Lịch thi đấu chính thức Vòng loại Giải U19 Nữ Châu Á 2009

Cuối tháng 10 này, 11 đội tuyển U19 nữ trong khu vực Châu Á sẽ thi đấu để cạnh tranh 5 suất dự VCK giải Bóng đá U19 Nữ Châu Á 2009 cùng 3 đội tuyển được đặc cách vào thẳng là CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc.

16/10/2008 00:00:00

Cuối tháng 10 này, 11 đội tuyển U19 nữ trong khu vực Châu Á sẽ thi đấu để cạnh tranh 5 suất dự VCK giải Bóng đá U19 Nữ Châu Á 2009 cùng 3 đội tuyển được đặc cách vào thẳng là CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc.

 

Do Kyrgryztan rút lui không tham dự nên vòng loại U19 nữ châu Á 2009 chỉ còn 11 đội tuyển. Bảng A gồm sáu đội: Hàn Quốc, Myanmar. Jordan, Việt Nam, Philippines và Singapore. Các trận đấu trong bảng sẽ bắt đầu từ ngày 28/10 – 6/11 tại  SVĐ KLFA và Shah Alam.

 

Bảng B sẽ bắt đầu và kết thúc muộn hơn một ngày so với bảng A từ ngày 29/10 – 7/11 trên sân KLFA với sự góp mặt của 5 đội còn lại là; Australia, Thái Lan, Đài Loan Trung Quốc, Ấn Độ và Iran.

 

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm. Bốn đội đứng đầu hai bảng và đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự VCK U19 Nữ Châu Á 2009 sẽ diễn ra vào năm sau.

 

Ở mùa giải trước, CHDCND Triều Tiên đã giành thắng lợi 1 – 0 trước Nhật Bản tại trận chung kết, trong khi đó chủ nhà Trung Quốc cũng dành thắng lợi với cùng tỷ số 1-0 trước Hàn Quốc để đứng ở vị trí thứ 3. Ba đội đứng đầu này đương nhiên dành quyền vào chơi tại VCK U19 Nữ Châu Á 2009 mà không cần phải thi đấu vòng loại.

 

Hiện tại, ĐT U19 nữ Việt Nam đã đóng quân tập luyện Trung tâm Thể thao Thành Long từ ngày 7/9/2008 và trải qua 10 ngày tập huấn tại Nam Kinh. Trong thời gian ở Nam Kinh, đội tuyển nữ U19 Việt Nam đã có 3 trận giao hữu với đội trẻ CLB bóng đá nữ Giang Tô (đội bóng này đang đứng thứ 4 giải VĐQG nữ Trung Quốc). Trong 3 trận đấu tập này, đội tuyển U19 nữ để thua đội bạn hai trận và hoà đội bạn 1 trận  với tỷ số 0-4, 1-1, 0-1.

 

Theo đánh giá của HLV Trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn, cho đến thời điểm này, các tuyển thủ đã thể hiện sự tiến bộ đáng khích lệ cả về thể lực lẫn tư duy chiến thuật. Về cơ bản đội đã có được bộ khung chính thức. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tâm lý cho quá trình tập luyện của toàn đội, đến ngày lên đường (26/10), BHL mới công bố danh sách 23 tuyển thủ cuối cùng sang Malaysia dự giải.

 

>> Lịch thi đấu chính thức bảng A

 

>> Lịch thi đấu chính thức bảng B