Hội CĐV tiếp tục “cháy hết mình” tại VCK bóng đá nữ Châu Á: Phải kiêu hãnh khi cất lên hai tiếng Việt Nam

Ngày 14.5 tới đây, Giải bóng đá nữ Châu Á sẽ khai mạc tại TPHCM. Đội tuyển nữ VN có nhiệm vụ đoạt vé dự VCK World Cup diễn ra ở Canada vào năm sau. Tiếp sức cho các cầu thủ nữ là các CĐV nhiệt thành, đặc biệt là Hội CĐV bóng đá VN (VFS) mới được thành lập. Bên cạnh đó, thông điệp từ trên các khán đài là: “Lan tỏa lòng yêu nước và tự hào khi cất lên hai tiếng Việt Nam”.

Các CĐV hát vang Quốc ca

Lá đại kỳ và khán đài nhuộm màu đỏ rực

Một trong những ấn tượng mạnh mẽ ở giải futsal Châu Á vừa qua (kết thúc hôm 10.5 tại TPHCM) là màn cổ vũ đầy chất lửa trên các khán đài đến từ các thành viên VFS. Chủ tịch VFS Trần Hữu Nghĩa (ảnh nhỏ) nói: “Từ ghi nhận của NHM cả nước qua giải futsal vừa rồi, chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc “tiếp lửa” ở giải bóng đá nữ sắp tới để tạo nên màn cổ vũ độc đáo, ấn tượng. Việc tuyển nữ VN có thể dự World Cup là một cơ hội hiếm có. 

Ngoài ý tưởng phủ đỏ khán đài bằng trang phục đỏ với sao vàng trước ngực, VFS sẽ làm một đại kỳ rộng 15m, dài 25m để phủ lên khán đài. Ngoài ra, phía khán đài D, các CĐV sẽ đồng loạt đội… nón lá. Đây là giải đấu quốc tế, nhiều đài truyền hình quốc tế phát sóng các trận đấu, nên đây như cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người VN”.

Theo anh Nghĩa: “Ngoài mục đích cổ vũ các cầu thủ, VFS mong mỏi góp được ngọn lửa về tự hào dân tộc về hình ảnh và quyết tâm của con người VN. Tôi nghĩ, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người VN không chỉ từ những điều lớn lao mà có thể từ những điều nhỏ bé như nâng niu lá quốc kỳ, thuộc lời Quốc ca. 

Năm ngoái, khi hội đón đội U.19 trở về, chúng tôi nhắc nhở các hội viên: Tuyệt đối không được làm rơi quốc kỳ, đây là sân bay, nhiều khách quốc tế, nên muốn để khách trân trọng đất nước mình, thì mình phải có hành động trân trọng trước. Ở giải bóng đá nữ này, chúng tôi và các cầu thủ sẽ hết mình để thông qua sự kiện này lan tỏa lòng yêu nước và tự hào khi cất lên hai tiếng Việt Nam”.

Kỳ vọng vào tuyển nữ
Lần đầu tiên bóng đá nữ VN gần World Cup đến như vậy. Chỉ cần đứng thứ 3 vòng bảng (gồm Jordan, Nhật Bản, Australia, VN) là tuyển nữ VN sẽ đấu play-off với một trong 2 đội tuyển cùng khu vực là Thái Lan, Myanmar để lấy vé đi World Cup.

Chuẩn bị cho giải này, tuyển nữ vừa có chuyến tập huấn tại Trung Quốc, Hàn Quốc và đã trở về hôm 9.5. Theo trưởng đoàn Phan Anh Tú thì kết quả chuyến tập huấn khá tốt, việc thi đấu với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có trận gặp tuyển Hàn Quốc (thua đội bạn 0-5) đã mang lại những bài học quý giá.

Trong bảng, chỉ có tuyển Jordan là vừa tầm, nhưng thầy trò HLV Trần Vân Phát không được chủ quan, trong khi đó Nhật Bản và Australia đều là đối thủ tầm thế giới, trong đó Nhật Bản là nhà vô địch World Cup năm 2011.

Bởi vậy, nhiệm vụ của BHL đề ra là tập trung cao độ cho trận gặp Jordan (chỉ cần thắng là 99% đứng thứ 3 trong bảng), trận play-off và thi đấu hết mình trước Nhật Bản và Ausatrlia.

Nguồn: laodong.com.vn