Khai mạc Festival bóng đá nữ U13 châu Á 2010: Ngày hội bóng đá nữ trẻ châu lục

Sáng nay (29/6), lễ khai mạc Festival bóng đá nữ Châu Á 2010 diễn ra khá ấn tượng và sôi động trên sân vận động Thành Long – Tp.HCM với sự tề tựu đông đủ của 11 quốc gia bao gồm Úc, Trung Quốc, Đài Loan, CHDCND Triều Tiên, Guam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

29/06/2010 00:00:00

Sáng nay (29/6), lễ khai mạc Festival bóng đá nữ Châu Á 2010 diễn ra ấn tượng và sôi động trên sân vận động Thành Long – Tp.HCM với sự tề tựu đông đủ của 11 quốc gia bao gồm Úc, Trung Quốc, Đài Loan, CHDCND Triều Tiên, Guam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Quang cảnh lễ khai mạc Festival bóng đá nữ U13 Châu Á 2010 

Mở đầu lễ khai mạc là màn diễu hành của 11 đội tiến vào lễ đài dưới nền nhạc Waka Waka – ca khúc chính thức tại World Cup 2010 cùng màn trình diễn đặc sắc mang đậm tính dân tộc của em thiếu nhi Quận 1.


Trong bài phát biểu chào mừng các đội tham dự Festival, Phó Tổng thư ký Nguyễn Hữu Bàng kiêm Phó Trưởng BTV Festival bóng đá U13 Châu Á 2010 khẳng định: “Sau hai lần tổ chức thành công Festival  nữ châu Á, một lần nữa Việt Nam lại đón nhận sự tin tưởng của Liên đoàn bóng đá Châu Á khi được quyền đăng cai tổ chức Festival U13 nữ châu Á năm 2010. Festival U13 bóng đá nữ châu Á chắc chắn sẽ mang lại không khí sôi động của một ngày hội bóng đá, đặc biệt là ngày hội bóng đá nữ tuổi thơ. Festival 2010 là cơ hội để giao lưu văn hoá, thể thao, xã hội thể hiện tinh thàn đoàn kết và học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các thành viên tham dự.

Phó TTK Nguyễn Hữu Bàng kiêm Phó trưởng BTC Festival 2010 phát biểu khai mạc

Liên đoàn bóng đá Việt Nam xin chân thành cảm ơn Liên đoàn bóng đá Châu Á các cơ quan ban ngành, Trung ương và TPHCM, Trung tâm Thể thao Thành Long đã cùng phối hợp tổ chức Festival U13 bóng đá Nữ Châu Á 2010. Chúc Festival U13 bóng đá Nữ châu Á 2010 thành công tốt đẹp, chúc sức khoẻ quý vị đại biểu”.

 

Bà Trần Thị Lan Hương – Đại diện Phòng bóng đá nữ AFC tặng hoa cho các đội bóng

Sau 30 phút khai mạc ngắn gọn và xúc tích, các trận giao hữu bóng đá trong khuôn khổ Festival đã khởi tranh với tinh thần đoàn kết, học hỏi và thắm tình hữu nghị.

Chùm ảnh trong ngày khai mạc Festival bóng đá nữ Châu Á 2010:

Mở đầu lễ khai mạc là phần diễu hành qua lễ đài của U13 Australia

Đại diện BTC Festival và AFC tặng hoa chúc mừng các nước tới tham dự

PTTK Nguyễn Hữu Bàng chúc mừng các trọng tài tham dự Festival

Màn múa “Bà còng” của các em thiếu nhi quận 1…

 và màn múa Aerobic chào mừng các đội tới tham dự ngày hội bóng đá tuổi thơ

Trên khán đài các cổ động viên reo hò cổ vũ cho màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng của chủ nhà Việt Nam

Lễ khai mạc kết thúc với các trận giao hữu trong khuôn khổ Festival.

Tất cả tạo nên ngày hội bóng đá nữ trẻ của các nước đang phát triển trong khu vực và Châu lục

và thành công của Festival bóng đá nữ U13 Châu Á năm 2010 tại Việt Nam

>>> Kết quả các trận giao hữu tại Festival ngày 29/6