HLV Trưởng đội tuyển Việt NamToshiya Miura: "Tôi không sợ áp lực"

Hơn 10 ngày sau khi nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam. HLV Toshiya Miura đã lần đầu “vi hành” ở V-League 2014 qua việc theo dõi trận đấu giữa SLNA – SHB.ĐN trên sân Vinh. Vị HLV người Nhật Bản nói rằng ông rất háo hức với chặng đường phía trước cùng đội tuyển Việt Nam và không lo ngại vấn đề áp lực.

“TÔI MUỐN CÓ THÊM THỜI GIAN”
 
– PV: Xin chào ông Toshiya Miura. Đây là lần đầu tiên ông trực tiếp đi xem các cầu thủ Việt Nam thi đấu. Qua trận đấu giữa SLNA – SHB.ĐN, ông có thể đánh giá về chất lượng cầu thủ Việt Nam?
 
– HLV Toshiya Miura: Tôi mới sang Việt Nam nên chưa thể có đánh giá cụ thể về năng lực thực sự của các cầu thủ. Tuy nhiên, bước đầu tôi có thể nói rằng cầu thủ hai đội đã thi đấu nhiệt tình. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục đi theo dõi các trận đấu ở Việt Nam và lúc đó mới có thể đưa ra đánh giá chính xác về chất lượng cầu thủ.
 
– Ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, ông thường xuyên ghi chép. Vậy, ông có ấn tượng về cầu thủ nào trong trận đấu giữa SLNA – SHB.ĐN?
 
– Thời điểm này tôi chưa thể trả lời câu hỏi của bạn. Tôi muốn đứng ở vị thế trung lập để đánh giá cầu thủ. Tuy nhiên, những cầu thủ nào đá tốt tôi đều ghi chép rất cẩn thận. Điều đó sẽ góp phần giúp tôi có những đánh giá cụ thể về năng lực từng người. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đi xem các trận đấu để có cái nhìn chính xác nhất về các cầu thủ.
 
– Sau khi nhậm chức HLV trưởng, ông sẽ xây dựng lối chơi nào cho ĐT Việt Nam?
 
 Tôi mới xem trận SLNA – SHB.ĐN và như đã nói thì các cầu thủ thi đấu tích cực, hoạt động nhiều trên sân, đó là điểm mạnh ban đầu của các cầu thủ. Đến thời điểm này tôi chưa thể nói cụ thể mình sẽ xây dựng lối chơi cho đội tuyển là tấn công hay phòng ngự phản công là chủ đạo. Để xây dựng lối chơi cho đội tuyển thì tôi sẽ dựa vào năng lực cầu thủ ở từng tuyến để từ đó tạo dựng lối chơi chung.
 
“MUỐN CHỌN CẦU THỦ VỪA GIỎI CHUYÊN MÔN, VỪA CÓ ĐẠO ĐỨC TỐT”
 
– Hiện nay, các cộng sự trong việc tuyển chọn cầu thủ lên đội tuyển đã tư vấn những gì cho ông?
 
– Tôi đã được các cộng sự đưa cho mình bản danh sách các cầu thủ tốt của bóng đá Việt Nam. Đây là những tham khảo bước đầu và tôi sẽ theo dõi cụ thể về năng lực của từng người. Tuy nhiên, bản danh sách đó ở dạng mở và cũng có thể những người không nằm trong bản danh sách đó nhưng lại thi đấu tốt, gây ấn tượng với tôi thì hoàn toàn có thể lên đội tuyển.
 
– Ông sẽ chọn cầu thủ lên đội tuyển theo những tiêu chí nào: năng lực chuyên môn, phù hợp với lối chơi hay cả đạo đức tốt?
 
– Vào giữa tháng 6 tới, ĐT Việt Nam sẽ có 1 trận giao hữu và từ nay đến thời điểm ấy tôi sẽ nghiên cứu về năng lực từng cầu thủ để gút danh sách những ai được gọi lên đội tuyển. Tất nhiên, vấn đề chuyên môn và đạo đức sẽ nằm trong tiêu chí tuyển chọn của tôi. Mục tiêu quan trọng nhất của ĐT Việt Nam trong năm nay là AFF Suzuki Cup 2014 và tôi cùng các cộng sự sẽ chọn lọc kỹ càng để có được những gương mặt tốt nhất góp mặt ở đội tuyển.
 
– Vừa qua, ĐT nữ Việt Nam không thể giành vé tới VCK World Cup 2015. Bây giờ, dư luận đang rất quan tâm đến hành trình của ĐT nam Việt Nam. Vậy, ông có lo ngại vấn đề áp lực?
 
– Tôi có xem trận thua của ĐT nữ Việt Nam trước ĐT nữ Thái Lan và thấy rằng NHM Việt Nam rất quan tâm đến bóng đá. Bằng chứng là hôm đó sân Thống Nhất chật kín khán giả. Tôi nghĩ rằng đã làm HLV thì dẫn dắt đội bóng nào cũng có áp lực. Hơn nữa, ĐTQG luôn được NHM, giới truyền thông dành sự chú ý, quan tâm đặc biệt. Nhưng tôi không lo ngại vấn đề áp lực. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để đem lại thành tích tốt cho đội tuyển.
 
– Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!
 
 
Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM