Lượt trận đầu tiên bảng B VCK giải BĐ nữ vô địch Châu Á 2014: Chiến thắng của đẳng cấp

Chiều nay (15/5), trên sân vận động Thống Nhất đã diễn ra lượt trận đầu tiên tại bảng B vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch Châu Á 2014. Nếu như Hàn Quốc đã giành chiến thắng cực đậm 12-0 trước Myanmar thì ở trận đấu muộn lúc 20h15, Trung Quốc cũng làm được điều tương tự nhưng với tỉ số khiêm tốn 7-0 trước Thái Lan.

Đội tuyển nữ Trung Quốc dễ dàng đánh bại Thái Lan trong trận mở màn. Ảnh: CTV

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Malaysia, đội quân áo đỏ Trung Quốc đã nhanh chóng giành thế chủ động và gần như đã chiếm lĩnh hoàn toàn trận đấu trong 10 phút đầu. Với thành tích đứng thứ 16, hơn đối thủ 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA quý I/2014, các cầu thủ Trung Quốc đã khẳng định sự vượt trội về đẳng cấp bằng bàn thắng sớm ở ngay phút thứ 5 do cầu thủ trẻ Li Dongna (6) lập công sau tình huống phạt góc cánh phải.

Bất ngờ nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Thái Lan bị căng cứng và trong khi chưa kịp chấn chỉnh lại lối chơi thì họ lại phải tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ 2 cũng chỉ ngay 2 phút sau đó do cầu thủ trẻ 21 tuổi Li Ying (10) dứt điểm khá đẹp mắt.

Tham dự VCK giải bóng đá nữ vô địch Châu Á 2014 lần này, Trung Quốc đã mang sang đội hình các cầu thủ khá trẻ với thể lực sung mãn. Mặc dù thể hình không quá vượt trội so với Thái Lan nhưng các cầu thủ Trung Quốc tỏ ra vượt trội về tốc độ và khả năng tranh chấp bóng. Không ít lần các cầu thủ Thái Lan để mất bóng và đa số các bàn thua của họ đều đến từ các tình huống mắc sai lầm trong việc cầm bóng. Và một trong những tình huống đó đã dẫn đến bàn thua thứ 3 ở phút 15 khi Li Ying có được bóng ngay lập tức truyền vào để Yang Li (11) nhanh chóng dứt điểm, nới rộng cách biệt.

Liên tục bị dẫn trước, lúc này, các cầu thủ Thái Lan đã bắt đầu chơi tập trung và kiểm soát được tình thế từ phút 15. Mặc dù việc triển khai tấn công bên phía phần sân Trung Quốc vẫn khá khó khăn và cũng chỉ tạo ra được duy nhất 1 tình huống đáng chú ý trước khung thành thủ môn Zhang Yue nhưng các cầu thủ Thái Lan cũng đã hạn chế được khá nhiều tình huống nguy hiểm, đặc biệt thủ môn Thái Lan Waraporn đã vô hiệu hóa được những pha sút khá căng của Li Ying (11) hay Yang Li (10).

Mặc dù vậy, mọi nỗ lực của hàng phòng ngự Trung Quốc một lần nữa bị phá sản khi Yang Li (11) bất ngờ đánh đầu đẹp mắt để ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu, nâng tỉ số lên 4-0 khi hiệp 1 chỉ còn 3 phút bù giờ.

Vào hiệp 2, với quyết tâm ghi thật nhiều bàn thắng để cạnh tranh ưu thế với Hàn Quốc trên bảng xếp hạng nhưng đội tuyển Trung Quốc cũng chỉ ghi thêm được 3 bàn nữa, ấn định chiến thắng 7-0 trước Thái Lan.

Với kết quả này, cục diện bảng B lúc này khá rõ khi Trung Quốc tạm xếp thứ 2 sau Hàn Quốc mặc dù cùng được 3 điểm do kém về chỉ số phụ. Tương tự, ở bên dưới, nhờ có ưu thế về hiệu số bàn thắng/thua mà Thái Lan đang tạm đứng trên Myanmar.

>> Kết quả chi tiết trận Trung Quốc vs Thái Lan

Nguồn: vff.org.vn