Hội thảo HLV trưởng tại TP Hồ Chí Minh: Số lượng nữ HLV ngày càng tăng

Trong hai ngày 25 và 26/6, hội thảo HLV trưởng được tổ chức cùng với sự kiện Festival bóng đá nữ U13 Châu Á 2010 tại TP Hồ Chí Minh.

30/06/2010 00:00:00

Trong hai ngày 25 và 26/6, hội thảo HLV trưởng được tổ chức cùng với sự kiện Festival bóng đá nữ U13 Châu Á 2010 tại TP Hồ Chí Minh.

 

Hội thảo lần này ghi nhận số lượng nữ HLV đã tăng đáng kể từ chỗ chỉ có 8 nữ HLV năm 2009 thì năm nay con số đó là 11. Ông John Whittle, giám đốc phát triển tiềm năng bóng đá trẻ của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), người trực tiếp chủ trì hội thảo rất hài lòng về sự phát triển này. Ông cho biết: “Đã có những cuộc thảo luận hiệu quả về sự phát triển bóng đá nữ. Các cuộc trao đổi đó rất thú vị và đã được nghe rất nhiều ý kiến của các nữ HLV về việc bóng đá nữ cần được quan tâm và chú trọng hơn tại châu Á”.

 

Diễn ra trong 2 ngày tại TP Hồ Chí Minh, hội thảo đã thu hút sự tham gia của các nữ HLV đến từ 11 quốc gia trong khu vực bao gồm: Australia, Trung Quốc, Đài Loan, Guam, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Myanmar, Philippines, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

 

Đối với Nicola Williams, HLV nữ người Australia, hội thảo là một dịp tốt để gặp gỡ các đồng nghiệp đến từ nhiều nước khác nhau. Nicola cho biết: “Thật là tuyệt vời khi AFC tổ chức một cuộc hội thảo cho các nữ huấn luyện viên như chúng tôi tham gia”.

 

HLV nữ người Philippines Josephine D Loren đánh giá rằng đây là một khởi đầu tốt cho sự phát triển của bóng đá nữ trong châu lục. Loren cho biết: “Hội thảo lần này sẽ giúp cho bóng đá nữ Philippines phát triển hơn. Ngoài ra nó khuyến khích các bé gái ở nước tôi chơi bóng đá. Các cầu thủ của tôi sẽ thuyết phục các bạn của mình cùng tham gia chơi bóng”.

 

HLV đến từ Guam Kristin Thompson thì cho biết hội thảo sẽ là nơi mà mọi người tham gia có cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. “Rào cản ngôn ngữ không phải là một vấn đề dễ dàng để vượt qua, nhưng nếu bạn kiên nhẫn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Hội thảo này rất có ý nghĩa đối với các cầu thủ của chúng tôi. Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ có bất kỳ cơ hội nào để chơi bóng đá quốc tế ở tuổi này”.

Nguồn: the-afc.com