HLV Trần Vân Phát: “Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi”

Đánh bại Jordan trong trận đấu mở màn vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch Châu Á 2014 diễn ra chiều nay (14/5), HLV Trần Vân Phát tỏ ra vui mừng nhưng cũng thận trọng khi đánh giá về các đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam là Nhật Bản và Australia.

HLV trưởng Trần Vân Phát. Ảnh: CTV

Đánh giá về trận đấu này, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết: “Trong trận đấu mở màn ngày hôm nay, cả Việt Nam và Jordan đều chơi tốt và thể hiện lối chơi đầy cống hiến. Đặc biệt, kể từ lần đối đầu gần đây nhất cho đến giải đấu này, đội tuyển Jordan đã có nhiều tiến bộ và họ đã thực sự tạo ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. Về phía đội Việt Nam, mặc dù có nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ đã không tận dụng được. Đây là một trận đấu mà các học trò của tôi đã chơi bóng trong áp lực vì trận đầu và khán giả nhà”.

Khi được hỏi về thể lực của các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu, ông Trần Vân Phát một lần nữa tỏ ra e ngại: “Vấn đề thể lực bao giờ cũng khó nói. Như các bạn đã biết, thể lực các cầu thủ Việt Nam không được đánh giá cao, thậm chí vẫn bị so sánh là thấp bé và yếu hơn các đối thủ. Nhưng theo tôi thấy, trong suốt 90 phút thi đấu với Jordan, các cầu thủ của chúng ta không hề bị chuột rút và ngoài một số vị trí được thay thế thì còn lại đều thi đấu 2 hiệp. Điều đó chứng tỏ chúng ta không hề thua kém đối thủ”.

“Trong trận đấu này, tôi hài lòng về các cầu thủ vì tinh thần và sự cố gắng của họ. Trong khi Kim Hồng bị đối phương kèm chặt và tìm cách vô hiệu hóa thì Nguyễn Thị Xuyến lại là tâm điểm tỏa sáng”.

Trong câu hỏi cuối cùng về phương án cho 2 trận đấu gặp những “đàn chị” như Nhật Bản và Australia, HLV Trần Vân Phát đánh giá đó sẽ là những thử thách, khó khăn vô cùng lớn: “Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thậm chí gấp đôi, gấp ba và quan trọng là vượt lên chính mình với lối chơi cống hiến. Với Nhật Bản, nhà ĐKVĐ thế giới thì cơ hội đáng bại họ là không nhiều, nên tôi nghĩ các cầu thủ cần phải tận dụng cơ hội này để học hỏi nhiều hơn”.

HLV trưởng đội tuyển Jordan Masahiko Okiyama. Ảnh: CTV

Về phía HLV trưởng đội tuyển Jordan Masahiko Okiyama, trận thua 1-3 trước chủ nhà Việt Nam được lý giải do điều kiện khách quan đem lại: “Như bạn đã biết, đối với một đất nước Trung Đông như Jordan, trời mưa thực sự là một bất lợi. Vì phải thi đấu dưới cơn mưa, mặt sân trơn trượt đã khiến các cầu thủ của chúng tôi gặp trở ngại rất lớn, hạn chế kỹ thuật và tổ chức tấn công. Trong hiệp 2, chúng tôi đã tạo được một số tình huống đáng chú ý nhưng rất tiếc các cầu thủ quá lúng túng nên đã dứt điểm thiếu chuẩn xác. Sau bàn thua thứ 3 chúng tôi thực sự đã để tuột mất cơ hội của mình”.

Nguồn: vff.org.vn