HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam đã có cữ dượt hữu ích tại Aya Bank Cup 2016”

Vui mừng và hạnh phúc khi cùng các học trò giành cúp vô địch tại một giải giao hữu quốc tế ngay trong lần đầu tiên nắm quyền dẫn dắt ĐT Việt Nam, nhưng HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng vẫn không quên mục tiêu chính là AFF Suzuki Cup 2016.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn (phải) chúc mừng HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng giành cúp vô địch Aya Bank Cup 2016

Nhà cầm quân này cho biết, việc được ra nước ngoài tham dự một giải đấu như Aya Bank Cup đã giúp cho ĐT Việt Nam có được cữ dượt rất hữu ích trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016. Ông nói: “Tại giải đấu này, chúng ta đã thi đấu 2 trận trước 2 đối thủ có lối chơi khác nhau. Điều này giúp ích rất nhiều cho BHL có được những thử nghiệm về nhân sự và lối chơi cho đội tuyển. Có một chút tiếc nuối là Aya Bank Cup thi đấu theo thể thức loại trực tiếp nên ĐT Việt Nam đã không có cơ hội gặp ĐT Myanmar. Giá có thêm trận đấu nữa với chủ nhà Myanmar thì quá tốt”.

Chia sẻ về cảm xúc khi sở hữu danh hiệu vô địch đầu tiên trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Tất nhiên là tôi vô cùng hạnh phúc khi cùng các học trò vô địch Aya Bank Cup. Đó là sự ghi nhận công sức và những nỗ lực rất lớn của đội tuyển. Nhưng hãy nhớ rằng, sân chơi chính của chúng ta là AFF Suzuki Cup 2016 và giải đấu mà đội tuyển vừa đăng quang cũng chỉ là bước khởi đầu trong quá trình chuẩn bị. Từ nay cho đến ngày khởi tranh AFF Suzuki Cup 2016, ĐT Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn, ổn định hơn và mạnh mẽ hơn nữa”.

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cũng khẳng định cánh cửa đội tuyển vẫn đang rộng mở và tất cả các cầu thủ có khả năng, có khát khao cống hiến đều có cơ hội được triệu tập trong các đợt tập trung sắp tới. “ĐT Việt Nam tham dự Aya Bank Cup với lực lượng chưa phải là mạnh nhất. Vẫn còn nhiều cầu thủ xuất sắc đang nằm trong kế hoạch tuyển chọn của tôi. Tuy nhiên vì lý do chấn thương hoặc phong độ chưa tốt nên chưa được góp mặt. Chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup và tôi tin tưởng đội tuyển khi bước vào tranh tài tại đấu trường khu vực sẽ là đội tuyển quy tụ những gương mặt xứng đáng nhất”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM