ngấm ngầm đặt tầm ngắm vào Falcao

Nhiều tờ báo Anh đồn đoán rằng Jose Mourinho muốn đưa Zlatan Ibrahimovic về Chelsea. Nhưng thực tế không phải vậy, cái tên mà vị HLV Chelsea thực sự quan tâm chính là Radamel Falcao.

Jose Mourinho thực sự không hài lòng với hàng công hiện tại của Chelsea và khẳng khái tuyên bố ông sẽ có thêm những sự bổ sung chất lượng trong mùa hè này. Nhiều tờ báo Anh đồn đoán rằng, cái tên màNgười đặc biệt nhắm tới chính là Zlatan Ibrahimovic. Việc tiền đạo người Thụy Điển ghi tới 37/36 cho PSG đủ nói lên sức hấp dẫn của anh với tất cả.

Tuy nhiên, khi những tin đồn kể trên đến tai Mourinho, ông đã phản bác tất cả. Theo chiến lược gia người Bồ, chiêu mộ Ibrahimovic trong mùa hè này là một nhiệm vụ bất khả thi. “Zlatan tới Chelsea ư? Đó là chuyện không thể. Cậu ta đang hạnh phúc ở Paris. Với một đội bóng giàu có như PSG, họ sẽ không để một tài năng như Ibra ra đi”, Mourinho chia sẻ trên Canal+.

Không Ibra, cái tên mà Mourinho quan tâm thực sự chính là Radamel Falcao. Thực tế, ngay khi trở lại dẫn dắt Chelsea, Người đặc biệt đã điền chân sút người Colombia vào danh sách cần tuyển mộ. Thế nhưng, sự xuất hiện của AS Monaco và lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 50 triệu euro, kèm theo mức lương khoảng 14 triệu euro/năm đã phá hỏng tất cả.

“Tôi có một đội bóng nhưng không có tiền đạo nào thực sự ưng ý. Eto’o ư? Cậu ta đã 32, mà cũng có thể là 35, ai mà biết được. Còn Falcao? Một cầu thủ như cậu ta không thể thi đấu trước 3.000 khán giả. Monaco sẽ chấm dứt sự nghiệp của cậu ấy”, chiến lược gia người Bồ ngấm ngầm khẳng định sẽ chiêu mộ Falcao.

Falcao ra nhập Monaco hồi mùa hè năm ngoái và hiện giờ anh phải ngồi ngoài vì một chấn thương nặng. Nhưng quãng thời gian chơi bóng tại Louis II vừa qua có lẽ cũng đủ để “Mãnh hổ” nhận ra mình đã sai lầm. Anh đã cân nhắc tới chuyện tìm bến đỗ mới. Chelsea, với Mourinho trên băng ghế huấn luyện và tham vọng xưng bá châu Âu, là một bến đỗ lý tưởng cho Falcao.

Nguồn: Tiền Phong