Họp Ban tổ chức và họp kỹ thuật giải U14 nữ Châu Á – khu vực Đông Nam Á 2013

Sáng nay (17/6), tại khách sạn Đệ Nhất – TP.HCM diễn ra cuộc họp Ban tổ chức và họp kỹ thuật giải bóng đá U14 nữ Châu Á – Khu vực Đông Nam Á 2013.

17/06/2013 14:57:45

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Nam Hùng – Phó trưởng Ban chỉ đạo giải, ông Nguyễn Trọng Thảo – Phó trưởng BTC giải, đại diện Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng lãnh đội, HLV trưởng 6 đội tuyển tham dự giải.

\"\"
Quang cảnh cuộc họp kỹ thuật giải bóng đá u14 nữ Châu Á – khu vực Đông Nam Á 2013

Giải bóng đá nữ U14 Châu Á – khu vực Đông Nam Á 2013 được tổ chức tại Việt Nam với sự tham dự của 6 đội tuyển gồm Campuchia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam. Giải sẽ diễn ra từ ngày 18/6 đến 23/6 tại sân vận động Thống Nhất – TP.HCM.

Nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá trẻ hàng đầu châu lục, trong những ngày qua các thành viên BTC giải, AFC và đại diện BTC địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo về ăn ở, cơ sở vật chất, sân bãi cùng các công tác tổ chức khác liên quan với mục tiêu tạo sự thành công rực rỡ trong lần thứ 6 Việt Nam được đăng cai tổ chức giải.

Vào lúc 9h00, BTC giải tiến hành họp lần cuối kiểm tra công tác tổ chức của giải. Các ban chức năng cũng như các đơn vị tổ chức liên quan như khách sạn Đệ Nhất, đại diện BTC sân Thống Nhất, các thành viên BTC giải cùng tiến hành báo cáo công tác chuẩn bị một cách tích cực và khẩn trương. Thay mặt Ban chỉ đạo giải, ông Nguyễn Nam Hùng đã lắng nghe ý kiến của các đơn vị phối hợp đồng thời đánh giá cao quá trình chuẩn bị trước đó.

\"\"
Ông Nguyễn Nam Hùng – Phó ban chỉ đạo giải U14 Châu Á – khu vực ĐNÁ phát biểu tại cuộc họp

Sau cuộc họp BTC, cuộc họp kỹ thuật đã diễn ra sau đó với sự tham dự của 6 đội bóng. Phát biểu trong cuộc họp kỹ thuật, lãnh đạo các đội bóng đánh giá cao sự chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam đối với giải đấu bóng đá nữ trẻ. Sự hài lòng được thể hiện rõ với việc từng thành viên, từng đội bóng được chăm sóc kỹ lưỡng từ những đội ngũ tình nguyên viên, bác sĩ chuyên trách, các công tác hậu cần khác như điều phối viên túc trực cùng đội, xe cứu thương, bố trí sân tập luyện cũng được triển khai đồng bộ…

Tại cuộc họp kỹ thuật, đại diện AFC tiến hành kiểm tra tư cách cầu thủ, trang phục thi đấu của từng đội. Trong ngày khai mạc (18/6), đội tuyển nữ U14 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U14 Malaysia với trang phục toàn trắng. Trong khi đó đội bạn ra quân trang phục màu đen – vàng. Trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Nguyễn Thị Khánh Thu sẽ diễn ra vào lúc 15h00 cùng ngày.

Trước trận đấu mở màn gặp đội tuyển U14 Malaysia, HLV trưởng đội tuyển U14 nữ Việt Nam Nguyễn Thị Khánh Thu tin tưởng các học trò sẽ giành được kết quả tốt trước đối thủ đầu tham dự giải. HLV Nguyễn Thị Khánh Thu hi vọng các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ nỗ lực giành chiến thắng ở từng trận đấu và góp mặt vào nhóm đầu bảng D. Không chỉ riêng Malaysia, mà Myanmar, Thái Lan và Indonessia đều được đánh giá cao với nhiều điều tiềm ẩn buộc chúng ta phải cảnh giác. Theo HLV trưởng đội tuyển U14 Việt Nam, chiến thắng ở trận đầu tiên sẽ có ý nghĩa quyết định tới tinh thần tạo hưng phấn cho các học trò trong loạt trận còn lại.

\"\"
HLV đội tuyển U14 Việt Nam Nguyễn Thị Khánh Thu cùng BHL tham dự cuộc họp kỹ thuật trước giải

Sau trận đấu khai màn, U14 Myanmar gặp U14 Thái Lan vào lúc 17h00 và U14 Campuchia gặp U14 Philippines vào lúc 19h00.

6 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Mỗi trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 35 phút (sân 90×60).

Quy tắc xếp hạng:

  • Tính số điểm của mỗi đội đạt được để xếp hạng từ 1 đến 6

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội có liên quan theo thứ tự:

  • Số điểm
  • Hiệu số giữa số bàn thắng và số bàn thua
  • Số bàn thắng
  • Hiệu số giữa số bàn thắng và số bàn thua của toàn bộ các trận
  • Số bàn thắng của toàn bộ các trận
  • Đá luân lưu 11m nếu 2 đội liên quan vẫn còn trên sân
  • Số thẻ vàng, thẻ đỏ (đội ít thẻ hơn được xếp trên)
  • Bốc thăm

Giải thưởng:

  • Đội vô địch: Huy chương Vàng
  • Đội thứ nhì: Huy chương Bạc
  • Đội thứ ba: Huy chương Đồng
  • Giải phong cách: Huy chương Fair-play

Ngoài ra, AFC cũng sẽ trao giải thưởng dành cho các cá nhân xuất sắc gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

>> Lịch thi đấu

 

Nguồn: vff.org.vn