Họp kỹ thuật VCK giải BĐ nữ Châu Á 2014: Việt Nam ra quân trong trang phục đỏ truyền thống

Sáng nay (13/5), ban tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá nữ Châu Á 2014 đã tiến hành họp kỹ thuật và họp báo trước trận với các đội bảng A và B. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trong trang phục đỏ truyền thống  ở trận mở màn gặp Jordan lúc 17h15 ngày mai (14/5).

Quang cảnh họp báo trước giải với 4 HLV trưởng các đội bảng A. Ảnh: Quang Liêm

Tại buổi họp báo trước loạt trận đầu tiên VCK Asian Cup 2014, HLV trưởng đội tuyển Jordan Okiyama Masahiko tin có thể gây bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam ở trận đấu quan trọng vào lúc 17h15 phút chiều mai.

“Chúng tôi rơi vào bảng đấu rất khó khăn với đương kim vô địch thế giới Nhật Bản, nhà vô địch châu Á Australia và đội chủ nhà Việt Nam. Trận đấu đầu tiên với đội tuyển Việt Nam rất quan trọng trong mục tiêu giành vị trí thứ 5 và được dự World Cup.

Chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo cho giải đấu này và tôi tin chúng tôi sẽ có kết quả thi đấu tích cực ở trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Việt Nam” – HLV Okiyama Masahiko tuyên bố.

HLV trưởng Trần Vân Phát: “Việt Nam sẽ thể hiện lối đá đẹp mắt, cống hiến hết mình, phục vụ cho người hâm mộ Việt Nam“. Ảnh: Quang Liêm

Về phần mình, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam ông Trần Vân Phát cho biết: “Đội tuyển Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị 2 tháng cho giải đấu theo đúng kế hoạch. Trận đấu đầu tiên với Jordan quan trọng với cả 2 đội. Với tư cách chủ nhà, tôi muốn đội tuyển Việt Nam phải thể hiện được lối đá đẹp mắt, cống hiến hết mình, phục vụ cho người hâm mộ Việt Nam.

Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc là những đội bóng mạnh ở khu vực châu Á và thế giới nên mục tiêu trước mắt và thực tế nhất với đội tuyển Việt Nam là suất thứ 5 dành cho khu vực châu Á để tham dự World Cup, chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt mục tiêu này”, Ông Phát nói.

Lý giải về quyết định “đóng cửa” với báo chí trong những ngày qua, HLV Trần Vân Phát cho biết: “Trong đội tuyển chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cho Trưởng đoàn (Phan Anh Tú – PV) là người tiếp xúc và trả lời các câu hỏi của giới truyền thông còn tôi sẽ chỉ tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn của mình là huấn luyện. Trong những năm làm việc vừa qua ở Việt Nam, tôi đã có mối quan hệ tốt với nhiều phóng viên và tôi nghĩ đây không phải là vấn đề lớn vào lúc này”.

Về đối thủ Jordan trong trận đấu ngày mai, HLV Trần Vân Phát đánh giá: “Hai đội có cơ hội như nhau, đội nào thể hiện  khả năng của mình tốt hơn và may mắn hơn thì sẽ có được kết quả như ý. Tôi hy vọng đây sẽ là trận đấu đẹp mắt, phục vụ cho người hâm mộ Việt Nam”.

Liên quan đến lý do chọn Hàn Quốc và Trung Quốc là địa điểm tập huấn chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2014, HLV Trần Vân Phát khẳng định: “Đây là kế hoạch chúng tôi đã bàn bạc và cân nhắc từ rất lâu. Có nhiều vấn đề ở đội tuyển Việt Nam các bạn mới chỉ nghe nói mà chưa tận mắt chứng kiến và tôi nghĩ đó là điều không hay.

 

Ở thời điểm này, tất cả các cầu thủ đều có sức khoẻ tốt. Chuyến tập huấn vừa qua đã mang lại nhiều điều bổ ích cho đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam sẽ thích nghi nhanh với điều kiên thời tiết sau khi di chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam. Họ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nên việc thích nghi với thời tiết tại TP.HCM sẽ không phải điều gì khó khăn. Thời tiết cũng không phải là vấn đề khiến tôi lo lắng”.

 

Nguồn: vff.org.vn