HLV Trần Vân Phát: “Việt Nam gặp Thái Lan hay Myanmar ở trận play-off đều như nhau”

Dù thua Australia nhưng với tỉ số khiêm tốn 0-2, đội tuyển nữ Việt Nam đã về đích ở vị trí thứ 3 bảng A và giành vé dự trận play-off. Đối thủ của thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ được xác định sau trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar vào tối mai (19/5). Đối với HLV Trần Vân Phát: “Việt Nam gặp Thái Lan hay Myanmar ở trận play-off đều như nhau”.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Vân Phát

Có mặt trong phòng họp báo sau trận đấu giữa Việt Nam và Australia, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam tỏ ra bình thản và không quên nói lời cảm ơn các cổ động viên, giới truyền thông đã luôn ủng hộ và sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Vẫn giữ thói quen như thường lệ là không bình luận về những quyết định của trọng tài, HLV trưởng Trần Vân Phát chỉ đưa ra những nhận xét về chuyên môn trận đấu: “Hôm nay, các cầu thủ Việt Nam đã gặp áp lực lớn khi phải đối đầu với đương kim vô địch Châu á Australia. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chiến đấu rất ngoan cường, tuân thủ đấu pháp ban huấn luyện đề ra là lối chơi phòng ngự phản công đã được duy trì và cân bằng rất tốt. Có thể nói rằng, chúng ta chỉ thua về tỉ số, còn tinh thần thì quá tuyệt vời. Đây là niềm vui chung của tất cả chúng ta”.

Nói về các tình huống phản công của tuyển Việt Nam, ông Trần Vân Phát nhận định: “Cần phải nói lại, các đội bóng mà chúng tôi đã gặp có lối chơi khác nhau. Với Australia, họ chủ yếu dùng sức mạnh và những đường chuyền dài. Còn Nhật Bản lại là đội bóng có lối chơi thiên về kỹ thuật và đá ngắn, nhỏ. Chúng tôi không hề bất ngờ khi đã có những cơ hội ghi bàn trong trận đấu với Australia vì đã tìm được kẽ hở của họ mặc dù sau đó chưa thực sự may mắn. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là các cầu thủ đã có nhiều bài học về kỹ chiến thuật, cách xử lý tình huống trên sân và vấn đề dứt điểm”.

Ở câu hỏi cuối cùng về sự chuẩn bị cho trận play-off, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết: “Tôi phải đợi xác định đối thủ của Việt Nam là Thái Lan hay Myanmar thì mới có phương án cụ thể. Và tất nhiên là sẽ có những thay đổi, điều chỉnh phù hợp để có được kết quả tốt nhất. Nhưng với quan điểm cá nhân, tôi cho rằng Việt Nam gặp đối thủ nào trong 2 đội trên đều như nhau và cơ hội chiến thắng lúc nào cũng là 50/50. Các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn sẽ thi đấu hết sức mình, cống hiến cho khán giả với tinh thần quyết tâm cao nhất”.

 

 

Nguồn: vff.org.vn