LĐBĐVN kiểm tra cấp phép CLB bóng đá SLNA tham dư giải bóng đá chuyên nghiệp 2016

Tiếp nối chương trình thăm và kiểm tra cấp phép với các câu lạc bộ bóng đá khu vực miền trung, chuẩn bị tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2016, chiều nay (13/1), đoàn công tác LĐBĐVN do ông Dương Nghiệp Khôi – Phó tổng thư ký kiêm Trưởng phòng cấp phép làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đại diện Lãnh đạo Sở VH–TT&DL tỉnh Nghệ An và đại diện câu lạc bộ bóng đá SLNA tại trụ sở CLB SLNA.

13/01/2016 16:28:23

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác LĐBĐVN với đại diện Lãnh đạo Sở VHTTDL Nghệ An và đại diện CLB SLNA

Thành phần đoàn công tác LĐBĐVN còn có bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Phó trưởng phòng Pháp lý & Tư cách cầu thủ.
Về phía Nghệ An có: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó giám đốc Sở VH–TT&DL tỉnh Nghệ An; Ông Nguyễn Danh Nam – Phó phòng nghiệp vụ Sở VH–TT&DL tỉnh Nghệ An; Ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở VH–TT&DL tỉnh Nghệ An; ông Hồ Văn Chiêm – Giám đốc điều hành CLB bóng đá SLNA – Trưởng BTC sân Vinh; ông Nguyễn Đình Nghĩa – Phó giám đốc điều hành CLB bóng đá SLNA; ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng phòng Đào tạo trẻ CLB bóng đá SLNA – Điều phối viên V–League tại sân Vinh và ông Đậu Minh Tâm – Trưởng phòng hành chính CLB bóng đá SLNA.
Tại buổi làm việc, ông Dương Nghiệp Khôi – Phó tổng thư ký kiêm Trưởng phòng cấp phép LĐBĐVN bày tỏ vui mừng khi bóng đá Nghệ An nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh và Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Nghệ An: Trong những năm vừa qua, CLB bóng đá SLNA luôn là đơn vị cung cấp nhiều cầu thủ cho các ĐTQG làm nhiệm vụ Quốc gia. Với truyền thống làm bóng đá lâu đời, CLB SLNA tiếp tục khẳng định được thương hiệu làm bóng đá với bản sắc riêng. CLB SLNA đang là 1 trong 2 CLB tham dự đủ 5 giải trẻ do LĐBĐVN tổ chức và đang là CLB có đào tạo trẻ đảm bảo chất lương với bộ máy tổ chức, nhân lực đồng bộ. Với báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2014 của CLB SLNA, LĐBĐVN hiểu những khó khăn về vấn đề tài chính của CLB SLNA và cơ sở vật chất đang xuống cấp của sân Vinh. Để đáp ứng các tiêu chí của một CLB bóng đá chuyên nghiệp do AFC quy định, CLB bóng đá SLNA cần khẩn trương hoàn thiện những vấn đề về dàn đèn chiếu sáng tai sân Vinh, cảo tạo hệ thống ghế ngồi khán giả ở khán đài A và B, nâng cấp khu nhà vệ sinh cho khán giả ở khán đài A, B; bổ sung trang thiết bị thiết yếu vào các phòng chức năng. Cuối cùng, LĐBĐVN đề nghị Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An xác nhận bằng văn bản xác nhận giá trị sử dụng sân Vinh.
Báo cáo thực trạng CLB bóng đá SLNA hiện nay, ông Hồ Văn Chiêm – Giám đốc điều hành CLB bóng đá SLNA – Trưởng BTC sân Vinh cho biết: CLB SLNA luôn gương mẫu trong việc thực hiện đạt các tiêu chí, yêu cầu theo Quy định cấp phép của LĐBĐVN. Hiện nay, CLB SLNA đang đào tạo hơn 200 vận động viên và vừa nhận tin vui khi đơn vị tài trợ Bắc Á vừa trả lời cam kết tiếp tục tài trợ cho CLB SLNA trong thời gian tới. Mặc dù vậy CLB còn gặp nhiều khó khăn về tài chính. CLB SLNA may mắn được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở VHTTDL, luôn sát sao với CLB. Được sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo sở, Nghệ An có Dự án tu bổ sân Vinh (gần 10 tỷ đồng). Trước mắt, CLB SLNA đang cố gắng hoàn thiện, sửa sang một số hạng mục cần thiết trước trận khai mạc V–League 2016.
Sau khi lắng nghe các phần trình bày, trong phần phát biểu của mình, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó giám đốc Sở VH–TT&DL tỉnh Nghệ An cho biết: Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thời gian gần đây rất quan tâm đến bóng đá và CLB SLNA; bằng chứng là cho đào tạo 180 vận động viên (từ U11 trở lên) thành hệ thống rất bài bản, cùng hệ thống đào tạo nghiệp dư từ tuyến dưới. Trong giai đoạn 2016, 2017, Sở VHTT&DL tỉnh Nghệ An đã làm việc với Lãnh đạo Tỉnh để đi đến quyết định tiếp tục cho đào tạo 200 vận động viên. Với vai trò là đơn vị quản lý trực tiếp, Sở VHTT&DL tỉnh Nghệ An rất muốn LĐBĐVN có hình thức thích hợp, khẳng định mô hình làm bóng đá để Sở VHTTDL tiếp tục hỗ trợ CLB bóng đá SLNA và tham mưu cho Lãnh đạo Tỉnh. Hiện nay, tỉnh đã phê duyệt Dự án sửa chữa sân Vinh với ngân sách gần 10 tỷ đồng. Đó là tín hiệu tích cực, khẳng định Nghệ An quyết tâm muốn đầu tư, xây dựng và phát triển bóng đá trở thành phong trào mạnh.
Trong phần kết luận cuộc họp, đoàn khảo sát cấp phép LĐBĐVN và đại diện CLB bóng đá SLNA đã thống nhất: CLB bóng đá SLNA phải hoàn thiện các tiêu chí cụ thể như sau:
– Chứng chỉ sân vận động do Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An cấp sẽ nộp LĐBĐVN trước ngày 26/1/2016.
– Về cơ sở vật chất sân bãi: Đã có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Nghệ An về nâng cấp sân vận động Nghệ An.
+ Nâng cấp hệ thống dàn đèn chiếu sáng đảm bảo đủ ít nhất 900 lux, quyết tâm hoàn thành trước khi ngày khai mạc Vleague 2016.
+ Cải tạo, sửa chữa hệ thống vệ sinh phục vụ khán giả ở khán đài A&B trước ngày khai mạc Vleague 2016.
+ Che các khu vực đã xuống cấp ở khán đài C&D không cho khán giả ngồi (đóng cửa cho đến khi sửa chữa xong).
+ Lắp ghế mới và thay thế ghế cũ ở khán đài A&B, đảm bảo khán đài A&B có ghế ngồi phục vụ khán giả (thời hạn hoàn thành dự kiến đến đầu tháng 6/2016).