Lãnh đạo VFF gặp gỡ động viên và giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng

Sáng nay (1/10), Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã có buổi gặp gỡ động viên và giao nhiệm vụ cho các thành viên ĐT Việt Nam tại khách sạn Đệ Nhất – TP.HCM.

Tại buổi gặp, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã được BHL báo cáo và cập nhật tình hình sinh hoạt, tập luyện của đội tuyển trong những ngày vừa qua, trong đó có cả những khó khăn khách quan mà toàn đội phải nỗ lực khắc phục như điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện. Bên cạnh đó, lực lượng của đội cũng chưa tập hợp được đầy đủ do một số cầu thủ bận làm nhiệm vụ tại CLB chủ quản, số khác thì đang điều trị hồi phục chấn thương. Trước mắt, đội tuyển chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của tân binh Nghiêm Xuân Tú do cầu thủ này không may gặp phải chấn thương khá nặng trong trận đấu với Hà Nội T&T tại trận chung kết lượt về Cúp QG vừa qua và dự kiến sẽ phải mất ít nhất 3 tuần với tập trở lại được.

Tuy nhiên, theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, cho đến thời điểm hiện tại, công tác chuyên môn của đội tuyển đã đi vào ổn định. Các cầu thủ cho thấy sự hứng khởi và nghiêm túc trong tập luyện, nỗ lực cạnh tranh để có thể được lựa chọn ra sân trong trận đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 6/10 sắp tới.

Thay mặt lãnh đạo VFF, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh yêu cầu toàn đội tiếp tục dành sự tập trung tối đa trong sinh hoạt và tập luyện bởi đây giai đoạn tập huấn rất quan trọng để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016. Trong thời gian qua, đội tuyển đã tạo được những hiệu ứng tích cực từ tinh thần thi đấu cho đến lối chơi qua đó thu hút sự quan tâm trở lại của đông đảo khán giả hâm mộ. Chính vì vậy, lãnh đạo VFF mong muốn thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục nỗ lực hết mình để không phụ lòng kỳ vọng của tất cả những người đã đặt niềm tin vào khả năng của đội tuyển. Về phía VFF cũng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo những điều kiện tốt nhất phục vụ cho công tác chuyên môn của đội.

Đối với trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên sắp tới, mặc dù không đặt nặng yếu tố thắng thua do đây là cơ hội để BHL thử nghiệm nhân sự, lối chơi, nhưng lãnh đạo VFF vẫn yêu cầu các tuyển thủ luôn phải có ý thức trách nhiệm, nỗ lực hết mình khi được vào sân thi đấu để có thể cống hiến cho khán giả hâm mộ TP.HCM nói riêng và khán giả cả nước nói chung một trận đấu giàu cảm xúc.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM