Khoá học HLV bóng đá nữ trẻ bước vào kỳ thi sát hạch

Mặc dù Liên đoàn bóng đá Châu Á cho các đội nghỉ thi đấu giao hữu trong ngày hôm nay để các cầu thủ phục hồi thể lực, song tại Festival U13 bóng đá nữ Châu Á 2010 vẫn diễn ra các hoạt động khác. Đó là phần thi sát hạch kiểm tra trình độ của các học viên tại Khóa học HLV bóng đá nữ trẻ.

01/07/2010 00:00:00

Mặc dù Liên đoàn bóng đá Châu Á cho các đội nghỉ thi đấu giao hữu trong ngày hôm nay để các cầu thủ phục hồi thể lực, song tại Festival U13 bóng đá nữ Châu Á 2010 vẫn diễn ra các hoạt động khác. Đó là phần thi sát hạch kiểm tra trình độ của các học viên tại Khóa học HLV bóng đá nữ trẻ.

Sau hai tuần học tập kỹ năng cùng với việc vượt qua 3 bài luận, hầu hết 15 học viên tham dự khoá học HLV bóng đá nữ đã được đánh giá rất cao về chuyên môn và khả năng sư phạm. Bởi vậy, ngay từ sáng sớm các học viên đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho phần dự thi quan trọng này. 

Nội dung kiểm tra lý thuyết chủ yếu phần kiến thức thể thao gồm, cơ thể người (hệ vận động, tuần hoàn, hô hấp, thần kinh), kỹ năng phòng tránh chấn thương, dinh dưỡng, các bước huấn luyện cầu thủ, các yếu tố quyết định phong độ cầu thủ, kỹ năng giao tiếp…

Kết thúc phần thi sát hạch, bài thi của các học viên sẽ được hội đồng HLV AFC chấm điểm và công bố về Liên đoàn quốc gia chủ quản. Với việc vượt qua khoá học này các học viên có trong tay tấm bằng C của LĐBĐ Châu Á.

Sau đây là chùm ảnh về kỳ thi sát hạch lớp HLV:

Các học viên nhí của Quỹ tài năng trẻ VN làm quân xanh cho các học viên thực hiện bài giảng

Sau mỗi phần dự thi, các học viên sẽ được giảng viên AFC bổ sung các kiến thức còn thiếu

Phía ngoài sân, những học viên còn lại chăm chú ghi chép bài giảng

Tiền đạo Ngọc Châm hướng dẫn các em nhí hực hiện bài thi của mình

Bài thi “hướng dẫn thủ môn” kiểm soát bóng được đánh giá là khó nhất đối với học viên

Với sự giúp đỡ của các em nhí, các học viên đã hoàn thành tốt bài dự thi

Khoá học HLV bóng đá nữ trẻ sẽ giúp các học viên có định hướng về con đường và nghề nghiệp của mình đồng thời góp phần vào sự phát triển môn bóng đá nữ khu vực