Lãnh đạo LĐBĐVN họp bàn cùng lãnh đạo LĐBĐ Nhật Bản và BTC J-League

Như tin đã đưa, nhân dịp đội tuyển Việt Nam sang Kobe – Nhật Bản tham dự trận đấu giao hữu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 7/10. Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn kiêm Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã có buổi họp với BTC J-League để trao đổi kinh nghiệm tổ chức giải.

Như tin đã đưa, nhân dịp đội tuyển Việt Nam sang Kobe – Nhật Bản tham dự trận đấu giao hữu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 7/10. Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn kiêm Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã có buổi họp với BTC J-League để trao đổi kinh nghiệm tổ chức giải.

Tại cuộc họp sự tham dự của ông Daisuke Nakanishi – Tổng thư ký kiêm Giám đốc điều hành J-league, ông Takeyuki Oya – Phụ trách tổ chức thi đấu và tiếp thị tài trợ J-League và bà Miho Sakuragi – Đại diện Dentsu tại Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viên (ảnh) và TTK Trần Quốc Tuấn đã có cuộc họp bàn cùng lãnh đạo LĐBĐ Nhật Bản và BTC J-League để trao đổi kinh nghiệm tổ chức giải

Cuộc họp giữa hai Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Nhật Bản diễn ra trong vòng 3 giờ đồng hồ. Các vấn đề liên quan tới việc tổ chức giải đấu đã được phía bạn đưa ra gồm: Phần giới thiệu và trình bày về tổng thể V.League, lịch sử phát triển, mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức, hoạt động tài chính, các hoạt động quảng bá, giáo dục và quản lý lưu trữ thông tin, dữ liệu…Ở mỗi nội dung do phía J-League trình bày, các lãnh đạo VFF đều đặt ra rất nhiều câu hỏi và dành nhiều thời gian trao đổi về kinh nghiệm thực tế trong việc tổ chức giải đấu tại Việt Nam và Nhật Bản.

Ngoài ra, những vấn đề không thuộc nội dung trình bày của đại diện J-League cũng được 2 bên mang ra trao đổi trên tinh thần thắng thắn, cởi mở. 

Tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn và TTK Trần Quốc Tuấn chân thành cảm ơn Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cùng ban lãnh đạo J-league đã tạo điều kiện giúp đỡ phái đoàn Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải chuyên nghiệp 2012.

Liên quan đến công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu giao hữu tại Nhật Bản, Vào lúc 18h30 chiều qua (6/7), thầy trò HLV Falko Götz tiếp tục có buổi tập thứ hai tại sân chính Home’s Stadium Kobe, Hyogo. Buổi tập chiều qua chủ yếu vẫn là các bài kiểm soát bóng, tấn công biên và dứt điểm cận khung thành. Riêng các trung vệ đã được HLV Falko Götz thực nghiệm phương pháp chống bóng bổng.

Sân vận động Home’s Stadium Kobe sẽ diễn ra trận đấu giao hữu giữa ĐTQG Nhật Bản và ĐTQG Việt Nam có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi, mặt sân do trời mưa nên không tốt so với sân tập của đội tuyển Việt Nam một ngày trước đó. Hiện BTC đã hoàn tất việc bán vé cho trận đấu này. Tiền bán vé nhằm quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân động đất, sóng thần tại Fukushima.

Vào lúc 20h45 tối qua đã diễn ra cuộc họp báo trước trận đấu và trao đổi với báo chí. Phóng viên nước chủ nhà Nhật Bản đã đặt ra nhiều câu hỏi cho HLV Falko Götz nói riêng và toàn đội tuyển nói chung. Các vấn đề tập trung được báo giới đất nước Mặt trời mọc đặt ra đó là công tác chuẩn bị cho trận đấu, các thông tin về đội tuyển Việt Nam và mục tiêu phát triển của đội tuyển Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Nguồn: Trường Minh gửi từ Kobe - Nhật Bản

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM